Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng Nguyễn Văn Quận (phía trên, bên trái) làm việc với các cơ quan chuyên môn. Ảnh: LÊ VŨ

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sóc Trăng, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thành phố gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, một số hộ dân chưa chấp hành chủ trương về thu hồi đất, còn thắc mắc, khiếu nại đơn giá bồi thường về đất, nhất là các hộ bị ảnh hưởng hết đất, không sinh lợi từ dự án, các thửa đất có vị trí cặp các tuyến đường như: Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Điện Biên Phủ đoạn phường 8; Công trình Đường Vành Đai II. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá bồi thường về đất còn chậm như: Công trình đường Vành Đai I (đoạn từ ngã ba Lê Duẩn - Phạm Hùng, phường 8 đến đường Trần Quốc Toản, phường 6), Dự án cầu Nguyễn Văn Linh, phường 2, phường 6.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quận cho rằng, thời gian qua, các đơn vị đã phối hợp tốt trong công tác thẩm định, đo đạc, thu hồi đất, tuy nhiên chưa chặt chẽ, còn lúng túng, thiếu bài bản. Bí thư Thành ủy yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và địa phương xem công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần ưu tiên xử lý trước. Trong quá trình triển khai cần uyển chuyển trong xử lý, rút ngắn công đoạn để thực hiện đúng tiến độ; chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn giá đất hoàn thiện giá đất.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo UBND thành phố nhanh chóng thành lập Tổ giải quyết, tháo gỡ khó khăn công tác giải phóng mặt bằng, do đồng chí phó chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng rà soát, niêm yết công khai những trường hợp chưa đồng thuận, từ đó phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại, vận động những hộ này tự nguyện trao trả mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư.

LÊ VŨ

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/thanh-pho-soc-trang-tren-duong-phat-trien/thao-go-kho-khan-trong-cong-tac-giai-phong-mat-bang-63893.html