THẾ GIỚI 24H: Chiến hạm Mỹ nổ súng tự vệ sau khi bị tấn công

Một tàu chiến Mỹ và nhiều tàu thương mại đã bị tấn công ở Biển Đỏ ngày 3/12. Chiếc tàu chiến của Mỹ đã phải nổ súng để tự vệ.

Tàu USS Carney (DDG-64) đi qua Kênh đào Suez, ngày 18/10/2023 (Nguồn: Hải quân Hoa Kỳ)

"Tàu chở hàng thuộc sở hữu của Anh có thể đã bị tên lửa tấn công và thủy thủ đoàn phải lui xuống boong tàu. Hôm nay, nhiều tàu đã đi qua địa điểm xảy ra sự cố”, thông báo của Công ty an ninh hàng hải Ambrey ngày 3/12 cho hay. Truyền thông Mỹ cũng đưa tin tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Carney đã nổ súng để tự vệ trong cuộc tấn công diễn ra vài giờ đồng hồ. Chiếc tàu chiến của Mỹ đã bắn rơi hai máy bay không người lái. Theo truyền thông Mỹ, các tay súng Houthis ở Yemen đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công. Phát ngôn viên lực lượng Houthis, Yahya Saree cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm tới các tàu của Israel và các nước liên quan tới nước này nếu Israel không ngừng các cuộc tấn công ở Dải Gaza.

Israel khẳng định không liên quan tới 2 tàu bị Houthi tấn công. Người phát ngôn của quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari khẳng định nước này không có mối liên hệ nào với 2 tàu bị phong trào Houthi của Yemen tấn công trong ngày 3/12.

Ukraine và Ba Lan mở cửa khẩu biên giới. Ukraine và Ba Lan dự định sẽ mở một cửa khẩu biên giới trong ngày 4/12 để cho xe tải không chở hàng hóa qua lại. Đây là nỗ lực của hai nước nhằm giảm bớt ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình của giới vận tải Ba Lan trong nhiều tuần qua đã làm tê liệt giao thông tại khu vực biên giới.

Lực lượng EAC bắt đầu rút quân khỏi CHDC Congo. Những binh sĩ Kenya, một phần của Lực lượng khu vực EAC, đã khởi hành từ sân bay Goma ở phía đông tỉnh Bắc Kivu vào sáng ngày 3/12. Kể từ tháng 11/2022, lực lượng EAC, bao gồm các binh sĩ Uganda, Burundi và Nam Sudan, đã đóng quân ở phần phía đông của CHDC Congo để ứng phó với những xung đột mới giữa quân đội nước này và phiến quân Phong trào 23 tháng 3 (M23).

Núi lửa Marapi trên đảo Sumatra phun tro bụi cao 3 km. Ngày 3/12, núi lửa Marapi ở miền Tây Indonesia đã phun trào cột tro bụi cao khoảng 3 km lên bầu trời. Giới chức Indonesia cho biết núi lửa Marapi trên đảo Sumatra đã phun trào vào khoảng 14h54 cùng ngày. Theo lãnh đạo Trung tâm Núi lửa và giảm thiểu thảm họa địa chất Indonesia, Hendra Gunawan, núi lửa này vẫn đang tiếp tục phun trào cột tro bụi xám, dày đặc về phía Đông.

IS thừa nhận gây ra vụ đánh bom ở Philippines. Ngày 3/12, Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom nhằm vào một đám đông người Công giáo ở miền Nam Philippines, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Vụ đánh bom xảy ra trong giờ tiến hành nghi lễ Công giáo buổi sáng ở một trường đại học thể thao tại thành phố Marawi, bang Mindanao, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương.

Mỹ phát triển phi đội "Máy bay Ngày tận thế" mới. Không quân Mỹ sẽ phát triển một phi đội máy bay mới cho chiến tranh hạt nhân, được gọi là phi đội "Máy bay Ngày tận thế". Theo hãng tin Reuters, những chiếc máy bay này có khả năng bảo vệ phi hành đoàn và hành khách trước các vụ nổ hạt nhân. Tập đoàn Boeing đã bị loại khỏi cuộc cạnh tranh nên hợp đồng có thể thuộc về Sierra Nevada Corp.

Quân đội Israel tuyên bố tấn công toàn bộ Dải Gaza. Ngày 3/12, Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel), Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari đã nói rằng IDF tiếp tục mở rộng hoạt động trên bộ nhằm vào các trung tâm của phong trào Hồi giáo Hamas trên toàn Dải Gaza. Theo ông Hagari, quân đội Israel đang đối mặt với những kẻ mà ông gọi là “khủng bố” và sẽ “tiêu diệt" chúng.

Tấn công nhằm vào xe buýt tại Pakistan khiến 9 người thiệt mạng. Ngày 3/12, giới chức Pakistan thông báo ít nhất 9 người thiệt mạng khi nhóm tay súng chưa rõ danh tính tấn công một xe buýt đang di chuyển ở miền Bắc nước này khiến xe đâm vào một xe tải và bốc cháy. Xe buýt bị tấn công vào tối 2/12 ở đoạn đường gần Chilas ở huyện Gilgit-Baltistan, dọc đường cao tốc Karakoram kết nối thủ đô Islamabad và vùng đồi núi phía Bắc. Nhóm tay súng có khoảng 5 người, tấn công xe từ cả 2 phía.

Nhật Bản, Hàn Quốc nối lại đối thoại kinh tế cấp cao sau gần 8 năm đình trệ. Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ nối lại các cuộc đối thoại kinh tế cấp cao vào cuối năm nay sau gần 8 năm đình trệ do căng thẳng song phương liên quan đến nhiều vấn đề. Hãng tin Yonhap ngày 3/12 dẫn các nguồn ngoại giao cho biết hai bên đã nhất trí tiến hành một cuộc gặp tại thủ đô Seoul vào cuối tháng 12 này.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-24h-chien-ham-my-no-sung-tu-ve-sau-khi-bi-tan-cong-post1592398.tpo