Thầy Nguyễn Trung Đông tận tâm, nhiệt huyết với công tác giáo dục

Với lòng yêu nghề, hết lòng vì học sinh, thầy Nguyễn Trung Đông (SN 1978) - Hiệu Trưởng Trường Tiểu học và THCS An Lạc (TP Hồng Ngự) vượt qua khó khăn, gắn bó với công tác giáo dục suốt 22 năm qua. Làm tốt công tác quản lý và có nhiều sáng kiến trong công việc, góp phần nâng chất lượng giáo dục của trường.

Thầy Nguyễn Trung Đông phát biểu tại Lễ tổng kết năm học 2022 - 2023

Yêu mến nghề “gõ đầu trẻ”, sau khi tốt nghiệp THPT, thầy Đông thi vào ngành sư phạm. Năm 2001, thầy tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Lịch sử - Địa lí và về giảng dạy tại Trường THCS thị trấn Hồng Ngự (nay là Trường THCS An Thạnh, TP Hồng Ngự). Trong quá trình giảng dạy, thầy không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, sau đó, thầy học lên đại học ngành sư phạm Lịch sử. Năm 2014, thầy Đông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS An Thạnh; đến tháng 10/2019, được điều động về làm Hiệu Trưởng Trường Tiểu học và THCS An Lạc.

Trải qua các vị trí công tác, ở từng cương vị, thầy Đông luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với vai trò là Hiệu trưởng, thầy Đông lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên (GV), nhân viên.

Trong công tác chuyên môn, thầy Đông cởi mở với đồng nghiệp; sẵn sàng hỗ trợ khi GV gặp khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nhất là trong công tác chủ nhiệm hoặc giáo dục học sinh cá biệt. Đặc biệt, thầy luôn trăn trở, nghiên cứu và áp dụng nhiều sáng kiến vào công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Điển hình như sáng kiến “Một số biện pháp hữu hiệu tạo động lực cho GV để nâng cao năng lực cho đội ngũ GV, giúp trường đạt nhiều thành tích trong công tác thi đua hàng năm”.

Thực hiện sáng kiến, thầy Đông tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho mỗi GV về ý nghĩa cao cả của sự nghiệp giáo dục. Tạo môi trường thân thiện, cởi mở giữa các GV, giữa GV và Ban Giám hiệu trường. Thúc đẩy GV phát triển cái mới, tiến bộ, bỏ những cái cũ, lạc hậu, khuyến khích sự sáng tạo của GV trong công tác chuyên môn. Đồng thời hỗ trợ GV nâng cao nghiệp vụ qua tham gia các lớp tập huấn, phong trào thi đua, hội thi. Với sáng kiến này, đã tạo động lực cho GV rèn luyện, phấn đấu trong công tác chuyên môn, từng bước nâng chất lượng giáo dục của trường. Kết quả, Trường 2 năm liền được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh về thành tích đơn vị dẫn đầu cấp THCS năm học 2021 - 2022, 2022 - 2023.

Ngoài ra, Ban Giám hiệu còn phối hợp với Công đoàn trường thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, thăm hỏi ốm đau, tặng quà nhân dịp lễ, Tết cho cán bộ, GV, nhân viên của trường. Đồng thời triển khai trong đơn vị vận động nguồn lực xã hội thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, trong năm học 2022 - 2023, vận động trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, quần áo, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 65 triệu đồng. Bên cạnh đó, thầy Đông chủ động phối hợp với GV trong trường ủng hộ tiền tổ chức phát cơm cho những người nghèo đang nằm viện hoặc nuôi người thân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Hoạt động được duy trì từ năm 2020 đến nay, trung bình mỗi năm tổ chức phát 2 - 3 đợt, khoảng 300 suất cơm/đợt. Việc làm ý nghĩa của thầy Đông và các thầy, cô giáo đã chia sẻ một phần khó khăn trong cuộc sống với những người nghèo.

Với những đóng góp, cống hiến trong suốt quá trình công tác, thầy Đông 2 lần vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác; Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn. Thầy Nguyễn Trung Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS An Lạc, chia sẻ: “Là cán bộ quản lý, tôi không tự mãn với những kết quả có được, trong thời gian tới, tôi đặt mục tiêu duy trì, giữ vững thành tích nhà trường đạt được. Đồng thời nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến áp dụng vào đổi mới công tác giảng dạy; tập huấn chuyên môn cho đội ngũ GV; bồi dưỡng GV tham dự các hội thi GV dạy giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh để nâng cao chất lượng giáo dục của trường, góp phần tạo niềm tin đối với phụ huynh, học sinh trên địa bàn”.

M.X-T.B

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/giao-duc/thay-nguyen-trung-dong-tan-tam-nhiet-huyet-voi-cong-tac-giao-duc-118661.aspx