Thêm 100 tỷ đồng xây dựng vũng neo đậu Lý Sơn

VOV.VN - Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bổ sung kế hoạch năm 2014 số tiền 100 tỷ đồng cho Dự án và tiếp tục bổ sung 100 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2015.

Chính phủ vừa đồng ý bố trí 100 tỷ đồng đầu tư xây dựng vũng neo đậu tàu thuyền huyện đảo Lý Sơn và 45 tỷ đồng nâng cấp cảng cá Sa Kỳ (ở huyện Bình Sơn). Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi ngày 6/7.

Trước đó, tại Thông báo số 231/TB-VPCP thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI), Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bổ sung kế hoạch năm 2014 số tiền 100 tỷ đồng cho Dự án và tiếp tục bổ sung 100 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2015.

Theo Tiền Phong, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, Bộ NN&PTNT cũng đang làm việc với Ngân hàng Thế giới để bố trí khoảng 185 tỷ đồng đầu tư xây dựng vũng neo đậu tàu thuyền Mỹ Á (ở huyện Đức Phổ).

Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần tổ chức cho ngư dân ra biển theo tổ, đội hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các tổ, đội cần liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Bộ trưởng Cao Đức Phát thông báo với bà con ngư dân, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ có chương trình cung cấp tín dụng với lãi suất ưu đãi 1%/năm hỗ trợ bà con đóng tàu vỏ sắt đánh bắt xa bờ. Đối với tàu vỏ gỗ, bà con được vay 70% giá trị thân tàu, lãi suất 3% năm trong thời hạn 11 năm, trong đó năm đầu tiên không phải trả lãi. Ngư dân sẽ được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu, từ 70% đến 90% số tiền đối với tàu từ 400 mã lực trở lên.

Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ 100% chi phí mua bảo hiểm cho thuyền viên. Mỗi chuyến ra khơi thu mua hải sản, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá sẽ được Chính phủ hỗ trợ ngay từ 40 đến 60 triệu đồng, tối đa 10 chuyến trong một năm./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/them-100-ty-dong-xay-dung-vung-neo-dau-ly-son-337144.vov