Tháo gỡ khó khăn về nguồn cung ứng điện

Chiều 15/6, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn về nguồn cung ứng điện trên địa bàn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Nguyễn Lượng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Nguyễn Lượng

Tại hội nghị, đại diện Công ty Điện lực Vĩnh Phúc báo cáo nhanh về tình hình tiết giảm phụ tải thời gian qua và kế hoạch cấp điện tiếp theo. Căn cứ theo mức phân bổ công suất của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc từ ngày 4 - 11/6 (từ 418 MW - 527MW), công suất được phân bổ các mức khác nhau theo chu kỳ 30 phút trong 24h, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phải tiết giảm từ 5% - 36% tổng công suất sử dụng, tiết giảm lớn vào cao điểm trưa từ từ 12h - 14h và tối từ 22h - 24h.

Theo phân bổ từ ngày 12 - 25/6 (từ 446MW - 570MW), Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã ưu tiên phần công suất tăng thêm cho các khu công nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh và kiến nghị của các doanh nghiệp.

Trong các tuần tiếp theo, do thời tiết có mưa, nền nhiệt giảm nên nhu cầu sử dụng công suất của phụ tải sinh hoạt giảm và nguồn điện có cải thiện hơn, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã thông báo toàn bộ khách hàng công nghiệp được sử dụng 100% công suất, thời gian 24/24h từ ngày 14 - 18/6.

Từ ngày 19 - 25/6/2023, dự kiến thực hiện phương án tiết giảm phụ tải đối với các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp gồm: Khai Quang, Bá Thiện, Bá Thiện 2, Bình Xuyên, Bình Xuyên 2, Thăng Long 3 được sử dụng 100% công suất từ 2h00 - 18h00, tăng thêm 6h sử dụng điện so với phân bổ cũ và trong khoảng thời gian từ 18h00 ngày hôm trước đến 2h00 ngày hôm sau chỉ tiết giảm 80%, còn 20% công suất để duy trì máy móc và các thiết bị cần thiết.

Khách hàng sản xuất vật liệu xây dựng và sắt thép, có tổng công suất là 106MW được sử dụng 100% từ 17h00 ngày hôm trước đến 7h00 ngày hôm sau, còn lại từ 7h00 đến 24h00 tiết giảm 100%.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất sắt khu vực Yên Lạc, giữ nguyên tiết giảm như phân bổ cũ, không được bổ sung. Sau ngày 25/6, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc sẽ căn cứ vào mức phân bổ công suất và tình hình thời tiết để tính toán lập phương án tiết giảm mới. Trong đó, sẽ tính đến ưu tiên tối đa cấp điện cho các khu công nghiệp với thời gian thông báo sớm nhất có thể.

Trao đổi tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp cho biết, việc thiếu hụt nguồn điện, phải cắt giảm luân phiên trong những ngày qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng muốn nắm rõ hơn tình hình cấp điện trong thời gian tới để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất cho phù hợp; khi cắt điện cần nhận được thông báo trước. Đồng thời, đề xuất các phương án cắt điện để đảm bảo với tình hình sản xuất thực tế của các doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang mong nhận được sự chia sẻ của các doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn điện bị thiếu hụt. Đối với các đề xuất của doanh nghiệp, đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch, phương án cấp điện phù hợp, bảo đảm phục vụ sản xuất công nghiệp hiệu quả.

Đồng thời chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng không thông báo cắt điện tới khách hàng. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm điện; ưu tiên cấp điện ổn định cho sản xuất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp lưu tâm tới công tác phòng, chống cháy nổ trong mùa nắng nóng, hanh khô.

Hải Nam

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/94944//thao-go-kho-khan-ve-nguon-cung-ung-dien