Thay đổi gây kinh ngạc trong phim 'Harry Potter' mới

Bản remake (làm lại) này sẽ là cơ hội để sửa đổi những hạn chế, sai sót mà series tiền nhiệm mắc phải.

Loạt phim truyền hình Harry Potter mới từng được xác nhận vào hồi tháng 4/2023 vẫn dựa theo nguyên tác của nhà văn J.K. Rowling. Theo đó, mỗi mùa của series này sẽ dựa trên một trong những cuốn sách trong nhượng quyền thương mại. Hãng Warner Bros. mô tả series này là “loạt phim kéo dài hàng thập kỷ”, với sự tham gia của dàn diễn viên hoàn toàn mới.

Mặc dù các chi tiết về nội dung vẫn được giữ kín, nhưng có vẻ như phiên bản Harry Potter mới sẽ bám sát cốt truyện trong sách, tương tự loạt phim cũ đình đám. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng bản remake (làm lại) này sẽ là cơ hội tuyệt vời để sửa đổi những hạn chế, sai sót mà series tiền nhiệm mắc phải. Trong đó, có một số thay đổi lớn đủ để khiến các fan của thương hiệu này cảm thấy bất ngờ.

Thuốc đa dịch là một trong những loại dung dịch đòi hòi kỹ năng thượng thừa của các pháp sư và phù thủy, cho phép người dùng thay đổi ngoại hình, trở thành người mà họ mong muốn. Tập phim Harry Potter và Phòng chứa bí mật (2002) đã xác nhận rằng lọ thuốc đa dịch cần được ủ trong 21 ngày, lại phải thêm vào đó cỏ thông được hái vào dịp trăng tròn, khiến toàn bộ quá trình phải mất gần một tháng để hoàn thành.

Tuy nhiên, trong vở kịch Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa, thuốc đa dịch được Albus, Scorpius và Delphini sử dụng để lẻn vào văn phòng của Hermione. Điều đáng nói là cả ba dường như đã chế tạo ra lọ thuốc này ngay lập tức. Chi tiết này nhiều khả năng sẽ được lặp lại trong series mới. Nếu vậy, nó sẽ khiến các sự kiện của tập phim Harry Potter và Phòng chứa bí mật thay đổi đáng kể.

Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban từng đưa ra một số quy tắc khá nghiêm ngặt đối với việc sử dụng Time-turner (công cụ quay ngược thời gian). Trong đó, giới hạn trở lại quá khứ tối đa là 5 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa sau đó đã giới thiệu một công cụ đảo ngược thời gian mới, dường như không có giới hạn với người sử dụng.

Phiên bản Time-turner mới nhờ vậy trở nên cực kỳ hữu ích và thuận tiện. Theo đó, nó được phát minh bởi cựu học sinh nhà Slytherin - Theodore Nott - và được giới thiệu sau trận chiến Hogwarts. Điều này khác với nguyên tác truyện khi Time-turner được chế tạo bởi Bộ Pháp thuật và Sở Bảo mật. Tuy nhiên, rất có thể tác giả sẽ để cho món bảo vật này xuất hiện sớm hơn trong series mới.

Bói toán đã “lỗi thời”, và nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ trong bản remake Harry Potter. Trước đó, lớp học Bói toán từng khá quan trọng và xuất hiện thường xuyên, đặc biệt trong Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban. Tuy nhiên, việc để nó xuất hiện trong loạt phim mới có thể gây ra nhiều lỗ hổng lớn trong cốt truyện, tờ Screen Rant đánh giá. Thêm vào đó, năm 2015, tác giả Rowling cũng từng tuyên bố rằng bói toán không thực sự là một môn học, mà có vẻ như là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cụ thể, Giáo sư Trelawney, người từng đưa ra lời tiên tri về Voldemort, sẽ mất tác dụng và trở nên dư thừa. Điều đó cũng khiến việc Hermione tham gia lớp Bói toán trở nên không phù hợp. Trước đó, cô nàng sử dụng công cụ quay ngược thời gian trong việc học nhiều môn ở nhiều thời điểm khác nhau, bởi năm thứ 3 xuất hiện thêm rất nhiều môn học mới.

Hogwarts không hoàn toàn miễn phí. Xuất phát từ tiết lộ của tác giả vào năm 2015 rằng Hogwarts không thu phí. Tuy nhiên, điều này khá mâu thuẫn với nhiều chi tiết trong truyện. Cụ thể, Harry Potter được thừa kế tài sản khổng lồ từ cha mẹ, và dùng nó để mua sắm những vật dụng cần thiết ngay trong lần đầu được bác Hagrid dẫn đến Hẻm Xéo.

Hay như việc gia đình Weasley thường xuyên phải chịu những lời mỉa mai về tài chính của họ. Harry Potter và phòng chứa bí mật cho thấy nhà Weasley phải mua sách cũ hay đôi khi phải mặc lại đồ của nhau. Như vậy, ngay cả khi Hogwarts không trực tiếp thu học phí thì các học viên thực tế vẫn phải chi trả phí vật tư, thiết bị.

Trong Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa, Delphini Riddle được tiết lộ là con gái của Voldemort và Tử thần Thực tử Bellatrix Lestrange - “cánh tay phải” của gã. Cô nàng được sinh ra bí mật tại trang viên Malfoy vào cuối tháng 3/1998. Thời điểm này trùng với mốc thời gian sự kiện Dobby hy sinh. Đây được cho là lỗ hổng lớn bởi ở thời điểm đó, Bellatrix trong phim rõ ràng không mang thai và vẫn đang chiến đấu cùng Voldermort. Bản remake Harry Potter nhiều khả năng sẽ thay đổi chi tiết này.

Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald từng tiết lộ rằng con rắn cưng của Voldemort - Nagini - từng là một cô gái loài người. Điều này mâu thuẫn với nguyên tác của J.K.Rowling, khi giải thích rằng Nagini là Maledictus - một nhân vật mang lời nguyền máu có thể biến thành rắn. Vì Nagini là một Trường Sinh Linh Giá, Chúa tể Hắc ám thường lấy nọc độc từ răng nanh của cô và uống nó để lấy lại sức mạnh, như những gì đã diễn ra trong Harry Potter và chiếc cốc lửa.

Hoàng Nhi

Nguồn Znews: https://znews.vn/thay-doi-gay-kinh-ngac-trong-phim-harry-potter-moi-post1455643.html