Thể dục, thể thao Phú Thọ: Biến 'nguy' thành 'cơ'!

Đại dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội và hoạt động thể dục, thể thao (TDTT) cũng không ngoại lệ. Có thể nói, 2021 là năm đầy khó khăn, thách thức với ngành thể thao khi nhiều hoạt động, giải thi đấu TDTT lớn nhỏ phải tạm dừng tổ chức.

Năm 2021, Phú Thọ tổ chức thành công trận thi đấu giao hữu bóng đá giữa Đội tuyển quốc gia Việt Nam và Đội tuyển U22 Việt Nam tại sân vận động Việt Trì, khẳng định uy tín, kinh nghiệm của tỉnh trong tổ chức các sự kiện thể thao lớn.

(baophutho.vn) - Đại dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội và hoạt động thể dục, thể thao (TDTT) cũng không ngoại lệ. Có thể nói, 2021 là năm đầy khó khăn, thách thức với ngành thể thao khi nhiều hoạt động, giải thi đấu TDTT lớn nhỏ phải tạm dừng tổ chức. Tuy nhiên, đó cũng là “bước đà” quan trọng để sự nghiệp TDTT của tỉnh biến “nguy” thành “cơ”, tiếp tục vững vàng, sẵn sàng bứt phá và gặt hái thành công trong những năm tiếp theo.

“Cả nhà tập ngay - Đánh bay COVID-19”!
Trong năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, toàn tỉnh và cả nước đã thực hiện nhiều phương án giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, do đó, nhiều hoạt động TDTT phải tạm dừng tổ chức hoặc thay đổi thời gian tổ chức sang năm 2022. Tuy nhiên, lựa chọn những thời điểm và phương thức tổ chức phù hợp, một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công các giải thể thao ở nhiều cấp độ. Trong năm, toàn tỉnh có 45/225 xã, thị trấn hoàn thành tổ chức Đại hội TDTT cấp xã; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức một giải thể thao; phối hợp với UBND huyện Thanh Thủy tổ chức một lớp tập huấn và kiểm tra cấp giấy chứng nhận cứu hộ, người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn năm 2021. Với kinh nghiệm từ hai lần tình nguyện tham gia nhiệm vụ chống dịch tại các điểm nóng về COVID-19, bác sĩ Nguyễn Hữu Đáp - Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cho rằng, để phòng dịch hiệu quả, bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế, các cơ quan, chính quyền địa phương, mỗi người dân cần giữ gìn sức khỏe cả về thể chất, tinh thần thông qua việc duy trì luyện tập TDTT thường xuyên, lựa chọn nội dung, bộ môn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân và cấp độ dịch bệnh tại địa phương.Để đảm bảo việc duy trì luyện tập TDTT của các tầng lớp nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản, hướng dẫn, tuyên truyền nhân dân tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe, thể lực, phòng, chống dịch bệnh với chủ đề “Cả nhà tập ngay, đánh bay COVID-19”. Thông qua nhiều hình thức truyền thông, hướng dẫn, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật được duy trì và đẩy mạnh với nhiều hình thức tập luyện phong phú, phù hợp các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế. Nhiều địa phương có phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ như thành phố Việt Trì, các huyện Lâm Thao, Phù Ninh...

Đội tuyển đá cầu tích cực luyện tập kỹ thuật, chiến thuật để duy trì phong độ.
“Đòn bẩy” để thể thao Phú Thọ vươn tầm
Để từng bước đưa thể thao Phú Thọ phát triển theo hướng chuyên nghiệp, tỉnh đã có nhiều chủ trương, kế hoạch phát triển thể dục thể thao một cách chiến lược, có tầm nhìn, sự đầu tư quy mô, bài bản về nguồn lực. Qua đó tạo điều kiện tốt cho các hoạt động TDTT, đặc biệt là công tác đào tạo, huấn luyện, tổ chức thi đấu các giải thể thao thành tích cao. Hiện nay, toàn tỉnh đang đào tạo, huấn luyện tập trung 143 VĐV của tám môn thể thao mũi nhọn gồm: Bóng đá; Pencak Silat; Bắn cung; Đá cầu; Wushu; Điền kinh; Bơi lội và Vật; trong đó có 42 VĐV đạt đẳng cấp Quốc gia (17 VĐV Kiện tướng và 25 VĐV cấp I); 10 VĐV tham gia tập huấn đội tuyển Quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia.

Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, vẫn có 38% dân số tập luyện TDTT thường xuyên (đạt 99,7% kế hoạch); 29.8% gia đình thể thao (đạt 99,3% kế hoạch). Toàn tỉnh duy trì 1.990 Câu lạc bộ TDTT (đạt 99,2% kế hoạch).
Trong năm 2021, vào một số thời điểm, các HLV, VĐV tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện TDTT tỉnh phải thực hiện “cấm trại” để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, nhiều giải thi đấu lớn phải tạm dừng tổ chức khiến VĐV ít có cơ hội thi đấu, cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và giành thành tích cao. Mặc dù vậy, các đoàn VĐV đã tham gia thi đấu 12 giải thể thao toàn quốc, giành được 28 huy chương các loại; FC Phú Thọ giành quyền lên thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia năm 2021… Đồng thời, tỉnh cũng đã tổ chức tốt các giải thể thao tầm cỡ, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như: Trận giao hữu bóng đá giữa Đội tuyển quốc gia Việt Nam và Đội tuyển U22 Việt Nam; trận thi đấu khai mạc và các trận đấu sân nhà của FC Phú Thọ tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia LS 2021; Giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Cúp Hùng Vương năm 2021...
Năm 2022, tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức một bảng thi đấu môn Bóng đá nam SEAgames 31, đây là sự kiện thể thao nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả giới chuyên môn và người hâm mộ. Các trận thi đấu sẽ diễn ra trong 17 ngày (Từ 6/5 đến 21/5/2022) tại sân thi đấu chính thức: Sân vận động Việt Trì, Khu liên hợp TDTT tỉnh. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Thời điểm này, dự án cải tạo, sửa chữa sân vận động Việt Trì cơ bản đã hoàn thành; mặt sân đang tiếp tục nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo chất lượng chuyên môn. Hạng mục sân tập tại Khu liên hợp thể dục, thể thao tỉnh đã được đầu tư xây dựng, hiện nay đã hoàn thành. Dự án sân vận động huyện Tam Nông được đầu tư, xây dựng mới, quy mô sân cỏ tự nhiên đảm bảo yêu cầu chuyên môn đã hoàn thành. Sân tập Tổng Công ty Giấy Việt Nam đang thi công cải tạo, sửa chữa, nâng cấp quy mô sân cỏ tự nhiên, đảm bảo yêu cầu chuyên môn, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2022.Song song với những nỗ lực của các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn để đảm bảo tổ chức thành công các trận thi đấu vòng bảng môn Bóng đá nam SEAgames 31; các cơ sở lưu trú, dịch vụ nhà hàng, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu của BTC SEAgames 31…Tinh thần và bầu không khí của SEAgames 31, của “môn thể thao vua” cùng với những thiết chế về sân bãi luyện tập, thi đấu đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế; điều kiện sinh hoạt đảm bảo… sẽ là “đòn bẩy” giúp Phú Thọ có thêm kinh nghiệm, tiếp tục tổ chức các sự kiện thể thao lớn; các VĐV, huấn luyện viên nhiệt huyết, hăng say tập luyện, là tiền đề quan trọng để thể thao Phú Thọ tự tin bước vào những giải đấu lớn và gặt hái được những thành công mới.

Lê Hoàng

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/the-thao/202203/the-duc-the-thao-phu-tho-bien-%E2%80%9Cnguy%E2%80%9D-thanh-%E2%80%9Cco%E2%80%9D-183375