Tháo dỡ các công trình vi phạm sau Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng

Các công trình sai phạm về trật tự xây dựng được nêu trong Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng đang được quận Cầu Giấy triển khai thực hiện. Dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2022.

Sáng nay (19/7), UBND quận Cầu Giấy đã yêu cầu các chủ đầu tư có công trình vi phạm tự tháo dỡ theo Kết luận thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng về quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình và Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Kết luận 39). Ghi nhận của PV Tiền Phong tại hiện trường, tại lô CX2A, CX2B tại lô đất CX2 thuộc dự án Khu công viên giải trí số 1 hiện là nhà hàng đang được tháo dỡ từng phần.

Sáng nay (19/7), UBND quận Cầu Giấy đã yêu cầu các chủ đầu tư có công trình vi phạm tự tháo dỡ theo Kết luận thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng về quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình và Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Kết luận 39). Ghi nhận của PV Tiền Phong tại hiện trường, tại lô CX2A, CX2B tại lô đất CX2 thuộc dự án Khu công viên giải trí số 1 hiện là nhà hàng đang được tháo dỡ từng phần.

Các hạng mục mái tôn, đồi quang cảnh, các hạng mục cơi nới đang được xử lý.

Các hạng mục mái tôn, đồi quang cảnh, các hạng mục cơi nới đang được xử lý.

Câu lạc bộ thể thao đã tạm dừng hoạt động

Câu lạc bộ thể thao đã tạm dừng hoạt động

Mái lá nhà hàng đã được tháo dỡ từ trước

Mái lá nhà hàng đã được tháo dỡ từ trước

Công việc tháo dỡ dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2022

Công việc tháo dỡ dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2022

Tuy nhiên, một số hạng mục mở rộng đang thực hiện tháo dỡ do không phù hợp với quy hoạch lại khá bất cập so với nhu cầu sử dụng hiện nay. Đơn cử như hạng mục nâng cấp phòng ăn của Trường Tiểu học Lý Thái Tổ.

Tuy nhiên, một số hạng mục mở rộng đang thực hiện tháo dỡ do không phù hợp với quy hoạch lại khá bất cập so với nhu cầu sử dụng hiện nay. Đơn cử như hạng mục nâng cấp phòng ăn của Trường Tiểu học Lý Thái Tổ.

Do nhu cầu của nhà trường phục vụ học sinh nên trường đã làm thêm một gian nối liền với phòng ăn cũ của trường.

Do nhu cầu của nhà trường phục vụ học sinh nên trường đã làm thêm một gian nối liền với phòng ăn cũ của trường.

Đại diện nhà trường cho biết, sau khi tháo dỡ phần cơi nới, do công suất phòng ăn không đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh nên nhà trường sẽ ứng phó bằng cách đưa suất ăn lên lớp cho học sinh.

Đại diện nhà trường cho biết, sau khi tháo dỡ phần cơi nới, do công suất phòng ăn không đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh nên nhà trường sẽ ứng phó bằng cách đưa suất ăn lên lớp cho học sinh.

Tại dự án cải tạo, mở rộng quy mô đào tạo Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 tại ô đất NT2 cũng đang được tháo dỡ phần mái tôn cơi nới.

Tại dự án cải tạo, mở rộng quy mô đào tạo Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 tại ô đất NT2 cũng đang được tháo dỡ phần mái tôn cơi nới.

Tại khu đất TN2 - Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, tòa nhà được xác định sai phạm về quy hoạch theo Kết luận 39. Tuy nhiên, các sai phạm được nêu là do yêu cầu của Cảnh sát PCCC đề nghị thêm cầu thang bộ thoát hiểm. "Thực tế phần cầu thang thoát hiểm vẫn trong đất của chủ đầu tư, không gia tăng lợi ích cho chủ đầu tư. Do đó, quận đang có văn bản đề nghị cho giữ lại các phần này để đảm bảo an toàn cho tòa nhà", ông Hà nói.

Tại khu đất TN2 - Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, tòa nhà được xác định sai phạm về quy hoạch theo Kết luận 39. Tuy nhiên, các sai phạm được nêu là do yêu cầu của Cảnh sát PCCC đề nghị thêm cầu thang bộ thoát hiểm. "Thực tế phần cầu thang thoát hiểm vẫn trong đất của chủ đầu tư, không gia tăng lợi ích cho chủ đầu tư. Do đó, quận đang có văn bản đề nghị cho giữ lại các phần này để đảm bảo an toàn cho tòa nhà", ông Hà nói.

Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thao-do-cac-cong-trinh-vi-pham-sau-ket-luan-thanh-tra-bo-xay-dung-post1454842.tpo