Thắt chặt liên kết vì sự phát triển của hai tỉnh

Liên kết lĩnh vực nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch; trao đổi, thử nghiệm những giống cây, con có giá trị kinh tế cao; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các hoạt động quảng bá, tiêu thụ các loại nông sản có thế mạnh của mỗi tỉnh,… đó là những nội dung nổi bật sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chương trình hợp tác giữa Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau và Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị sơ kết Chương trình hợp tác giữa Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau với Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2022-2025, được tổ chức vào sáng ngày 13/12, tại Cà Mau.

Ban giám đốc hai Sở NN&PTNT Cà Mau và Ninh Bình chủ trì hội nghị.

Ban giám đốc hai Sở NN&PTNT Cà Mau và Ninh Bình chủ trì hội nghị.

Sau hơn 1 năm triển khai Chương trình hợp tác đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, đã tạo được sự kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Xuân Khiêm với HTX Chế biến Thương mại Dịch vụ Nuôi trồng thủy sản Cái Bát, hộ kinh doanh Rum CM, Cơ sở Yến sào Mai,… Hai đơn vị đã phối hợp để giới thiệu, quảng bá về các sản phẩm nông sản tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, nhất là sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu.

Riêng đối với chương trình sản xuất thử nghiệm những giống cây, con có giá trị, hiệu quả kinh tế cao, nổi bật là Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau đã chuyển giao quy trình sản xuất, nuôi tôm càng xanh để Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Bình triển khai xây dựng mô hình “Nuôi tôm càng xanh toàn đực tại xã Lạng Phong, xã Văn Phú, huyện Nho Quan” với quy mô 2 ha. Sau 4 tháng nuôi, tôm đạt kích cỡ 25-30 con/kg, dự kiến mang về lợi nhuận trung bình 350 triệu đồng/ha/vụ.

Nhân hội nghị sơ kết, ông Phan Hoàng Vũ (bên phải), Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau và ông Nguyễn Văn Quân, Phó giám đốc Sở, tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình.

Nhân hội nghị sơ kết, ông Phan Hoàng Vũ (bên phải), Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau và ông Nguyễn Văn Quân, Phó giám đốc Sở, tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Sở NN&PTNT hai tỉnh tiếp tục xây dựng phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số ngành nông nghiệp. Khảo sát, phối hợp chuyển giao kỹ thuật nuôi các đối tượng thủy sản như: cá bống tượng, cá mú, cá lóc,…; mô hình sản xuất lúa hữu cơ; nuôi tôm sinh thái rừng ngập mặn, nuôi biển gắn với hoạt động du lịch sinh thái và sinh kế.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư của hai địa phương tiếp cận, khảo sát, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để khuyến khích đầu tư theo chuỗi giá trị nông sản, sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Tiếp tục phối hợp để đưa sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP của hai địa phương tham gia các hội chợ, triển lãm, từ đó kết hợp tìm kiếm đối tác, cơ hội đầu tư, liên kết tiêu thụ và sản xuất giữa các bên.

Ông Vũ Nam Tiến, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình, tặng quà lưu niệm đến ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau.

Ông Vũ Nam Tiến, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình, tặng quà lưu niệm đến ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau.

“Làm sao để không chỉ dừng lại ở sự hợp tác giữa hai Sở mà nâng lên thành sự hợp tác giữa hai tỉnh và mở rộng ra là sự hợp tác giữa các tỉnh miền Bắc và miền Nam”, ông Nguyễn Văn Quân, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, mong muốn.

Ông Vũ Nam Tiến, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh: “Hai tỉnh Cà Mau và Ninh Bình đã có mối quan hệ gắn bó lâu đời, đây là nền tảng góp phần quan trọng để ngành nông nghiệp hai địa phương không ngừng phát triển. Do đó, các đơn vị trực thuộc hai Sở tiến hành rà soát lại những nội dung đã ký kết trong thời gian qua, để tiến tới nâng tầm hợp tác toàn diện, từ đó đưa kinh tế - xã hội của hại địa phương ngày một phát triển”./.

Nguyễn Phú

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/that-chat-lien-ket-vi-su-phat-trien-cua-hai-tinh-a30469.html