Thay đổi nếp nghĩ, cách làm từ mô hình dân vận khéo 'Tổ truyền thông cộng đồng'

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong toàn tỉnh Quảng Trị đã xây dựng các mô hình, địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ 'Thủ lĩnh của sự thay đổi', nổi bật là mô hình 'Tổ truyền thông cộng đồng'. Đây là mô hình dân vận khéo, hướng đến thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, những phong tục, tập quán lạc hậu, giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em.

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ truyền thông cộng đồng tại thôn Prin Thành, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa. Ảnh: Phương Thiện

Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội LHPN trong toàn tỉnh đã thành lập 105 Tổ truyền thông cộng đồng tại 105 thôn với 910 người thuộc các xã miền núi (thuộc 5 huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ). Mỗi Tổ truyền thông cộng đồng có 7 đến 10 thành viên tự nguyện, tích cực tổ chức các hoạt động, ít nhất mỗi tháng một lần bằng các hình thức: Chủ động tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp thôn, họp Mặt trận, Chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... Thông qua các buổi truyền thông để nâng cao kỹ năng, kiến thức, năng lực cho Ban điều hành Tổ truyền thông và người dân trên địa bàn. Trong 105 Tổ truyền thông cộng đồng, đã có 71 tổ được cấp trang thiết bị cơ bản như: micro, loa cầm tay, loa kéo... để phục vụ công tác truyền thông.

Hàng tháng, Ban điều hành Tổ truyền thông cộng đồng tiến hành họp bàn kế hoạch hoạt động trong tháng và tháng tiếp theo, tập trung vào các nội dung tuyên truyền nào, ưu tiên nội dung nào trước, nội dung nào sau, cách thức tuyên truyền như thế nào, chủ động tổ chức tuyên truyền hay lồng ghép... trong hoạt động tuyên truyền.

Tùy theo nội dung tuyên truyền, Ban điều hành Tổ truyền thông sẽ giao cho tổ trưởng, tổ phó hay thành viên thực hiện. Nội dung nào liên quan đến Công an như phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người, phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh biên giới quốc gia... thì giao cho cán bộ Công an tuyên truyền; nội dung tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình... thì giao cho Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên hoặc trưởng thôn tuyên truyền; tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn đường biên, cột mốc thì giao cho cán bộ Biên phòng tuyên truyền...

Các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng đã được tập huấn các bước thành lập Tổ truyền thông, vận hành Tổ truyền thông, lập kế hoạch truyền thông, truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông thăm hộ gia đình, sinh hoạt chuyên đề, truyền thông trên hệ thống loa phát thanh, loa cầm tay, kỹ năng viết tin, bài, kỹ năng chụp hình, truyền thông trên nền tảng số, các kỹ năng truyền thông, đối thoại chính sách, kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Thông qua các hoạt động, Ban điều hành Tổ truyền thông cộng đồng đã được năng cao kỹ năng, kiến thức, áp dụng có hiệu quả trong quá trình vận hành Tổ truyền thông và trong quá trình truyền thông.

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị mở lớp tập huấn kỹ năng truyền thông cho thành viên Tổ truyền thông cộng đồng tại huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Phương Thiện

Qua hơn 2 năm, 105 Tổ truyền thông cộng đồng được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả, nhiều nội dung tuyên truyền đã được truyền tải đến người dân trong cộng đồng như: Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, hôn nhân cận huyết thống, vận động trẻ em bỏ học trở lại trường, phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người, di cư bất hợp pháp... 105 Tổ truyền thông cộng đồng đã tổ chức 200 cuộc tuyên truyền đến hơn 12 ngàn lượt người dân trên địa bàn. Hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng đã lan tỏa trong đời sống xã hội, bước đầu thay đổi thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con theo hướng tích cực, có lợi, xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, những phong tục tập quán lạc hậu trên địa bàn.

Để duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng mô hình Tổ truyền thông cộng đồng, đồng chí Nguyễn Thị Quế Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các huyện Đakrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh tiếp tục thành lập các Tổ truyền thông cộng đồng tại các thôn, bản; tập huấn vận hành Tổ truyền thông cộng đồng, các kỹ năng truyền thông, kỹ năng điều hành sinh hoạt tổ, các kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống ma túy..., giúp các thành viên có kiến thức, kỹ năng trực tiếp truyền thông, tuyên truyền đến người dân”.

Hy vọng rằng, thời gian tới, 100% thôn, bản tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ thành lập các Tổ truyền thông cộng đồng. Hiện, các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, nhiệt tình, trách nhiệm, tuyên truyền thường xuyên, từng bước thay đổi thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng tích cực, góp phần xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, tiến tới giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn, xây dựng đời sống ngày càng văn minh, tiến bộ.

Phương Thiện

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thay-doi-nep-nghi-cach-lam-tu-mo-hinh-dan-van-kheo-to-truyen-thong-cong-dong-post470646.html