Thắt chặt tình quân dân

Phát huy vai trò cầu nối của đảng viên trẻ ở khu vực biên giới biển Sóc Trăng là một chủ trương nhằm gắn chặt trách nhiệm của các đồn biên phòng với nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội khu vực biên giới.

Thiếu úy Nguyễn Thiên Phú, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải thường xuyên đến các hộ gia đình để tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thiếu úy Nguyễn Thiên Phú, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải thường xuyên đến các hộ gia đình để tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Hướng dẫn số 2358/HD-CCT của Cục Chính trị Bộ Tư lệnh BĐBP về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, đảng ủy các đồn thuộc BĐBP Sóc Trăng phối hợp đảng ủy, ủy ban nhân dân 11 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển phân công 75 đảng viên là cán bộ, chiến sĩ tham gia phụ trách 337 hộ dân.

Gia đình chị Thạch Thị Sà Vọng là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Cùng với Đảng ủy xã và Chi bộ ấp, Đảng ủy Đồn Biên phòng Vĩnh Hải phân công đảng viên trẻ, Thiếu úy Nguyễn Thiên Phú phụ trách hộ gia đình, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tìm hiểu nguyên nhân khó khăn và phối hợp tìm biện pháp tháo gỡ. Chị Thạch Thị Sà Vọng bộc bạch: “Nhà tôi rất khó khăn, phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống, nhờ các chú ở đồn biên phòng giúp đỡ, cuộc sống dần ổn định. Chú Phú thường xuyên đến tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chúng tôi cách làm ăn để thoát nghèo cho nên kinh tế gia đình giờ khá hơn rồi, con cái được học hành, chăm ngoan”.

Đồn Biên phòng Lai Hòa triển khai hiệu quả mô hình phân công đảng viên tham gia phụ trách hộ dân trên địa bàn, qua đó đã gắn kết nghĩa tình quân dân. Hộ dân được cán bộ biên phòng, cấp ủy Chi bộ ấp thường xuyên đến trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, hướng dẫn kỹ thuật, ghi nhận những vấn đề còn vướng mắc. Nội dung phản ánh, kiến nghị, nhiều vấn đề phát sinh sớm được xử lý, an ninh trật tự được giữ vững. Bí thư Chi bộ ấp Xung Thum A, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu Phan Thùy Mừng nhận định, mô hình phân công đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ấp, khóm và phụ trách hộ gia đình mà BĐBP triển khai rất sáng tạo và hiệu quả.

Đảng viên được phân công giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn là những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, năng nổ và được nhân dân tín nhiệm. Các đồng chí thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật, từ đó nhân dân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội. Đồng thời, đảng viên còn tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân tăng gia sản xuất hiệu quả, từ đó kinh tế gia đình ngày càng khá lên.

Đảng viên được phân công phụ trách hộ dân và tham gia sinh hoạt cùng chi bộ đã chủ động nắm bắt tình hình thực tế ở các khóm, ấp để chung tay tháo gỡ những vướng mắc ở cơ sở; nắm bắt dư luận, các vấn đề trong nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa BĐBP với chi bộ ấp, khóm. Những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở trong dân, từ kiến nghị, đề xuất của chi bộ nhờ đó đã được ghi nhận, giải quyết kịp thời.

Thiếu úy Phạm Hoài Đức, Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Lai Hòa chia sẻ: “Gắn bó với nhân dân giúp tôi hiểu thêm đời sống người dân để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời phối hợp, trao đổi thông tin với chính quyền để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Mô hình đã huy động được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đại tá Nguyễn Trìu Mến, Chính ủy BĐBP tỉnh Sóc Trăng cho biết, qua mô hình này, quần chúng cung cấp cho BĐBP nhiều nguồn tin có giá trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới biển và tham gia sinh hoạt các chi bộ ấp, khóm cùng với địa phương phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo...

NGUYỄN PHONG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/that-chat-tinh-quan-dan-post739623.html