Thế giới 24h: "Kẻ đối đầu điên loạn"

Bình Nhưỡng gọi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye là "một kẻ đối đầu điên loạn"; Philippines điều thêm hai tàu đến Bãi Cỏ Mây của Việt Nam... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Hôm 25/5, CHDCND Triều Tiên đã cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye làm tổn hại tới phẩm giá của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và gọi bà là một "kẻ đối đầu điên loạn".

Lời cáo buộc trên được phía Triều Tiên đưa ra, một ngày sau khi bà Park Geun Hye lên án nhà lãnh đạo Triều Tiên đã "chơi trò" làm cho căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Nữ tổng thống của Hàn Quốc cũng nhận định, chính sách mới mà CHDCND Triều Tiên theo đuổi, xây dựng kinh tế cùng xây dựng lực lượng hạt nhân, "sẽ không bao giờ thành công".

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Ảnh: The Times)

Đáp lại, Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, cơ quan chịu trách nhiệm về quan hệ liên Triều, tuyên bố rằng chính bà Park Geun Hye là người đã "ngăn tình hình hai nước hạ nhiệt".

Triều Tiên tuyên bố, nếu bà Park tiếp tục công kích lãnh đạo Triều Tiên, bà sẽ đối mặt “với những đòn đáp trả chí mạng hơn” những gì mà người tiền nhiệm của bà đã phải hứng chịu.

Trong một diễn biến khác, theo Kyodo hôm 25/5, Thủ tướng Nhật Bản nói, khả năng Triều Tiên nối lại đàm phán với Nhật Bản hay các cuộc đàm phán sáu bên hiện "vẫn còn mơ hồ".

Báo chí Hàn Quốc ngày 25/5 cũng hoài nghi về đề xuất trước đó của Triều Tiên khi tuyên bố là, Bình Nhưỡng sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán sáu bên về giải trừ vũ khí hạt nhân.

Trước đó hôm 24/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell kêu gọi Bình Nhưỡng thể hiện nghiêm túc trong việc phi hạt nhân hóa bằng hành động, không phải bằng lời nói.

Trong khi đó, từ Uganda, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thư ký Liên hợp quốc bày tỏ hy vọng Triều Tiên sau khi tỏ ra sẵn sàng tham gia đàm phán 6 bên, sẽ có những hành động thiết thực thông qua tham vấn của các bên có liên quan.
Tin vắn

- Hải quân Philippines đã điều thêm hai tàu đến Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện bị Manila chiếm đóng phi pháp.

- Ngày 25/5, Pháp bắt đầu giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch rút quân khỏi Mali sau 4 tháng đưa quân tới đây trấn áp phiến quân Hồi giáo.

- Ít nhất 4 người và có thể lên tới 55 người là nhân viên của phòng thí nghiệm hạt nhân ở Tokaimura (Nhật Bản) đã bị nhiễm chất phóng xạ.

- Một vụ đánh bom xảy ra gần tòa nhà Bộ Nội vụ Nga ở nước Cộng hòa Dagestan vào 25/5 khiến 11 người bị thương, bao gồm 3 trẻ em.

- Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu giới chức Nigeria đảm bảo quân đội quốc gia này không tiến hành những hành động tàn bạo đối với dân thường.

- Ngày 25/5, một vụ nổ bom lớn đã xảy ra tại tỉnh Hadramout ở phía đông nam của Yemen, khiến cho hai cảnh sát nước này bị thiệt mạng.

- Quân đội Philippines thông báo, 12 người đã thiệt mạng trong một trận đụng độ giữa quân đội với nhóm chiến binh Abu Sayyaf ngày 25/5.

- Ít nhất 17 học sinh đã bị thiêu chết, sau khi một bình ga phát nổ gây cháy chiếc xe buýt chở các em tại miền đông Pakistan vào ngày 25/5.

- Thủ đô Kabul của Afghanistan đã rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ sau khi Taliban ồ ạt tấn công liều chết và xả súng vào một loạt mục tiêu.

Tin ảnh

Thủ tướng Đức Angela Merkel được tạp chí Forbes bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. (Ảnh: UA)

Phát ngôn

Hôm 23/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng Mỹ đã tới "ngã ba đường" trong cuộc chiến chống khủng bố.

Kỷ niệm

Ngày 26/5/1983, một trận động đất 7,7 độ richter đã xảy ra ở Honshu Nhật Bản, làm 104 người thiệt mạng, 163 người khác bị thương.

Thanh Vân (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/122702/the-gioi-24h---ke-doi-dau-dien-loan-.html