Thấy bé gái ở nhà một mình, kéo xuống nhà bè 'yêu'

Thấy bé gái ở nhà một mình, đối tượng đi vào kéo cháu bé xuống ngôi nhà bè phía dưới sông gần nhà nạn nhân để hiếp dâm.

Vụ việc trên xảy ra trên địa bàn thôn Bù Tam, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Nghi can là Huỳnh Văn Ph. (SN 1980, trú thôn Bù Tam).

Khoảng tháng 12/2015, Ph. đi xe máy ngang qua nhà cháu Nguyễn Thị Ngọc (SN 2003, trú cùng thôn) thì nhìn thấy cháu Ngọc ở nhà một mình. Ph. nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Ngọc nên đi vào nhà kéo cháu Ngọc xuống ngôi nhà bè phía dưới sông gần nhà nạn nhân. Tại đây, Ph. đã thực hiện hành vi hiếp dâm Ngọc.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Ph. dọa cháu Ngọc không được nói với ai biết nếu không sẽ bị đánh. Phải đến ngày 14/8/2016, Ngọc mới đem sự việc kể lại với gia đình. Ngay sau đó gia đình nạn nhân đã tố cáo sự việc tới cơ quan công an. Công an huyện Bù Gia Mập đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nơi xảy ra vụ việc hiếp dâm

*Mới đây TAND Hà Nội cũng đã tuyên phạt đối tượng Đinh Văn Trực (39 tuổi, ở Gia Viễn, Ninh Bình) 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo đó sáng 22/9/2013, Trực ở nhà trông con nhỏ cho vợ chở mẹ ra bến xe. Vừa lúc đó anh ta thấy bé Tuyền (12 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) đi qua nên nảy sinh ý định đồi bại.

Trực ra ngoài dụ bé gái 12 tuổi vào phòng mình chơi rồi hãm hại mặc cho nạn nhân phản kháng, kêu cứu. Xong việc, "yêu râu xanh" đưa cho Tuyền 50.000 đồng và đe dọa không được nói chuyện này cho ai biết.

Tối đó, bố nạn nhân sang hàng xóm chơi thì biết con gái có số tiền bất thường. Thấy vậy, ông ta vội vã về nhà cùng vợ hỏi chuyện Tuyền và được bé gái mới kể lại.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Thu Minh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thay-be-gai-o-nha-mot-minh-keo-xuong-nha-be-yeu-3317403/