Thấy gì từ những gói thầu giá trị cao, tiết kiệm thấp tại Sở Giao thông Phú Thọ?

Cơ quan hữu trách cần vào cuộc kiểm tra hoạt động đấu thầu, thực hiện dự án tại Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ.

Sở Giao thông vận tải tính Phủ Thọ

Có không 'nhóm lợi ích'?

Như GD&TĐ đã thông tin trong bài viết: “Sở Giao thông Phú Thọ quản lý vốn đầu tư thế nào?” phản ánh về việc các gói thầu do sở này làm chủ đầu tư đang bộc lộ nhiều vấn đề, các gói thầu lớn, nhỏ khác nhau nhà thầu đều trúng thầu sát giá.

Tài liệu do bạn đọc là phụ huynh học sinh cung cấp còn cho thấy, nhiều gói thầu do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư thường xuyên rơi vào tay của 2 nhà thầu, nhưng tỉ lệ tiết kiệm sau đấu thầu cực thấp.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, trước pháp luật hiện hành về việc sử dụng hiệu quả, minh bạch vốn đầu tư công trình dự án thông qua hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Tài liệu bạn đọc cung cấp, xác minh của GD&TĐ cho thấy, ngày 3/4/2024, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở GTVT Phú Thọ ký quyết định phê duyệt Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Phú Thọ (sau đây gọi là Công ty Quản lý xây dựng Phú Thọ) trúng gói thầu Xây lắp công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và gia cố lề đoạn Km80+411 - Km81+565, Km84+650 - Km85+150; Km89+00 - Km89+963, QL.32. Giá trúng thầu 11.026.888.000 VND, gói thầu có giá 11.044.840.000 VND tiết kiệm khoảng 18 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ 0,1%.

Gói thầu Xây lắp công trình: Xây dựng đường cứu nạn trên Đèo Cón tại Km2+100 (trái tuyến) và Km7+300 (phải tuyến) và bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên QL.32B, tỉnh Phú Thọ. Công ty Quản lý xây dựng Phú Thọ trúng thầu với giá 3.486.882.000 VND, gói thầu có giá 3.492.099.000 VND tiết kiệm 5 triệu đồng, tương ứng với tỉ lệ 0,1%.

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông tại các vị trí nút giao và đường cong cua bán kính nhỏ (giai đoạn 1) trên các tuyến đường tỉnh 313, 314, 315B, 320C, 323C. Công ty Quản lý xây dựng Phú Thọ trúng thầu với giá 12.595.926.000 VND, gói thầu có giá 12.615.781.000 VND tiết kiệm 19,5 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ 0,1%.

Gói thầu xây lắp thuộc dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và gia cố lề đoạn Km80+411 - Km82+725, Km83+393 - Km84+650 QL.32, tỉnh Phú Thọ. Công ty Quản lý xây dựng Phú Thọ trúng thầu với giá 13.071.129.000 VND, gói thầu có giá 13.102.481.000 VND tiết kiệm 30 triệu đồng tương ứng tỉ lệ 0,2%.

Ngoài Công ty Quản lý xây dựng Phú Thọ trúng nhiều gói thầu có số tiền tiết kiệm khiêm tốn, theo xác minh của GD&TĐ, Công ty Cổ phần đường bộ Phú Thọ cũng là một “gương mặt” thân quen tại Sở GTVT tỉnh Phú Thọ khi liên tiếp trúng nhiều gói thầu với một kịch bản tương tự.

Ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu

Tại gói thầu xây lắp công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km26+650 QL.32C, tỉnh Phú Thọ. Ông Nguyễn Chí Lợi – Phó Giám đốc Sở GTVT Phú Thọ vẫn là người chắp bút phê duyệt lựa chọn nhà thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp sau đấu thầu là Công ty Cổ phần đường bộ Phú Thọ với giá 7.196.920.000 VND, gói thầu có giá 7.211.063.000 VND tiết kiệm 14 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ 0,1%.

Tiếp đến là gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa, gia cố lề đoạn từ Km43+200 - Km44+500 từ thị trấn Cẩm Khê đến nút giao IC10 cao tốc NBLC và tăng cường hệ thống an toàn giao thông trên QL.32C. Công ty Cổ phần đường bộ Phú Thọ trúng thầu với giá 8.700.290.000 VND, gói thầu có giá 8.716.394.000 VND tiết kiệm 16 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ 0,1%.

Không 'vùng cấm'

Theo điều tra của GD&TĐ, liên danh hai nhà thầu nêu trên là hai đơn vị thường xuyên được nhắc tên trong các cuộc thầu tại sở này. Đáng chú ý, khi 2 nhà thầu liên danh lại với nhau tham dự tại một số gói thầu do Sở GTVT tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư thì tỉ lệ tiết kiệm vẫn rất khiêm tốn.

Tài liệu bạn đọc cung cấp đã được GD&TĐ xác minh cho thấy, ngày 25/3/2024, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở GTVT Phú Thọ ký phê duyệt quyết định lựa chọn nhà thầu trúng gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh… gồm: Các tuyến đường tỉnh, cầu Đồng Quang, cầu Sông Lô và các công trình hạ tầng phục vụ vận tải hành khách. Liên danh Công ty Quản lý xây dựng Phú Thọ và Công ty Cổ phần đường bộ Phú Thọ trúng thầu với giá 19.322.626.000 VND, gói thầu có giá 19.341.200.000 VND tiết kiệm khoảng 18 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ 0,09%.

Tiếp đến, gói thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các quốc lộ ủy quyền địa phận tỉnh Phú Thọ. Liên danh nêu trên trúng thầu với giá 62.485.444.000 VND, gói thầu có giá 62.550.150.000 VND tiết kiệm 64 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ 0,1%.

Được biết, Công ty Quản lý xây dựng Phú Thọ đã từng tham gia 31 gói thầu, trong đó trúng 30 gói thầu thì có đến 25 gói thầu do Sở GTVT tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư với tổng giá trị lên đến 369.821.934.000 VND.

Công ty Cổ phần Đường bộ Phú Thọ đã từng tham gia 55 gói thầu, trong đó trúng 48 gói thầu thì có đến gần một nửa số gói thầu trúng thầu do Sở GTVT tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư với tổng giá trị lên đến 345.213.513.369 VND.

"Việc xuất hiện doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu sát giá tại một chủ đầu tư là một trong những chỉ dấu cho thấy cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải vào cuộc thanh kiểm tra. Nếu phát hiện có vi phạm, có nhóm lợi ích thì cần phải xử lý nghiêm theo quy định hiện hành của pháp luật”, chuyên gia pháp lý nêu quan điểm khi được hỏi.

Bảo Hân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thay-gi-tu-nhung-goi-thau-gia-tri-cao-tiet-kiem-thap-tai-so-giao-thong-phu-tho-post681549.html