Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu năm 2023

Sáng nay 18/4, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị trực tuyến khối công thương địa phương về các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tham gia hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: H.A

Trong quý I/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của cả nước giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 2,4%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8%; ngành khai khoáng giảm 4,5%.

Có 48 địa phương có IIP tăng, trong đó một số địa phương có IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp, chế biến tăng như: Cao Bằng tăng 26,8%, Tuyên Quang tăng 22,6%, Hải Phòng tăng 14,8%…

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 79,17 tỉ USD, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2022. Có 14 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 77,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận và thống nhất một số giải pháp khôi phục, ổn định và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu thời gian tới, như: Tiếp tục tổ chức kết nối các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp có thị phần lớn trên toàn cầu; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp và thương mại; đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa; tăng cường cải cách hành chính…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã kiến nghị các vấn đề như: Bộ Công thương cần sớm ban hành các cơ chế, chính sách, hướng dẫn thủ tục đàm phán nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án năng lượng chuyển tiếp trong thời gian tới..

Bộ Công thương quan tâm hỗ trợ vốn từ trung ương để xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; Bộ Công thương phối hợp với các bộ, ngành trung ương quan tâm bố trí kinh phí đề đầu tư xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo các chợ thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn theo Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025…

Bộ Công thương ủng hộ tỉnh Quảng Trị trong việc nâng cấp Cửa khẩu quốc tế La Lay và đầu tư xây dựng tuyến đường từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về cảng Mỹ Thủy góp phần giao thương hàng hóa…

Bộ Công thương sớm trình Chính phủ công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương để địa phương công bố theo quy định tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: Các cơ quan thuộc Bộ Công thương, các địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, chính sách hiện hành có liên quan về phát triển công nghiệp, thương mại; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp để kịp thời tích hợp vào Quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành quốc gia; rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các dự án và tập trung công tác thu hút đầu tư.

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản và dự án đầu tư công trên địa bàn để tạo động lực, dư địa cho các ngành phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; chấn chỉnh kỷ cương trong chỉ đạo điều hành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết…

Hải An

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/t-hao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-va-xuat-nhap-khau-nam-2023/176189.htm