Thắt ống động mạch cho trẻ 10 ngày tuổi tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang

Ngày 23/8, bác sĩ Nguyễn Minh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang kiêm Trưởng Khoa Dịch vụ y tế tự nguyện cho biết đơn vị vừa phẫu thuật thắt ống mạch vành cho một cháu bé mới sinh được 10 ngày tuổi.

Đó là trường hợp bé T.M.K, quê ở xã Quỳnh Sơn (Yên Dũng), sinh ngày 1/8 tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang khi ở tuần thứ 34 thai kỳ. Bé cân nặng 1,9 kg, suy hô hấp nặng, được đưa về Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang) để chăm sóc đặc biệt, duy trì thở máy.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tim cho cháu T.M.K.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tim cho cháu T.M.K.

Qua kiểm tra các bác sĩ phát hiện bé mắc bệnh tim bẩm sinh (còn ống động mạch). Đây là bệnh thường gặp ở trẻ đẻ non. Khi ống động mạch không tự đóng lại sẽ phải điều trị nội khoa bằng thuốc hoặc can thiệp phẫu thuật. Với bé K, trong quá trình nuôi dưỡng, các bác sĩ đã điều trị tích cực bằng thuốc song sức khỏe không tiến triển, không cai được máy thở, có dấu hiệu suy tim và tăng áp phổi.

Nhận thấy đây là một trường hợp phức tạp vì bé còn quá nhỏ, lại sinh thiếu tháng, chỉ số cân nặng thấp, các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa: Ngoại, Sơ sinh, Dịch vụ Y tế tự nguyện, Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức và Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc từ đó quyết định phẫu thuật thắt ống động mạch sớm.

Ca phẫu thuật diễn ra ngày 11/8 khi bé vừa tròn 10 ngày tuổi do các bác sĩ: Nguyễn Minh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện; Phạm Đăng Bình, Phó trưởng Khoa Ngoại phẫu thuật; Phạm Văn Khôi phụ trách gây mê cùng các điều dưỡng và kỹ thuật viên.

Sau ca đại phẫu, sức khỏe của bé được bác sĩ theo dõi sát sao. Đến ngày 23/8, huyết áp và nhịp tim đã ổn định, bé đã tự thở kết hợp nuôi dưỡng qua ống xông dạ dày và sẽ được xuất viện khi tình trạng sức khỏe hoàn toàn ổn định.

Với những tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật, bé T.M.K là trẻ sơ sinh non tháng thứ hai được đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang phẫu thuật thành công. Trước đó, năm 2020, Bệnh viện đã phẫu thuật tim thành công cho cháu H.B.A. 75 ngày tuổi.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Minh Cường phụ trách mổ chính cho biết: “Việc phẫu thuật tim ở trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng gặp rất nhiều khó khăn. Để ca mổ an toàn, bác sĩ kết hợp đồng thời các biện pháp gây mê hồi sức, đặt ống nội khí quản, kiểm soát huyết động, các thông số máy thở phức tạp. Từng thao tác đều rất thận trọng, nếu sơ sảy làm vỡ ống động mạch có thể dẫn đến nguy cơ ngừng tim”.

Bé K được nhân viên y tế Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang chăm sóc đặc biệt.

Bé K được nhân viên y tế Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang chăm sóc đặc biệt.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Cường, 98% bệnh nhi mắc tim bẩm sinh có thể chữa được và trở về cuộc sống như người bình thường nếu được phát hiện và can thiệp sớm. Các bà mẹ mang thai nên đi sàng lọc trước sinh tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhằm phát hiện và điều trị kịp thời.

Trẻ sơ sinh cần được làm các xét nghiệm, thăm dò chức năng (siêu âm tim, điện tim, X. quang) để phát hiện sớm bệnh tật từ đó các bác sĩ đưa vào danh sách quản lý, khám định kỳ và chỉ định mổ ở thời điểm thích hợp.

Hiền Chúc

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/suc-khoe/389610/that-ong-dong-mach-cho-tre-10-ngay-tuoi-tai-benh-vien-san-nhi-bac-giang.html