Thế giới ảo, nỗi lo thật!

Mạng xã hội nói riêng và internet nói chung ngày nay không còn xa lạ đối với con người và thể hiện được những tính năng ưu việt, hữu ích trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, đặc biệt là với trẻ em.

Vụ án hiếp dâm trẻ em vừa bị Công an TX Hồng Lĩnh ra quyết định khởi tố đang làm nóng dư luận, là sự việc cảnh báo các bậc cha mẹ trong việc quản lý con em mình sử dụng mạng xã hội để giao lưu, kết bạn. Đối tượng Trần Anh Tuấn (SN 1986, trú tại tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) đã làm quen rồi tán tỉnh em Bùi Thị B.N. (12 tuổi, trú tại TX Hồng Lĩnh). Sau một thời gian ngắn, B.N. đã tin lời Tuấn và bị hắn dụ dỗ đi chơi rồi hãm hiếp. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn còn dùng điện thoại quay lại cảnh quan hệ tình dục để gây áp lực cho cô bé dại dột.

Ảnh minh họa từ internet

Kẻ gây án sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật, nhưng điều làm chúng ta cảm thấy đau lòng sau vụ án này là cô bé 12 tuổi đã chịu một cú sốc quá lớn, bị cướp đi cả tuổi thơ trong sáng. Trong sự việc này, bậc làm cha, làm mẹ cũng có phần đáng trách. Với độ tuổi ấy, việc con cái sử dụng công nghệ thông tin (điện thoại, máy tính, mạng internet…) lẽ ra phải được cha mẹ kiểm soát một cách chặt chẽ. Khi sự việc đã rồi, hẳn người làm cha, làm mẹ nào cũng đau xót và thốt lên câu “giá như…” muộn màng.

Trẻ em luôn là đối tượng dễ tổn thương nhất, trong khi đó, mạng xã hội ngày nay thực sự là một “ma trận” thông tin, trong đó có không ít điều độc hại. Non nớt về thể chất lẫn trí tuệ, thiếu kiến thức và kinh nghiệm nhưng trẻ em lại rất tò mò, muốn khám phá những gì chúng chưa được trải nghiệm trong cuộc sống. Ở độ tuổi thích thể hiện cái tôi cá nhân và ý muốn khẳng định bản thân, trẻ thường có xu hướng làm trái với những gì người lớn cấm đoán. Điều đó đã đẩy trẻ đến với những rủi ro không lường trước. Đặc biệt là trong môi trường phức tạp, nhưng rất dễ dàng “gây nghiện” cho đông đảo người dùng như mạng xã hội facebook.

Các nhà sáng lập facebook cũng đã cân nhắc đến việc hạn chế người dùng là trẻ em dưới 13 tuổi, nhưng điều này chưa khả thi và khuyến cáo dùng dưới sự kiểm soát của cha mẹ. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều trẻ em sử dụng facebook để giao lưu, kết bạn mà không có sự quản lý từ người lớn. Những mối quan hệ trên thế giới ảo dễ dàng biến thành những nguy cơ thật khi các em quá dễ dãi, cả tin, đặc biệt là với trẻ em gái. Khi những trang web đen, hình ảnh nhạy cảm tràn lan, kích thích sự tò mò của giới trẻ thì vấn đề giáo dục giới tính càng phức tạp hơn bao giờ hết.

Nguy cơ lệch lạc suy nghĩ về giới tính, quan hệ tình dục cũng vì thế tăng lên và trẻ em gái là nạn nhân dễ bị các đối tượng xấu nhắm đến đầu tiên. Vừa qua, một người dùng facebook nổi tiếng ở Mỹ đã công bố những đoạn video thử nghiệm của anh với các bé gái tuổi từ 12-14. Theo đó, anh giả danh là cậu bé 15 tuổi kết bạn rồi tán tỉnh, dụ dỗ các bé gặp gỡ tại những nơi vắng vẻ hay khi ở nhà một mình chỉ sau mấy ngày làm quen. Điều đáng giật mình là tất cả các bé gái trong cuộc thử nghiệm đều chấp nhận kết bạn, giấu bố mẹ về mối quan hệ đó và nghe theo những lời dụ dỗ một cách rất dễ dàng. Thử nghiệm đó đã chứng minh cho các bậc phụ huynh thấy rằng, con cái họ ở lứa tuổi đó dễ bị lôi kéo và sẽ gặp nguy hiểm nếu sử dụng facebook mà không được quản lý chặt chẽ. Và câu chuyện đau lòng của bé B.N. không còn là cá biệt khi trên thế giới, rất nhiều trẻ em đã là nạn nhân của những mối quan hệ trên thế giới ảo.

Tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho con là cần thiết, nhưng trước những mối nguy quá lớn từ mạng xã hội, các bậc phụ huynh cũng cần cân nhắc kỹ khi cho con sử dụng và có sự quản lý, giám sát, định hướng thường xuyên để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Minh Khánh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/the-gioi-ao-noi-lo-that/121911.htm