Pha bóng thất bại với lý do 'trời cũng không thể cứu'

ết quả một trận bóng rổ đã có thể khác nếu không vì những đầu ngón tay quá dài.

Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA mùa giải 2017/18 mở màn trong ngày 18/10 với hai trận đấu lớn, trong đó trận thứ hai giữa nhà đương kim vô địch Golden State Warriors với Houston Rockets rất được chú ý. Warriors có dàn sao cực mạnh chuyên ném 3 điểm từ Kevin Durant cho tới Stephen Curry và Klay Thompson, trong khi Rockets có siêu sao James Harden và vừa đón tân binh Chris Paul kỳ cựu.

Kevin Durant thực hiện cú ném đúng lúc đèn đỏ trên đồng hồ bật sáng

Trận đấu diễn ra khá gay cấn và hai đội đã tranh giành thế dẫn điểm cho tới những giây cuối cùng. Houston Rockets rốt cuộc thắng 122-121, nhưng kết quả trận đấu đã có thể khác.

Ở những giây cuối trận, Kevin Durant của Warriors đã có cơ hội ném rổ ghi 2 điểm, và cú ném đã chính xác đúng lúc đồng hồ cạn và đèn đồng hồ trên rổ báo màu đỏ. Tuy nhiên các trọng tài vẫn phải xem lại quay chậm đã chắc chắn tình huống.

Durant có một bàn tay rất to lớn

Đen đủi cho Durant, cú ném đã không được công nhận. Theo luật, cú ném chỉ được tính nếu bóng rời tay anh trước khi đèn đỏ hiện lên. Nhưng bóng vẫn còn chạm nhẹ trên đầu những ngón tay rất dài của Durant dù anh đã rất cố gắng ném nhanh, và thay vì giành chiến thắng 123-122, Warriors lại thất bại ngày ra quân trên sân nhà.

Theo Q.D (Khám Phá)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/the-thao/that-bai-voi-ly-do-troi-cung-khong-the-cuu-do-ngon-tay-c101a911471.html