Thể thao Việt Nam giành 13 HCV tại AIMAG 5

Ngày 27-9, Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức khép lại các môn thi đấu tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật Châu Á (AIMAG) 5, với thành tích 13 HCV, 9 HCB, 19 HCĐ, đứng hạng 9 chung cuộc.

Ngày 27-9, Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức khép lại các môn thi đấu tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật Châu Á (AIMAG) 5, với thành tích 13 HCV, 9 HCB, 19 HCĐ, đứng hạng 9 chung cuộc.

Trong ngày thi đấu 27-9, cả đội tuyển nam và nữ cờ vua Việt Nam bước vào trận chung kết cờ chớp, gặp các đối thủ người Trung Quốc. Ở đội tuyển nam, hai kỳ thủ hàng đầu là Trường Sơn và Quang Liêm đã có phong độ rất ổn định. Tại bàn 1, Quang Liêm cầm quân trắng đã giành chiến thắng thuyết phục trước Wang Yue của Trung Quốc.

Do Quang Liêm giành chiến thắng nên kết quả bàn 2 không còn nhiều ý nghĩa, nhưng Trường Sơn dù cầm quân đen vẫn có chiến thắng trước Yu Yangyi, qua đó tuyển nam Việt Nam thắng chung cuộc 2-0, giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 3 của đội tuyển cờ vua Việt Nam tại giải, trước đó là 2 nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân và cờ nhanh đồng đội.

Đáng tiếc là ở nội dung của nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên và Hoàng Thị Bảo Trâm thua 0-2 trước Tan Zhongyi - Lei Tingjie của Trung Quốc, giành HCB.

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_172806_the-thao-vie-t-nam-gia-nh-13-hcv-ta-i-aimag-5.aspx