'Thắp lửa' phong trào đoàn từ cơ sở

Là những thủ lĩnh 'áo xanh' cấp cơ sở, họ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; năng động, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng phong trào, hoạt động đoàn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và thế mạnh của đoàn viên, thanh niên. Từ đó, tạo môi trường sinh hoạt sôi động, bổ ích, lôi cuốn đông đảo người trẻ tham gia xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh và đóng góp tích cực bằng những công trình, phần việc có ý nghĩa cho cộng đồng, góp phần làm cho quê hương ngày càng khởi sắc.

Bí thư Xã đoàn Gio Quang Nguyễn Hữu Tân (thứ nhất, bên trái) quan tâm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi - Ảnh: H.N

Linh hoạt phù hợp với tình hình mới

Đoàn viên, thanh niên xã A Bung, huyện Đakrông phần lớn là đồng bào dân tộc Pa Kô, gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế. Do đó, nhiều đoàn viên, thanh niên dành nhiều thời gian vào việc phát triển kinh tế ngay tại địa phương hoặc đi làm ăn xa; một số người dành nhiều thời gian cho công việc cá nhân, chưa tâm huyết với hoạt động của Đoàn. Một số chi đoàn chưa có sự đầu tư trong việc tổ chức các phong trào dẫn đến hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi chưa thực sự đi vào chiều sâu...

Bí thư Xã đoàn A Bung Hồ Văn Ngâu cho biết: “Trăn trở trước nhiều nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng phong trào đoàn trên địa bàn, tôi chủ động tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để có những giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, đáp ứng tốt nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Là một thủ lĩnh đoàn, tôi xác định trước tiên bản thân phải là một đoàn viên gương mẫu, tiên phong trong các lĩnh vực vì có như thế, các đoàn viên, thanh niên mới làm theo.

Điều quan trọng nhất của sự đổi mới trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi bắt đầu từ việc đổi mới nội dung sinh hoạt để tạo hứng thú cho đoàn viên, thanh niên tham gia thường xuyên và có nhiều ý kiến tâm huyết vào nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống; đa dạng hóa các phong trào, hoạt động vì cộng đồng để phát huy tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của tuổi trẻ cho quê hương, cho cuộc sống người dân đang còn nhiều khó khăn ở khu vực biên giới...”.

Qua bàn tay thắp lửa của thủ lĩnh Hồ Văn Ngâu, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã A Bung đã có bước phát triển mạnh. Hiện toàn xã có 11 chi đoàn, với 221 đoàn viên. Các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất cho đoàn viên, thanh niên đã được tổ chức rộng rãi và đa dạng; định hướng cho đoàn viên, thanh niên giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa; quan tâm nắm bắt nhu cầu về học tập, nghề nghiệp và việc làm cho đoàn viên, thanh niên để tư vấn có hiệu quả.

Qua đó, lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết và thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia tổ chức đoàn để được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết, có môi trường rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Đoàn viên, thanh niên xã A Bung phát huy tinh thần xung kích trong xây dựng nông thôn mới - Ảnh: H.N

Đến vùng biển xã Hải An, huyện Hải Lăng, chúng tôi nghe kể nhiều về nữ thủ lĩnh đoàn Lê Thị Lâm năng nổ, nhiệt huyết. Bí thư Xã đoàn Hải An Lê Thị Lâm cho biết, trước đây, trên địa bàn xã đối tượng thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT phần lớn đi học nghề, xuất khẩu lao động, làm công nhân, học đại học ở các địa phương; số thanh niên ở lại địa phương thì lo toan chuyện phát triển kinh tế gia đình nên không còn mặn mà với hoạt động đoàn.

Đây là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển phong trào đoàn. Trăn trở về điều đó, chị Lâm quyết tâm tập trung củng cố và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tăng cường công tác phát triển, gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên, thanh niên...

Công tác tuyên truyền của đoàn đã có nhiều đổi mới để tạo được sự lan tỏa và thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia; đồng hành, hỗ trợ và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển KT-XH. Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” tiếp tục được triển khai; chị Lâm phân công từng ủy viên BCH Xã đoàn phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức ở từng chi đoàn, góp phần định hướng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn.

Hiện nay, toàn xã có 6 chi đoàn với 123 đoàn viên. Bên cạnh đó, chị Lâm còn đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tổ chức các trò chơi dân gian, dân vũ, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo sân chơi lành mạnh và góp phần định hướng thẩm mỹ, văn hóa cho thanh thiếu nhi. Từ các hoạt động phong phú, đa dạng đó, đoàn viên, thanh niên xã Hải An tham gia sinh hoạt đoàn thường xuyên hơn với ý thức, tinh thần trách nhiệm cao cũng như phát huy tốt vai trò xung kích, đem sức trẻ đóng góp tích cực vào phát triển quê hương.

Dấu ấn “thủ lĩnh” qua từng công trình, phần việc

Tinh thần năng nổ, nhiệt huyết, gương mẫu tiên phong trong các phong trào tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng được thể hiện rõ trong mỗi hành động của nữ Bí thư Xã đoàn Hải An Lê Thị Lâm và lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên. Chị trực tiếp tổ chức các hoạt động vì cộng đồng thông qua các đợt tình nguyện cao điểm như: “Xuân tình nguyện”, “Tháng thanh niên”...; vận động nguồn lực xã hội hóa và phát động chương trình rửa xe gây quỹ trao hàng trăm suất quà cho các gia đình khó khăn, học sinh nghèo hiếu học; đoàn thanh niên xã đảm nhận đỡ đầu cho 9 hộ nghèo; thực hiện 3 mô hình “Em nuôi của Đoàn”; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc khám, phát thuốc miễn phí cho người dân. Dưới sự dẫn dắt của chị Lâm, các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thiết thực; phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội...

Bí thư Xã đoàn A Bung Hồ Văn Ngâu chia sẻ: “Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đoàn thanh niên xã A Bung vẫn luôn nỗ lực thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực cho cộng đồng. Bên cạnh thực hiện tốt các phong trào của đoàn cấp trên phát động, chúng tôi còn triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương như: tình nguyện hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa do bị thiên tai, hỏa hoạn; sửa chữa các tuyến đường hư hỏng; tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới Việt - Lào...

Trong bối cảnh nguồn lực còn thiếu, chúng tôi chủ động phối hợp với các đơn vị khác để hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên; tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số; giúp đỡ trẻ em gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường... đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng người dân”.

Có thể thấy mỗi công trình, phần việc đều in đậm dấu ấn của người thủ lĩnh “áo xanh” và tâm sức họ dành cho phong trào đoàn cơ sở dẫu điều kiện công tác và địa bàn còn nhiều khó khăn, vất vả. Bí thư Xã đoàn Gio Quang, huyện Gio Linh Nguyễn Hữu Tân cho biết, thời gian qua, tôi luôn nỗ lực để xây dựng tổ chức đoàn cấp cơ sở vững mạnh, phát huy tốt vai trò và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm nhận các công trình thanh niên...

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đoàn đã được triển khai thường xuyên, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; tăng tính sáng tạo, vai trò chủ động, chủ thể của đoàn viên trong mọi hoạt động.

Kịp thời củng cố, kiện toàn BCH các chi đoàn khi có biến động để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động. Các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai với nhiều nội dung thiết thực; xây dựng công trình thanh niên “Khu tập luyện thể thao ngoài trời”; duy trì có hiệu quả các mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Đoạn đường xanh- sạch- đẹp”. Chú trọng chỉ đạo câu lạc bộ “Liên chi đoàn phòng, chống tội phạm” thường xuyên phối hợp với công an xã tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao để tạo nên nhiều sân chơi bổ ích và nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đặc biệt, trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2023, đoàn thanh niên xã đã mở các “lớp học yêu thương” dạy tiếng Anh và luyện chữ miễn phí cho thiếu nhi; thành lập CLB Karate-Do cho thiếu nhi có sân chơi lành mạnh...

Từ những việc làm thấm đậm nghĩa tình tuổi trẻ, những thủ lĩnh đoàn và đoàn viên, thanh niên ở cơ sở khẳng định vai trò, trách nhiệm, tinh thần cống hiến cho quê hương, đất nước của thế hệ trẻ.

Thông qua các công trình, phần việc thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng, họ đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân địa phương và góp phần trao truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên tiếp bước.

Hoài Nhung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/thap-lua-phong-trao-doan-tu-co-so/184375.htm