THẾ GIỚI 24H: Israel lên kế hoạch thiết lập chính quyền quân sự quản trị Dải Gaza

Truyền thông Israel dẫn lời một số quan chức an ninh nước này nói rằng Chính phủ Israel có thể đang tính chuyện thiết lập và duy trì bộ máy quân sự để quản trị Dải Gaza, sau khi cuộc chiến chống lực lượng Hamas kết thúc.

Binh sĩ Israel. Ảnh: Shutterstock.

Binh sĩ Israel. Ảnh: Shutterstock.

Theo hãng tin Ynet, một số quan chức an ninh Israel mới đây yêu cầu chính phủ đánh giá chi phí vận hành một chính quyền quân sự của Israel tại Dải Gaza, sau khi cuộc chiến chống lực lượng Hamas kết thúc. Theo đó, chính phủ ước tính việc thiết lập và duy trì bộ máy quân sự quản trị Dải Gaza có thể lên tới 20 tỷ Shekel Israel, tương đương hơn 5,4 tỷ USD mỗi năm. Cũng theo thông tin được tiết lộ, bộ máy chính quyền quân sự của Israel tại Dải Gaza trong tương lai dự kiến vào khoảng 400 người. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập thời gian dự kiến duy trì chính quyền quân sự của Israel tại Dải Gaza. Trước đó, một số nguồn tin nói rằng Israel có thể duy trì quyền kiểm soát Dải Gaza trong ít nhất 10 năm, kể từ thời điểm cuộc chiến chống Hamas kết thúc.

Ba Lan tăng cường bảo vệ các chính trị gia sau vụ tấn công Thủ tướng Slovakia. Sau vụ tấn công bằng súng nhằm vào Thủ tướng Slovakia, Ba Lan tăng cường an ninh cho các chính trị gia, trong đó các đảng chính trị đang xem xét thay đổi hình thức họp mở trong chiến dịch bầu cử Nghị viện châu Âu. Theo truyền thông Ba Lan, an ninh sẽ được thắt chặt không chỉ xung quanh Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mà còn cả lãnh đạo đảng cầm quyền và phe đối lập.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định. Ngày 17/5, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía Đông nước này. Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đang phân tích tình hình và chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

Triều Tiên cảnh báo về kế hoạch tập trận chung Hàn - Mỹ. Ngày 17/5, Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc và Mỹ có thể đối mặt với “hậu quả thảm khốc” nếu 2 nước này tiến hành cuộc tập trận chung thường niên Lá chắn tự do Ulchi (UFS) vào tháng 8 tới. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), UFS là một "cuộc diễn tập tấn công hạt nhân" chống Bình Nhưỡng, trong đó sử dụng các thiết bị quân sự hiện đại, bao gồm cả tài sản chiến lược hạt nhân.

Triều Tiên phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Nga. Ngày 17/5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của bà Kim Yo Jong, quan chức cao cấp của Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, phủ nhận cáo buộc nước này cung cấp vũ khí cho Nga để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine; nói rằng, đây là tin đồn thất thiệt nhằm đánh lừa dư luận. Bà Kim Yo Jong một lần nữa khẳng định: Vũ khí của Triều Tiên chỉ sử dụng vào mục đích duy nhất là phòng vệ.

Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình song không chấp nhận tối hậu thư. Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng không bao giờ đồng ý những điều kiện không thể chấp nhận. Theo Tổng thống Nga Putin, việc có một hội nghị thượng đỉnh để đàm phán về hòa bình tại Ukraine nhưng không có Nga chỉ là việc tập hợp càng nhiều quốc gia càng tốt. "Tại sao bây giờ chúng tôi phải đưa ra bất kỳ điều kiện nào và yêu cầu tham gia khi họ không thấy chúng tôi ở đó? Điều họ muốn làm là tập hợp càng nhiều quốc gia càng tốt, thuyết phục mọi người rằng những đề xuất tốt nhất là những đề xuất đã được đưa ra từ phía Ukraina và sau đó đưa ra tối hậu thư cho chúng tôi"- ông Putin nói.

Tổng thống Ukraine bác đề xuất của Pháp ngừng bắn trong thời gian tổ chức Olympic. Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã bác bỏ ý tưởng về một thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian tổ chức Olympic Paris 2024, vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận về vấn đề này với ông qua điện đàm. Phát biểu trước các phóng viên ngày 17/5, Tổng thống Zelensky cho biết ông hoài nghi về đề xuất của Pháp: “Đối với tôi, đó có vẻ như là một câu chuyện không thể thực hiện được”.

Ukraine cho phép tù nhân phục vụ quân đội. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký luật cho phép một số loại tù nhân phục vụ trong quân đội, trong bối cảnh nước này thiếu hụt nhân lực để đối phó với quân Nga. Reuters trích dẫn thông tin đăng tải trên trang web của Quốc hội Ukraine ngày 17/5 cho biết, ông Zelensky cũng ký duyệt một đạo luật riêng rẽ, cho phép tăng mức phạt đối với các công dân không tuân thủ những quy định huy động quân đã ban hành.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-24h-israel-len-ke-hoach-thiet-lap-chinh-quyen-quan-su-quan-tri-dai-gaza-post1638152.tpo