THẾ GIỚI 24H: Israel ra tối hậu thư có hiệu lực trong 48h cho Lebanon

Nếu các yêu cầu không được đáp ứng, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở nam Lebanon.

Ảnh: Reuters

Israel đã đưa ra tối hậu thư dài 48h cho chính phủ và quân đội Lebanon, yêu cầu họ bắt đầu đàm phán để đưa Hezbollah trở lại các vị trí được quy định trong Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ). Nếu các yêu cầu không được đáp ứng, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở nam Lebanon. Theo Avia Pro, Israel đưa ra tối hậu thư trên sau khi bạo lực gia tăng dọc biên giới, gồm cả việc Hezbollah dùng máy bay không người lái mang chất nổ và tên lửa. Các cuộc đụng độ giữa Israel và Hezbollah đã gia tăng kể từ khi xung đột Israel và Hamas nổ ra ở Gaza. Hezbollah cho biết hành động của họ là nhằm hỗ trợ người Palestine ở Dải Gaza.

Cộng hòa Czech cho phép công dân chiến đấu cho Ukraine. Trang iDNES.cz dẫn tin từ văn phòng Tổng thống Cộng hòa Czech cho biết, hơn 150 công dân Czech đã được người đứng đầu đất nước phê chuẩn chính thức để chiến đấu cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Czech thông báo, hơn 550 người đã nộp đơn xin phép chiến đấu cho Ukraine kể từ tháng 2/2022 nhưng hầu hết bị từ chối.

Nga tổ chức bầu cử tổng thống ở 4 vùng mới sáp nhập. Hãng tin Interfax dẫn tin từ Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) ngày 11/12 cho biết, cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3/2024 sẽ được tiến hành ở cả 4 vùng mới sáp nhập. Bầu cử tổng thống Nga diễn ra trong 3 ngày, từ 15 tới 17/3/2024. Phó Chủ tịch CEC cho biết, quyết định tổ chức bầu cử ở các khu vực mới sẽ mang lại cho cư dân ở những khu vực này cơ hội bỏ phiếu cho tổng thống của họ.

Ông Donald Tusk được bầu Thủ tướng mới của Ba Lan. Ngày 11/12, Quốc hội Ba Lan đã bầu chủ tịch Đảng Liên minh Công dân của ông Donald Tusk làm Thủ tướng, mở đường cho một chính phủ mới thân Liên minh châu Âu sau 8 năm cầm quyền đầy sóng gió của Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) và tạo tiền đề cho sự tan băng trong quan hệ với Liên minh châu Âu.

Nhóm vũ trang Iraq tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ. Nhóm vũ trang mang tên “Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq” hôm qua ra thông báo khẳng định đã tiến hành các cuộc tấn công vào hai căn cứ của quân đội Mỹ ở cả Iraq và Syria, nhằm phản ứng với chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào Dải Gaza. Theo thông báo, nhóm vũ trang Iraq đã sử dụng máy bay không người lái tấn công căn cứ “Mắt hổ” của quân đội Mỹ ở phía Tây Iraq, đồng thời tiến hành phóng loạt tên lửa vào một căn cứ khác của Mỹ ở phía Nam khu vực Hasakeh thuộc Syria.

Israel kêu gọi Hamas đầu hàng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tối 11/12 kêu gọi các chỉ huy và thành viên của Lực lượng Hamas tại Dải Gaza đầu hàng để tránh bị tiêu diệt. Trong buổi họp báo thường kỳ tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định, quân đội nước này đang tiến gần hơn tới giai đoạn quyết định trong chiến dịch tấn công vào Dải Gaza. Theo đó, các chỉ huy và thành viên Hamas chỉ còn lựa chọn duy nhất là đầu hàng, hoặc sẽ bị tiêu diệt.

Các tài xế Ba Lan đã dừng phong tỏa tại cửa khẩu biên giới. Ngày 11/12, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết các tài xế Ba Lan đã dừng phong tỏa tại cửa khẩu Yahodyn-Dorohusk ở biên giới hai nước, với những chiếc xe tải đầu tiên đang trên đường vào Ukraine. Trên mạng xã hội Facebook, Phó Thủ tướng Kubrakov nêu rõ việc chặn cửa khẩu Yahodyn-Dorohusk đã kết thúc. Lưu lượng xe tải đi qua cửa khẩu đã ổn định trở lại từ lúc 14h giờ địa phương.

Iran tập trận gần biên giới chung với Iraq. Hãng thông tấn IRNA đưa tin Lục quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 11/12 đã tổ chức tập trận quân sự kéo dài một ngày gần biên giới phía Tây nước này, nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-24h-israel-ra-toi-hau-thu-co-hieu-luc-trong-48h-cho-lebanon-post1594873.tpo