Thành viên Backstreet Boys ly hôn sau 12 năm

AJ McLean và vợ quyết định đường ai nấy đi sau hơn một thập kỷ gắn bó. Nam ca sĩ đã hy vọng có thể hòa giải nhưng không thành.

Theo People, AJ McLean và vợ Rochelle DeAnna McLean thông báo ly hôn trên trang cá nhân. Sau 12 năm bên nhau, cặp đôi có chung 2 cô con gái là Elliott và Lyric.

Thành viên Backstreet Boys kỳ vọng rất nhiều vào việc hòa giải trong khoảng thời gian ly thân. Đáng tiếc, cả hai không thể hàn gắn. AJ McLean tiếc nuối chia sẻ với người hâm mộ trong ngày đầu tiên của năm 2024

“Như các bạn đã biết, tôi và vợ đã ly thân được hơn một năm nay. Chúng tôi đã hy vọng có thể hòa giải, song cả hai quyết định khép lại mọi thứ bằng việc ly hôn. Chúng tôi đưa ra quyết định này với tình yêu và sự tôn trọng sâu sắc dành cho nhau", anh viết.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng AJ McLean khép lại sau 12 năm. Ảnh: @aj_mclean.

Nam ca sĩ nói thêm: “Hiện, chúng tôi tập trung duy trì mối quan hệ bạn bè kết hợp với việc nuôi dạy con cái trong tương lai. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao tấm lòng, sự tôn trọng riêng tư của khán giả thời điểm này".

AJ McLean gặp vợ lần đầu vào năm 2008, Rochelle vốn là nghệ sĩ trang điểm và tạo mẫu tóc. Thời điểm đó, cô đang làm bồi bàn tại một nhà hàng ở Los Angeles (Mỹ). Sau khoảng thời gian tìm hiểu, AJ McLean và Rochelle chính thức kết hôn vào tháng 12/2011 tại khách sạn Beverly Hills trước sự chứng kiến của các thành viên Backstreet Boys.

Tháng 3/2023, McLean thông báo tới người hâm mộ về việc ly thân: “Hôn nhân khó khăn nhưng đáng giá. Cả hai đã quyết định tạm thời chia tay để giải quyết các vấn đề cá nhân".

Nhật Long

Nguồn Znews: https://znews.vn/thanh-vien-backstreet-boys-ly-hon-sau-12-nam-post1452406.html