Thế giới kêu gọi đoàn kết hướng tới tương lai tươi sáng trong năm 2024

Năm 2024 đã bắt đầu với sự kiện đáng chú ý là hàng loạt thông điệp chúc mừng năm mới của các nhà lãnh đạo thế giới gửi tới người dân, khơi dậy tinh thần lạc quan cùng lời kêu gọi đoàn kết hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Lạc quan sau một năm vượt khó

Trong thông điệp mừng năm mới 2024, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu bật những thành tựu mà nước này đạt được trong thời gian qua. Ông khẳng định kinh tế Trung Quốc đã vượt qua khó khăn, có sức chống chịu tốt và trở nên năng động hơn trước. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, sau nhiều năm nỗ lực, Trung Quốc đang trên đà phát triển theo hướng đổi mới, đạt được nhiều thành tựu như hoàn thiện máy bay chở khách cỡ lớn C919, siêu du thuyền nội địa đầu tiên, tàu vũ trụ Thần Châu và tàu ngầm có người lái Fendouzhe. Trong khi đó, các sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại Trung Quốc, đặc biệt là các thương hiệu thời trang, rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Những hoạt động sôi nổi này đã góp phần làm cho cuộc sống của người dân Trung Quốc trở nên phong phú và nhiều màu sắc hơn, đánh dấu sự trở lại của cuộc sống nhộn nhịp trên khắp đất nước, phản ánh một nền kinh tế sôi động và hưng thịnh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước thềm năm mới

Tại Mỹ, đang cùng gia đình trong kỳ nghỉ mùa đông tại St. Croix (quần đảo Virgin thuộc Mỹ), Tổng thống Joe Biden đã gửi lời chào mừng năm mới 2024, trong đó khẳng định quyết tâm tranh cử trong năm 2024. Trước đó, Tổng thống Joe Biden trả lời phỏng vấn báo chí dịp năm mới đã bày tỏ hy vọng “mọi người đều có một năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc và an toàn”.

Tại Đức, với tỷ lệ lạm phát đã giảm từ mức trung bình 7,9% trong năm 2022 xuống còn 3,2% vào tháng 11-2023 - mức thấp nhất trong 2 năm qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định triển vọng kinh tế Đức đã sáng sủa hơn nhiều so với năm trước. Nhà lãnh đạo Đức đề cập đến nguồn cung cấp khí đốt hiện đã được bổ sung mà ông mô tả là “đầy ắp” và tuyên bố nước Đức đã tránh được suy thoái kinh tế. Thủ tướng Olaf Scholz quả quyết: “Mọi chuyện giờ đã khác. Lạm phát đã giảm. Tiền lương và lương hưu đang tăng lên. Các kho dự trữ khí đốt đã đầy ắp cho mùa đông”.

Tổng thống Pháp Macron phát biểu thông điệp năm mới

Với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, năm 2023 là một năm của những đổi mới. Ông cho rằng Pháp “chắc chắn là một trong những nước phương Tây đưa ra nhiều quyết định nhất”, bao gồm việc cải cách lương hưu mà ông thừa nhận là không được lòng dân, hoặc việc thông qua luật nhập cư mới được xem là các công cụ cần thiết để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp nhưng giúp những người có ý định ở lại trên đất Pháp có sự hòa nhập tốt hơn.

Trong thông điệp mừng năm mới 2024, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đánh giá năm 2023 là một năm đầy thử thách với căng thẳng Mỹ - Trung Quốc chưa hạ nhiệt, xung đột tại Ukraine kéo dài, căng thẳng leo thang giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Nền kinh tế Singapore đã chịu ảnh hưởng của nhu cầu giảm sút đối với hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, Singapore đã tránh được suy thoái với mức tăng trưởng 1,2% trong năm 2023 và lạm phát đang giảm. Việc nối lại du lịch hàng không sau đại dịch Covid-19 đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong nước. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi người dân nước này chung tay thực hiện nguyện vọng của đất nước và bảo đảm một tương lai tươi sáng cho “đảo quốc Sư tử”.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thì nhấn mạnh kết quả hoàn thành nhiều nhiệm vụ quốc gia, trong đó có 3 chương trình cải cách lớn về lương hưu, lao động và giáo dục mà ông đã nêu bật trong thông điệp đầu năm 2023. Điều đó cho thấy sinh kế của người dân và động lực phát triển kinh tế luôn là những ưu tiên hàng đầu suốt quá trình điều hành chính phủ trong năm thứ 3 cầm quyền.

Từ Vatican, Giáo hoàng Francis gửi thông điệp năm mới đến tất cả các tín đồ Công giáo. Nhắc lại năm 2023 là một năm chứng kiến nhiều thương đau từ chiến sự, Giáo hoàng Francis chia sẻ lời cầu nguyện đến những người đang hứng chịu xung đột ở nhiều nơi trên khắp thế giới: “Vào ngày cuối năm, chúng ta có can đảm để tự hỏi có bao nhiêu sinh mạng người đã bị cướp đi bởi xung đột vũ trang, bao nhiêu người chết, bao nhiêu sự tàn phá, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu nghèo đói?”.

Nhân loại mạnh mẽ nhất khi chúng ta sát cánh cùng nhau

Khoảnh khắc Giao thừa cũng là dịp để các nguyên thủ và các nhà lãnh đạo nêu lên quyết tâm và mục tiêu phấn đấu trong năm 2024. Gửi lời chúc năm mới 2024 thông qua các kênh mạng xã hội, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi đoàn kết toàn cầu để biến 2024 trở thành năm “xây dựng lại niềm tin và hy vọng”. Ông Antonio Guterres viết: “Nhân loại mạnh mẽ nhất khi chúng ta sát cánh cùng nhau. Năm 2024 phải là một năm để xây dựng lại niềm tin và khôi phục hy vọng vào tất cả những gì chúng ta có thể đạt được cùng nhau. Chúc các bạn một năm mới an khang, bình an”.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres công bố Thông điệp năm mới 2024

Trong bài phát biểu chúc mừng năm mới 2004, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ sự đảm bảo tốt nhất cho tương lai của nước Nga là người dân đoàn kết với nhau. Tổng thống Putin bày tỏ: “Chúng ta là một đất nước, một gia đình lớn. Chúng ta sẽ đảm bảo sự phát triển vững chắc của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta đoàn kết với nhau. Đây là sự đảm bảo đáng tin cậy nhất cho tương lai của nước Nga”. Tổng thống Putin cũng chúc tất cả các gia đình Nga mọi điều tốt đẹp nhất, cho rằng lịch sử của mỗi gia đình “làm nên lịch sử của Tổ quốc Nga rộng lớn, xinh đẹp và yêu dấu của chúng ta”. Ông nhấn mạnh vận hội của đất nước nằm trong tay tất cả người dân Nga, đồng thời khẳng định nước Nga và người dân Nga đoàn kết, ủng hộ và “kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, tự do và an ninh cũng như các giá trị của chúng ta”.

Hy vọng năm 2024 sẽ là một năm “tự hào đối với người dân Pháp”, Tổng thống Macron bày tỏ quyết tâm thúc đẩy “các dự án lớn” như năng lượng hạt nhân và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để đến năm 2027 nước Pháp “sẽ vượt trước 10 năm trong khi ở thời điểm năm 2017 đã tụt hậu mất 10 năm”. Ông cũng cam kết năm 2024 sẽ thúc đẩy các “nỗ lực đơn giản hóa cuộc sống của các doanh nhân, nông dân, thương nhân, nghệ nhân, dân biểu…, cũng như đối với nhiều lĩnh vực, bao gồm cả nhà ở”. Không quên các vấn đề quốc tế, Tổng thống Macron mong rằng các xung đột ở Ukraine và Trung Đông sẽ chấm dứt, và kinh tế thế giới sẽ nhanh chóng phục hồi.

Trong bài phát biểu chào mừng năm mới 2024, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận định đất nước ông sẽ bắt đầu đạt được “những bước đột phá thực sự” trong năm 2024. Ông cho rằng năm 2023 đánh dấu kết thúc thế kỷ đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là một nước cộng hòa và bắt đầu “Thế kỷ Thổ Nhĩ Kỳ” vào năm 2024. Trong đó, mục tiêu của Chính phủ là xây dựng đất nước hùng mạnh. Ông Erdogan còn tuyên bố: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chỉ nỗ lực để đạt được mục tiêu an ninh và thịnh vượng cho riêng mình mà còn tạo dựng bầu không khí hòa bình trong khu vực và trên toàn thế giới… Chúng tôi đang cố gắng đạt được nền hòa bình trong khu vực của mình. Chúng tôi đang cải thiện mối quan hệ với các bạn bè trong mọi lĩnh vực”.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/the-gioi-keu-goi-doan-ket-huong-toi-tuong-lai-tuoi-sang-trong-nam-2024-post563012.antd