Thể thao Sơn La tại các giải đấu trong nước và quốc tế

Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh ta đạt bước tiến mới, nhiều vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và giành được kết quả ấn tượng và ngày càng khẳng định vị thế trên đấu trường thể thao trong nước, quốc tế.

Một buổi tập kỹ thuật của đội tuyển Taekwondo.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh có 142 vận động viên (VĐV) tuyển trẻ và tuyển tỉnh đang tập luyện thi đấu ở 11 bộ môn: Muay, Pencak Silat, Taekwondo, Bóng đá nữ, quần vợt, bóng bàn, Boxing, Kick Boxing, cầu lông, điền kinh, xe đạp. Ông Hồ Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, cho biết: Năm 2022, TDTT Sơn La đề ra mục tiêu có nhiều VĐV xuất sắc tham gia các đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Đại hội Thể thao châu Á (Asiad), nhất là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, thu hẹp khoảng cách trình độ với các trung tâm TDTT mạnh của cả nước. Thời điểm này, Trung tâm đang tập trung tối đa cho VĐV tập luyện, tích cực tham gia thi đấu các giải trong nước và quốc tế.

Trung tâm luôn tạo mọi điều kiện cho các huấn luyện viên nâng cao trình độ, công tác huấn luyện và đổi mới trong tuyển chọn, đào tạo VĐV. Định kỳ kiểm tra, đánh giá khả năng phát triển thành tích của các VĐV, nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm để áp dụng hiệu quả vào công tác đào tạo, huấn luyện và quản lý VĐV. Chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc VĐV được Trung tâm quan tâm; tổ chức kỷ luật trong sinh hoạt, tập luyện, học tập văn hóa đảm bảo giáo dục toàn diện cho VĐV. Ngoài ra, đơn vị tăng cường phối hợp với Tổng cục TDTT, Liên đoàn Thể thao, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia để hỗ trợ đào tạo VĐV phát triển toàn diện.

VĐV tuyển Pencak Silat đang luyện kỹ thuật tấn công.

Là một trong những môn thi đấu thế mạnh của tỉnh Sơn La, 14 VĐV đội tuyển Pencak Silat đang tập trung chuẩn bị lên đường thi đấu. Ông Trần Huy, Huấn luyện viên bộ môn Pencak Silat, nói: Các VĐV đang thực hiện giáo án nâng cao thể lực, các bài tập chuyên môn về kỹ thuật, chiến thuật, đòn tấn công, phản công và rèn luyện tâm lý thi đấu... Toàn đội tập trung cao luyện tập, quyết tâm đạt mục tiêu cao nhất.

Chứng kiến các VĐV môn Pencak Silat tập luyện, mới thấy sự khổ luyện để đạt được những tấm huy chương danh giá. Sau 2 tiếng tập luyện với những động tác ra đòn tấn công tốc độ cao, võ phục của cả thầy và trò đều ướt đẫm mồ hôi, tranh thủ trò chuyện với VĐV trẻ sinh năm 2008 - Lèo Thị Hồng Vy, chia sẻ: Em đang tập trung luyện tập cho giải đấu sắp diễn ra vào tháng 8 tới, thời gian này, HLV đang tăng cường các bài tập nên phải dốc sức, qua đó, em thấy thể trạng và kỹ thuật hoàn thiện hơn, tâm lý thoải mái hơn. Em và đồng đội đặt quyết tâm cao, phấn đấu chinh phục ngôi vị cao nhất là Huy chương Vàng.

VĐV đội tuyển ném lao vừa đoạt Huy chương Vàng tại Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2022.

(Ảnh: Trần Huy - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh)

Mới trở về sau khi tham gia thi đấu Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2022, với 3 tấm huy chương vàng, các VĐV môn ném lao tiếp tục tập trung cùng đội tuyển điền kinh tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch trẻ quốc gia tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 8. Huấn luyện viên Lò Thị Hằng, cho biết: Qua các giải đấu, cọ sát, học hỏi thêm kỹ thuật mới, giúp trình độ chuyên môn của các VĐV phát triển vượt bậc. Đây cũng là lực lượng nòng cốt của bộ môn thi đấu các giải cấp quốc gia trong năm 2022, đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc vào cuối năm.

Từ đầu năm đến nay, các đội tuyển đã tham gia thi đấu 18 giải trẻ và vô địch quốc gia trong nước giành 16 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Tại Seagame 31, tỉnh Sơn La có 3 VĐV thuộc đội tuyển Taekwondo, Pencak Silat, Ném lao đều đoạt huy chương vàng, trong đó, có 1 VĐV phá kỷ lục Seagame môn ném lao.

Các VĐV tuyển cầu lông tập các bước di chuyển trên sân.

Viết tiếp bảng vàng thành tích của các bộ môn thể thao của tỉnh, Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh tiếp tục tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện VĐV năng khiếu thể thao bổ sung vào lực lượng kế cận cho các đội tuyển. Chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điều kiện, kịp thời động viên các huấn luyện viên, VĐV yên tâm cống hiến, luyện tập và thi đấu. Đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ của các Trung tâm thể thao quốc gia, Liên đoàn Thể thao Trung ương và Hà Nội trong công tác đào tạo, góp phần giúp cho VĐV được tập huấn nâng cao trình độ và kinh nghiệm ti đấu, quyết tâm giành thành tích cao tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Lam Giang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/the-thao-son-la-tai-cac-giai-dau-trong-nuoc-va-quoc-te-51792