Thế giới phòng chống ma túy

Hôm nay - 26/6 - “Ngày Quốc tế phòng, chống lạm dụng ma túy”. Hôm nay - 26/6 - “Ngày Quốc tế phòng, chống lạm dụng ma túy”. Trong thời đại ngày nay không một nước nào trên thế giới không bị ảnh hưởng bởi hiểm họa ma túy. Một trong những hiểm họa nghiêm trọng nhất do ma túy gây ra trên toàn cầu là những tác động nguy hại của nó đến thanh thiếu niên và thế hệ tương lai. Chính vì vậy, việc phòng chống ma túy cần thống nhất hành động ở mọi nơi, mọi cấp, từ quốc gia đến địa phương cho đến từng gia đình để ngăn chặn mối đe dọa của hiểm họa ma túy đối với cuộc sống và an ninh nhân loại.

Trong những năm qua, hưởng ứng quyết định của Liên Hợp Quốc về việc lấy ngày 26/6 hàng năm là “Ngày phòng, chống ma túy”, các quốc gia trên thế giới đã có nhiều hình thức, biện pháp tăng cường các hoạt động phòng, chống bài trừ tệ nạn buôn bán và sử dụng ma túy. Thái Lan: Tiêu hủy lượng ma túy trị giá 190 triệu USD Nhân “Ngày Quốc tế về phòng chống ma túy” do Liên Hợp Quốc (LHQ) khởi xướng, Chính phủ Thái Lan hôm 25/6 đã tiêu hủy số ma túy khổng lồ trị giá 190 triệu USD. Số ma túy bị đốt lên tới 6 tấn, bao gồm trên 20 triệu viên methamphetamine, 214kg heroin, thuốc gây ảo giác, côcain, thuốc phiện và 3,2 tấn cần sa. Đây là số ma túy do các cơ quan chức năng của Thái Lan tìm thấy trong 3.211 vụ bắt giữ. Trung Quốc: Tiêu hủy hơn 2 tấn ma túy Cũng nhân Ngày Quốc tế về phòng chống ma túy, tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hôm 25/6, nhà chức trách nước này đã tiến hành tiêu hủy hơn 2 tấn ma túy mà trong đó phần lớn là heroin. Cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ gần 28 tấn ma túy hồi năm ngoái và luôn đẩy mạnh các biện pháp phòng chống hoạt động buôn bán ma túy. Chính phủ Trung Quốc cho biết, các vụ phạm pháp liên quan tới ma túy đã tăng 16% trong năm 2009 so với năm 2008. Hơn 56.000 người liên quan tới ma túy đã bị đưa ra xét xử. Afghanistan: Chiến đấu chống tệ nạn ma túy Hôm 26/6, tại Afghanistan, quốc gia cung cấp ma túy lớn nhất thế giới cũng đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống ma túy với sự tham dự của Tổng thống Hamid Karzai. Hơn 90% lượng thuốc phiện và heroin bất hợp pháp trên thế giới có xuất xứ ở Afghanistan. Theo báo cáo của Văn phòng chống ma túy và tội phạm của LHQ, khoảng 2,7% những người đã trưởng thành Afghanistan thường xuyên sử dụng ma túy, nhưng con số này trên thực tế có thể còn cao hơn. Tổng thống Karzai tuyên bố, đất nước Afghanistan đang làm tất cả để chiến đấu chống lại tệ nạn ma túy. Tác giả : Phương Hà Ý kiến bạn đọc (0)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/the-gioi-phong-chong-ma-tuy--b58edddeaa.html