Thắt chặt tình quân dân trên vùng cực Nam của Tổ quốc

Nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 617-NQ/ĐU ngày 09/4/2015 của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về 'Tăng cường và đổi mới Công tác Dân vận trong tình hình mới'.

Ngày 2/10, Hải đoàn 42/BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức hội nghị với Đảng ủy huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau để đặt nền móng cho sự phối hợp, hiệp đồng thực hiện Công tác Dân vận trong thời gian tới tại địa phương.

Hải đoàn 42 tặng quà cho UBND thị trấn Rạch Gốc.

Tham dự hội nghị có Thượng tá Lê Văn Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4, ông Lý Hoàng Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển và các cơ quan, ban ngành của huyện Ngọc Hiển, các cán bộ trong Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 42.

Phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân.

Tại hội nghị lần này hai bên đã bàn các nội dung, biện pháp, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Công tác Dân vận của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trong thời gian tiếp theo tại địa phương; trao đổi thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên và tiếp tục khẳng định cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các hoạt động Công tác Dân vận trong thời gian tới. Hai bên nhất trí giao Hải đoàn 42 chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương của huyện tổ chức thực hiện các nội dung trong Chương trình Công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại địa phương thời gian tới đây.

Trao cờ cho ngư dân.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Hải đoàn 42 đã trao tặng tranh lưu niệm cho Huyện ủy Ngọc Hiển, tặng quà cho UBND thị trấn Rạch Gốc trị giá 10.000.000đ; tặng 210 lá cờ cho ngư dân và phát 450 tờ rơi về các quy định chống đánh bắt cá trái phép, không báo cáo, không quản lý (IUU) cho các ngư dân của địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tiến hành dọn vệ sinh, môi trường tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Thượng tá Lê Văn Tú, UVBTV, Phó Chính ủy BTL Vùng CSB 4 tặng quà lưu niệm.

Đây là các hoạt động thiết thực, nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ quân dân trên vùng cực Nam của Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

An Dân - Thanh Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/that-chat-tinh-quan-dan-tren-vung-cuc-nam-cua-to-quoc-d136808.html