Thầy giáo dạy tiếng Anh sở hữu giọng hát hay như ca sĩ

Là một người vui tính và dễ gần, thầy Nguyễn Mạnh Hùng – giáo viên dạy môn Tiếng Anh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội còn được rất nhiều sinh viên yêu quý bởi giọng hát ngọt ngào và cao vút.

Mỗi lần kết thúc một khóa tiếng Anh, thầy Hùng lại được cả lớp yêu cầu hát tặng ca khúc chia tay. Trước sự hò reo nhiệt tình của các bạn sinh viên, thầy không “nỡ” từ chối. Chính vì thế, từ một người rất ít khi hát trước đám đông, hình ảnh “ thầy Hùng Bean dạy Tiếng Anh hát cực hay ” đã trở thành “tiếng lành đồn xa” trong đông đảo các bạn sinh viên Công nghiệp.

Các bạn sinh viên gọi thầy là Mr.Bean (hay thầy Hùng Bean) bởi thầy có tính cách vui nhộn cũng như gương mặt khá giống danh hài này.

Bày tỏ sở thích ca hát của mình, thầy Hùng khá khiêm tốn tự nhận bản thân “mình hát cũng bình thường thôi, chỉ hát cho vui chứ không có học thanh nhạc hay biết gì về nhạc lý cả”.

Không đồng tình với quan điểm của thầy, rất nhiều các bạn sinh viên sau khi xem đoạn clip thầy hát chia tay sinh viên trên mạng đã để lại những lời bình luận có cánh và hầu hết đều bày tỏ sự ngưỡng mộ giọng hát “hay như ca sĩ” của thầy Hùng. Thậm chí, bạn Lương Thành Đạt – Sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội còn cho rằng: “Thầy đã chọn nhầm nghề rồi, sao thầy không học về nghệ thuật nhỉ?”

Giọng hát của thầy nhận rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng

Đặc biệt, thầy luôn giữ một thái độ tôn trọng với âm nhạc. Nghĩa là mặc dù ít hát trước đám đông nhưng đã hát là hát nghiêm túc, hát bằng trái tim và sự hứng khởi của mình chứ không hát đùa cợt, hát để cho có.

Yêu thích dòng nhạc đỏ, nhạc quê hương, đặc biệt là những ca khúc do Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn trình bày nên phần nào giọng hát của thầy cũng có chút ảnh hưởng và học hỏi từ họ. Trong các cuộc thi văn nghệ dành cho cán bộ, giảng viên ở trường, thầy Hùng thường được giao cho vai trò hát lĩnh xướng bởi giọng hát khỏe khoắn và hào sảng của mình.

Clip thầy Hùng hát chia tay sinh viên ca khúc Những ánh sao đêm theo phong cách Trọng Tấn

Ngoài nổi tiếng trong các bạn sinh viên công nghiệp với một giọng hát đặc biệt hay, thầy Hùng được yêu quý hơn cả bởi tính cách hài hước và lối giảng bài tự nhiên, dí dỏm như kể chuyện. Bằng cách đưa vào bài giảng những kiến thức thực tế, câu chuyện và những ca khúc Tiếng Anh…những giờ học Tiếng Anh của thầy luôn tràn ngập tiếng cười và không khí học tập rất thoải mái.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/thay-giao-day-tieng-anh-so-huu-giong-hat-hay-nhu-ca-si.html