Thất bại của HAGL và cái lắc đầu từ Kiatisuk

Thất bại 1-2 trước đội chót bảng CLB TP.HCM xem như dấu chấm hết cho mùa giải 2022 với HAGL. Bên ngoài sân, cái lắc đầu của HLV Kiatisuk Senamuang mang đến nhiều nỗi thất vọng.

Nụ cười của HLV Kiatisuk vụt tắt khi chứng kiến các học trò thất bại. Ảnh: Quang Thịnh.

HAGL đã thua trận thứ 4 ở mùa này nhưng thất bại trước CLB TP.HCM tại vòng 18 hôm 9/10 vừa qua là trận đấu khiến họ bị chỉ trích nhiều nhất. Trước một đội bóng đang ở cuối bảng, HAGL thi đấu trên sân nhà nhưng không tận dụng được lợi thế của mình.

Cái lắc đầu của Kiatisuk

Những giây cuối cùng của trận đấu, máy quay truyền hình chiếu cận gương mặt của HLV người Thái Lan. Ông không còn đứng chỉ đạo mà ngồi nhìn về phía cuối sân nơi các cầu thủ tranh chấp pha bóng cuối rồi lắc đầu. Kiatisuk chấp nhận một thất bại trước đội bóng chót bảng. Một kết quả không thể nuốt trôi.

Phong độ của đội chủ nhà đã tụt dốc liên tục từ 5 trận trước đó. Ngay cả khi có lực lượng mạnh nhất, họ cũng chưa tìm được chiến thắng nào từ sau trận thắng Sài Gòn hôm 5/8. Liên tiếp sau đó là thất bại trước Hà Nội, Hải Phòng và ba trận hòa liên tiếp trước Sài Gòn, Bình Dương cùng Hải Phòng (lượt về).

Bất ngờ lớn nhất trong thất bại trước CLB TP.HCM là dàn trụ cột hàng thủ vắng mặt. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh dự bị, Dương Văn Lợi bắt chính trận thứ 7. Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn không được đăng ký trong khi bộ ba Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh đều vào sân ở phút 64 khi đã bị dẫn 2 bàn.

Công Phượng và đồng đội chìm vào cơn khát chiến thắng ở mùa giải quyết định. Ảnh: Quang Thịnh.

Bên trong sân, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Trần Minh Vương và Nguyễn Tuấn Anh vẫn là bộ tứ tấn công hoàn chỉnh của HAGL. Tuy nhiên, những cầu thủ này tiếp tục thi đấu không hiệu quả. Pha kiến tạo của Văn Toàn cho Công Phượng ở phút 74 đến chủ yếu từ phán đoán sai của thủ môn Bùi Tiến Dũng bên đội khách.

15 phút còn lại của trận đấu, HAGL không thể tìm thêm bàn gỡ do chơi thiếu nhiệt. Bộ ba Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Thanh vào sân đã không tạo thêm sự khác biệt nào. HAGL không cho thấy quyết tâm muốn lấy 3 điểm trên sân nhà trước đội bóng xếp chót bảng. Sau trận, người hâm mộ chỉ trích họ không chỉ vì kết quả mà còn bởi tâm lý thi đấu thiếu quyết liệt, thậm chí hời hợt từ không ít vị trí.

Cái lắc đầu của Kiatisuk là biểu tượng cho sự bất lực của HAGL vào thời điểm này. Giờ này năm ngoái, vẫn với lực lượng hiện tại, Kiatisuk đã biến HAGL thành cỗ máy chiến thắng ở V.League. Nhưng chỉ một năm sau, top 3 cũng đang rời xa tầm với của HLV người Thái Lan.

Dư âm của trận thua

HLV Kiatisuk lý giải việc cất nhiều trụ cột bởi một số cầu thủ chấn thương. "Trừ Mauricio Barbosa khỏe mạnh, các cầu thủ khác chấn thương. Lê Văn Sơn phải đá trung vệ. Sự nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ là không đủ giúp HAGL chiến thắng trong trận đấu này", nhà cầm quân người Thái Lan giải thích trong phòng họp báo.

Tuy nhiên, nguyên nhân mà HLV HAGL đưa ra không thuyết phục dư luận. Việc HAGL để cho đội bóng có mối quan hệ tốt với bầu Đức chiến thắng được đem ra bàn tán rất nhiều. Trong buổi chiều hôm đó, ông chủ của HAGL không góp mặt do đi công tác nước ngoài không trở về kịp.

Thực tế thì HAGL từng cho CLB TP.HCM mượn Công Phượng nửa mùa giải 2020. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ cũng từng xin qua đội chủ sân Thống Nhất thi đấu như Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương (vừa chuyển qua đội Công An Nhân Dân). Tương lai, CLB TP.HCM còn ngỏ lời mua số 10 của đội bóng phố núi và thậm chí có thể cả Lương Xuân Trường.

HLV Vũ Tiến Thành có chiến thắng thứhai2 trước Kiatisuk trong vòng 2 năm.

Chưa kể là ở mùa giải 2020, HAGL từng bất ngờ thắng CLB TP.HCM 5-2 để giành suất vào tốp 6 đội, tránh rơi vào nhóm phải đua trụ hạng theo thể thức tách tốp. Trận đấu đó cũng để lại nhiều dư âm khi CLB TP.HCM là đội chơi được đánh giá cao hơn và đã chắc một suất ở nhóm trên. Ngược lại, nếu HAGL rơi xuống nhóm dưới thì khó tránh rủi ro rớt hạng.

Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm rằng CLB TP.HCM đã thay đổi nhiều khi có HLV Vũ Tiến Thành. Ông Thành từng giúp CLB Sài Gòn đánh bại HAGL trong ngày Kiatisuk ra mắt đội bóng ở vòng 1 V.League 2021. Kết quả lần gặp thứ hai không thay đổi. Tân HLV CLB TP.HCM hiểu rõ đối thủ và cách chơi quen thuộc của lứa một HAGL như thế nào.

HAGL thất bại vốn cũng là chuyện được quan tâm nhiều hơn các đội khác. Những lý do bên trên không đủ chứng minh cho thất bại của HAGL trước CLB TP.HCM là một sự sắp đặt. Tuy nhiên, màn trình diễn của "đội bóng quốc dân" đã gây ra thiện cảm không tốt cho người hâm mộ của họ. HAGL thi đấu ngày càng đi xuống và trở nên kém thuyết phục hơn.

Trong mùa giải cuối cùng của lứa 1 Học viện HAGL, các ngôi sao phố núi đang gây thất vọng trước khi mỗi người sẽ có những lựa chọn riêng.

Highlights HAGL 1-2 CLB TP.HCM Huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang và các học trò trắng tay khi gặp đội cuối bảng V.League ở vòng 18 tối 9/10.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/that-bai-cua-hagl-va-cai-lac-dau-tu-kiatisuk-post1364108.html