THẾ GIỚI 24H: Một tướng quân đội Nga bị bắt giữ

Một thiếu tướng quân đội Nga bị bắt giữ với cáo buộc lừa đảo quy mô lớn.

Ông Ivan Popov - cựu chỉ huy quân đoàn 58 thuộc Quân khu miền Nam của quân đội Nga. Ảnh: CNN

Ông Ivan Popov - cựu chỉ huy quân đoàn 58 thuộc Quân khu miền Nam của quân đội Nga. Ảnh: CNN

Một tòa án quân sự Nga đã ra lệnh bắt giữ Thiếu tướng Ivan Popov, cựu chỉ huy Quân đoàn 58 đóng quân ở làng Robotyne (Zaporizhzhia), với cáo buộc lừa đảo quy mô lớn, hãng thông tấn Tass đưa tin ngày 21/5.Theo tờ Vedomosti, ông Popov được cho là đã bị bắt giữ vào ngày 17/5 theo lệnh của Tòa án quân sự đồn trú số 235. Phía công tố viên cáo buộc ông Popov có liên quan đến một âm mưu lừa đảo quy mô lớn, liên quan đến vật liệu xây dựng cho các công sự quân sự ở tỉnh Zaporizhzhia. Theo kênh Telegram “Two Majors”, cáo buộc này liên quan đến 2.000 tấn thép được cơ quan quân sự trong khu vực mua để xây dựng các công trình phòng thủ dọc chiến tuyến, chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine hồi năm 2023.

Châu Âu thông qua kế hoạch lấy lãi từ tài sản Nga bị phong tỏa để viện trợ Ukraine. Theo Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky, Liên minh châu Âu (EU) thông qua kế hoạch sử dụng tiền lãi từ tài sản Nga đang bị phong tỏa để viện trợ ngược lại cho Ukraine. Theo Ngoại trưởng Lipavsky, 90% số tiền lãi từ các quỹ tài sản Nga bị phong tỏa “sẽ được dùng để viện trợ quân sự” cho Ukraine. Đại diện Thường trực của Séc tại EU cho biết, lãi hàng năm dự kiến của tài sản Nga ở châu Âu sẽ vào khoảng 2,5 đến 3 tỷ euro (2,7 đến 3,26 tỷ USD). Ngoài viện trợ quân sự, số tiền này cũng sẽ được sử dụng để tái thiết Ukraine.

Tổng thống Israel kêu gọi xem xét công nhận Nhà nước Palestine. Trái ngược với lập trường cứng rắn của Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Israel Herzog tiếp tục hối thúc chính giới nước này nghiêm túc xem xét việc công nhận nhà nước Palestine độc lập, để tiến tới bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia – quốc gia đầu tàu trong thế giới A rập và Hồi giáo tại khu vực Trung Đông.

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan từ chức do liên quan tới bê bối hối lộ. Truyền thông Thái Lan hôm 21/5 đưa tin Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Pichit Chuenban đã chính thức nộp đơn xin từ chức, chỉ 23 ngày sau khi được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng trong Nội các mới của Thủ tướng Srettha Thavisin. Tòa án Hiến pháp dự kiến sẽ đưa ra quyết định có chấp nhận đơn thỉnh cầu của các thượng nghị sĩ hay không vào hôm thứ Năm (23/5) tới đây.

Tây Ban Nha triệu Đại sứ tại Argentina về nước. Ngày 21/5, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares thông báo Madrid đã triệu hồi Đại sứ của nước này tại Buenos Aires (Argentina) về nước. Động thái này tiếp tục làm leo thang tranh cãi về những bình luận của Tổng thống Argentina Javier Milei. Ngoại trưởng Albares nêu rõ Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Argentina kể từ nay sẽ do Đại biện lâm thời đứng đầu.

Iraq, Trung Quốc ký thỏa thuận phát triển mỏ khí đốt mới. Reuters đưa tin, trích dẫn một tuyên bố của Bộ Dầu mỏ Iraq hôm thứ Hai (20/5), mỏ Mansuriya hiện đang dự kiến sẽ sản xuất 100 triệu feet khối khí tiêu chuẩn trong khoảng thời gian 18 tháng và 300 mscf trong khoảng thời gian 4-5 năm. Đầu tháng 5, các công ty Trung Quốc đã thắng bốn gói thầu thăm dò dầu khí ở Iraq trong các hoạt động với 29 dự án được đấu thầu.

Liên minh châu Âu chuẩn bị đàm phán kết nạp Ukraine. Liên minh châu Âu (EU) đặt mục tiêu khởi động các cuộc đàm phán để đưa Ukraine và Moldova trở thành thành viên chính thức ngay sau ngày 25/6. Các nhà hoạch định chính sách từ Brussels và Kiev được cho là đang tổ chức tham vấn chuyên sâu, nỗ lực thuyết phục Hungary "bật đèn xanh" cho các cuộc đàm phán để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Politico dẫn nguồn cho biết, các quan chức ở Ukraine và EU đã hợp tác để giải quyết những rào cản từ Hungary đối với việc kết nạp Ukraine.

Ukraine đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đánh chặn tên lửa Nga. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang phải đối mặt với một trong những tình huống khó khăn nhất trên chiến trường từ đầu xung đột, trong bối cảnh Nga tiếp tục gây áp lực lên phòng tuyến Ukraine. Trước tình hình này, Tổng thống Zelensky đề xuất các đối tác phương Tây tham gia trực tiếp hơn vào chiến sự, nhưng ông cũng hiểu những lo ngại của các nước đồng minh về khả năng leo thang căng thẳng với Moscow. Ông cũng đề xuất quân đội NATO có thể đánh chặn tên lửa Nga bay trong lãnh thổ Ukraine để giúp nước này phòng thủ.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-24h-mot-tuong-quan-doi-nga-bi-bat-giu-post1639256.tpo