Thế giới ngày qua: 'Vua cocaine' Italy sa lưới ở Uruguay sau 20 năm lẩn trốn

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 5/9.

Thái Lan nhờ 190 quốc gia vào cuộc truy lùng bà Yingluck: Cảnh sát Thái lan đã chính thức xác nhận đồng thời công bố các bằng chứng khẳng định cựu Thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra đã trốn khỏi đất nước.

Trang Bangkok Post dẫn lời Phó Tư lệnh cảnh sát Thái Lan Wittaya Prayongphan ngày 4/9 cho biết, cảnh sát nước này đã gửi thư đề nghị tới 190 quốc gia trên thế giới để truy lùng cựu Thủ tướng Yingluck trước phiên tòa luận tội vào ngày 27/9 tới. Tuy nhiên đến nay, Thái Lan vẫn chưa nhận được phản hồi nào về tung tích của bà Yingluck. (Ảnh: Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Nguồn: Reuters)

Nhật Bản tính sơ tán 60.000 dân khỏi Hàn Quốc: Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên liên tục leo thang sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng, Nhật Bản đang lên kế hoạch sơ tán gần 60.000 công dân nước này hiện sinh sống lâu dài hoặc cư trú tạm thời tại Hàn Quốc về nước, Nikkei ngày 4/9 đưa tin.

Hiện có khoảng 38.000 công dân Nhật cư trú dài hạn tại Hàn Quốc và 19.000 người Nhật khác là khách du lịch hoặc đang cư trú ngắn hạn tại nước này. (Ảnh: Học sinh tiểu học Nhật Bản học kỹ năng sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Nguồn: Kyodo)

Mỹ lại chuẩn bị đón siêu bão mới mạnh như bão Harvey: Giới chức tại bang Florida, Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị đối phó với khả năng cơn bão nhiệt đới Irma mạnh cấp 5, cấp cao nhất trên thang bậc bão Saffir Simpson của Mỹ, đổ bộ.

Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết bão Irma, có sức gió lên tới 175km/giờ, là cơn bão mạnh nhất được ghi nhận tại Đại Tây Dương.

Các nhà chức trách cảnh báo rằng bão Irma có thể gây ra những trận mưa lớn với lượng mưa lên tới 250 mm kèm nguy cơ gây sạt lở, lũ quét và các đợt sóng cao đến 7 m. Một số hòn đảo đã bắt đầu được sơ tán. (Ảnh: Đường đi của cơn bão. Nguồn: accuweather.com)

“Vua cocaine” Italy sa lưới ở Uruguay sau 20 năm lẩn trốn: Bộ Nội vụ Italy ngày 4/9 cho biết, Rocco Morabito, một trong những trùm mafia bị truy nã gắt gao nhất nước này, vừa bị bắt giữ tại Uruguay sau hơn 2 thập niên lẩn trốn.

Rocco Morabito, 50 tuổi, được mệnh danh là “Vua cocaine của Milan”, là một ông trùm thuộc băng nhóm tội phạm có tổ chức đầy quyền lực "Ndrangheta ở vùng Calabria, miền Nam Italy. Bằng hộ chiếu Brazil mang tên Francisco Capeletto, Morabito đã lẩn trốn trong một khu nghỉ dưỡng ở thành phố biển phía nam Punta del Esta, Uruguay suốt nhiều năm qua, theo Guardian.(Ảnh: Tên Morabito. Nguồn: sundayworld).

Putin dọa cắt giảm thêm 155 nhân viên ngoại giao Mỹ: Phát biểu sau cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế mới nổi BRICS ở miền nam Trung Quốc, Tổng thống Putin nói Nga có thể trục xuất 155 nhân viên ngoại giao Mỹ nhưng hiện chưa làm việc đó.

"Chúng tôi có quyền đưa ra quyết định về số lượng nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow, nhưng chúng tôi sẽ không làm điều đó trong thời điểm này", Putin nói .

Moscow trước đó yêu cầu Mỹ giảm sự hiện diện ngoại giao của họ tại Nga xuống còn 455 người trước ngày 1/9, bằng với số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ. (Ảnh: Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters).

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-ngay-qua-vua-cocaine-italy-sa-luoi-o-uruguay-sau-20-nam-lan-tron/139906.htm