Thầy, cô giáo ở Quảng Bình cõng trò lội bùn đến trường

Chiều 27/9, tại tỉnh Quảng Bình trời tạnh mưa, nước lũ bắt đầu rút chậm. Tỉnh Quảng Bình đang tập trung khắc phục hậu quả, thu dọn đất đá tại những tuyến đường sạt lở. Một số địa phương miền núi đã cho học sinh trở lại trường. Nhiều thầy, cô giáo đã cõng trò lội bùn đến trường học.

Mưa ngớt, nước lũ trên sông suối tại tỉnh Quảng Bình dần rút. Các trường học tại huyện miền núi Tuyên Hóa đã cho học sinh trở lại trường. Việc lưu thông trên cầu Thanh Thạch, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa trở lại bình thường. Tuy nhiên, 2 bên mố cầu thấp, trũng nên bùn đất còn dày đặc, trơn trượt. Các thầy, cô giáo và học sinh Trường THCS Thanh Thạch phải xắn quần, xách dép lội bùn để đến trường học. Lớp bùn đất cao khoảng 60-70cm, các em lớp lớn có thể tự lội qua nhưng một số em nhỏ lớp 6, 7 và học sinh khuyết tật không thể đi qua. Các thầy, cô đã phải cõng từng em qua khu vực bùn đất để đến trường. Hình ảnh này được chia sẻ trên các trang mạng xã hội làm nhiều người xúc động.

Thầy giáo cõng học sinh đi qua bùn lầy tới trường

Thầy giáo cõng học sinh đi qua bùn lầy tới trường

Thầy giáo Hoàng Thế Hiến, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa cho biết, trận mưa lớn vừa qua, học sinh phải nghỉ học. Hôm nay, nước đã rút, nhà trường cho các em đi học cho kịp chương trình, vừa quản lý các em ở trường, vừa nhắc các em ở nhà không được ra sông suối câu cá, thả lưới. Theo thầy giáo Hoàng Thế Hiến, chuyện học sinh lội bùn đi học hay thầy cô cõng các em băng qua bùn diễn ra hết sức bình thường.

Các thầy, cô giáo cõng học sinh vượt qua đoạn bùn đất lún sâu để đến trường học

Các thầy, cô giáo cõng học sinh vượt qua đoạn bùn đất lún sâu để đến trường học

“Cầu này mỗi lần ngập thì từ 1- 1,5 mét, học sinh cả trường phải nghỉ học. Sáng nay nước rút khỏi mặt cầu nhưng 2 bên mố cầu thấp nên bùn đất tấp vào đó dày cao lên tới thắt lưng người lớn. Đi qua đó bùn rút xuống sâu quá mà học sinh lớp 6 thì đang nhỏ quá và các em khuyết tật đi lại cũng rất khó khăn. Các thầy cô đã đến hỗ trợ các em, cõng các em đi qua”, thầy giáo Hoàng Thế Hiến chia sẻ.

Người dân dọn dẹp bùn đất trên đường sau khi nước rút

Người dân dọn dẹp bùn đất trên đường sau khi nước rút

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong mấy ngày qua, tỉnh Quảng Bình có mưa to và rất to, mực nước trên các sông đang lên nhanh. Tại huyện Tuyên Hóa, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị chia cắt do ngập cục bộ ở các đập tràn, cầu thấp. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các trường tùy tình hình thực tế để cho học sinh nghỉ học và xây dựng phương án học bù. Tại các trường học, cán bộ, giáo viên chủ động di dời tài sản, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập đến nơi an toàn; thường xuyên giữ liên lạc, phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý các em, đảm bảo an toàn về người và tài sản, báo cáo kịp thời khi xảy ra sự cố.

Sau khi nước rút, bùn đất dày đặc trên các tuyến đường, ngầm tràn

Sau khi nước rút, bùn đất dày đặc trên các tuyến đường, ngầm tràn

Ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Chỉ đạo các trường kiểm tra và tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương dựa trên tình hình thực tiễn mưa lũ để cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn tính mạng học sinh và giáo viên. Đồng thời có kế hoạch để phòng chống lũ, đảm bảo an toàn tài sản, trang thiết bị dạy học”.

Thanh Hiếu/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thay-co-giao-o-quang-binh-cong-tro-loi-bun-den-truong-post1048864.vov