Thắp sáng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Như thường lệ, đúng 22h hàng ngày, khi tiếng chuông nhà thờ Mường Riệc, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) vang lên, hầu như tất cả các hộ gia đình đều tạm dừng mọi công việc còn dang dở, tắt đèn, kiểm tra cửa nẻo để đi ngủ. Người còn đi ngoài đường chưa kịp về nhà đều mang theo giấy tờ tùy thân đầy đủ...

Công an xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) gắn bó, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn.

Ông Bùi Minh Thu, đại diện Ban hành giáo, Giáo xứ Mường Riệc, xã Mỹ Thành chia sẻ: Những năm trước (giai đoạn 2012 - 2020), tình hình ANTT và tai, tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn xã nói chung và vùng giáo xã Mỹ Thành nói riêng rất phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy; tình trạng trộm cắp tài sản, lừa đảo, cướp giật, cố ý gây thương tích làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Xuất phát từ thực tế đó, Ban Chỉ đạo 09 xã đã chỉ đạo xây dựng mô hình "Tiếng chuông bình yên” từ năm 2021. Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình đã góp phần tích cực trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; tội phạm và TNXH giảm nhiều so với trước. Con em vùng giáo không có người mắc ma túy mới, trường hợp nghiện ma túy được vận động, động viên cai nghiện; nhiều trường hợp phạm tội bị kết án sau khi trở về địa phương được động viên, giúp đỡ...

Cũng như mô hình "Tiếng chuông bình yên”, mô hình "Tổ kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ tự quản về ANTT” ở xã Hòa Sơn (Lương Sơn) được xem là một trong những mô hình phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa bàn. Theo Thiếu tá Nguyễn Tuấn Linh, Trưởng Công an xã Hòa Sơn, từ khi được thành lập và đi vào hoạt động đến nay, "Tổ kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ tự quản về ANTT” không chỉ gắn kết tình làng nghĩa xóm, hỗ trợ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn mà còn phát huy tốt vai trò trong công tác phối hợp, giúp đỡ lực lượng chức năng bám, nắm chắc địa bàn, tích cực tham gia tố giác, tuyên truyền, đề cao ý thức cảnh giác trong phòng, chống tội phạm; làm tốt công tác tự quản, tự bảo vệ. Từ việc duy trì hoạt động hiệu quả, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH. Điển hình như cung cấp cho lực lượng công an kiểm tra xử lý vi phạm 1 quán karaoke tụ tập đông người, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy; triệt phá 1 vụ đánh bạc; phối hợp giúp đỡ lực lượng Công an xác minh, làm rõ 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 1 vụ trộm cắp, 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy... Tương tự, bằng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, sau khi được thành lập, các "Tổ liên gia tự quản” ở xã Ngọc Lương (Yên Thủy), Chiềng Châu, Mai Hạ (Mai Châu), "Ổ nhà tự quản” ở Lạc Sơn, "Dòng họ tự quản” ở Đà Bắc... đã góp phần giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, xích mích ngay từ cơ sở; động viên Nhân dân đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, đề cao cảnh giác, giữ vững ANTT, không để phát sinh tội phạm và TNXH.

Theo Thượng tá Bùi Duy Huân, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), Công an tỉnh cho biết: Thông qua hoạt động thực tế, nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm ANTT ngay tại địa phương. Đến nay, toàn tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả 41 mô hình với 2.337 đơn vị thành viên mô hình trong phong trào Toàn dân BVANTQ theo hướng tự quản, tự phòng, tự hòa giải và giải quyết các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở. Nhờ đó, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố vững chắc.

Thượng tá Vũ Cao Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Từ việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân BVANTQ, trong đó lấy người dân làm trung tâm để xây dựng thế trận an ninh đã góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh. Nhiều vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, nhiều vụ việc phức tạp nảy sinh được giải quyết triệt để ngay từ cơ sở khi có sự vào cuộc tích cực của quần chúng nhân dân. Như mới đây, ngày 13/8, thông qua sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Đà Bắc đã bắt thành công đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại địa bàn. Hay từ sự phối hợp, giúp đỡ của dòng họ tự quản xóm Thung Mặn, Công an huyện Mai Châu đã vận động Hờ A Của, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm mua bán trái phép 30 bánh heroin, bị Công an tỉnh Sơn La phát lệnh truy nã đang lẩn trốn tại địa phương ra đầu thú ngày 30/5 vừa qua...

Mạnh Hùng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/169743/thap-sang-ph111ng-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc.htm