Thanh Trì: Vượt chỉ tiêu Thành phố giao 5.150 người chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông

Sáng 10-9, tại SVĐ huyện Thanh Trì, Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 43 – Vì hòa bình – 2016 của huyện đã được tổ chức.

Đại diện Thường trực BTC Giải chạy cấp thành phố, đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànôịmới - đã tới dự, động viên phong trào. Đại diện lãnh đạo của huyện Thanh Trì có sự góp mặt của các đồng chí Trần Văn Khương – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Vũ Văn Nhàn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch UBND huyện. Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có Phó Trưởng phòng TDTT quần chúng Nguyễn Phúc Anh.

Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Hoàng Long và Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương tặng cờ và chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đơn vị về dự Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 43 – Vì hòa bình của huyện Thanh Trì.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Phạm Thị Thu Huyền nhấn mạnh: Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 43 – Vì hòa bình – 2016 của huyện Thanh Trì ngoài mục tiêu đón chào kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10) còn mang ý nghĩa kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng huyện Thanh Trì (6-10). Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 4-7-2016 củ UBND huyện về tổ chức giải chạy, sau 2 tháng triển khai phát động, các lực lượng trên địa bàn đều tích cực, tự giác tập luyện TDTT vì sức khỏe. Các trường THCS đã tổ chức cho học sinh chạy kiểm tra ở cự ly 300m, 500m. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, các trường THPT, Trung tâm GDTX tổ chức kiểm tra chạy 800m nữ và 1.500 m nam cho các đối tượng lứa tuổi từ 16 trở lên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh tham gia.

Theo Giám đốc Trung tâm TDTT huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Tuất, kết thúc giai đoạn kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông cấp cơ sở, toàn huyện đã có 13.150 người thuộc 52 đơn vị chạy đạt yêu cầu, vượt chỉ tiêu Thành phố giao 5.150 người. Trong đó có những đơn vị có phong trào rất tốt như xã Thanh Liệt, xã Diên Hà, xã Yên Mỹ, xã Hữu Hòa, THCS Thanh Liệt, THCS Diên Hà, THCS Đông Mỹ, THCS Ngọc Hồi…

Cuộc thi chung kết có sự góp mặt của 368 VĐV thuộc 48 đơn vị, tranh tài trên đường chạy 1.300m khối THCS, 1.700m các khối THPT, THDN, CNVC - lao động - lực lượng vũ trang với tổng số 12 đợt chạy. BTC đã trao thưởng giải cá nhân từ 1 đến 5, giải đồng đội và toàn đoàn từ 1 đến 3 của từng nội dung.

Sau cuộc thi, các VĐV có chỉ số thành tích đặc biệt xuất sắc sẽ được bổ sung vào đội tuyển điền kinh của huyện, vốn được tập luyện từ đầu năm đến nay. Các VĐV được tuyển chọn tiếp tục duy trì tập luyện chuẩn bị tham dự Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng – Vì hòa bình – 2016 cấp thành phố, sẽ diễn ra vào 9-10 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Nhân dịp về dự Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng – Vì hòa bình – 2016 của huyện Thanh Trì để động viên phong trào, Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Hoàng Long đã cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì đi thăm, thị sát cơ sở vật chất về TDTT của huyện.

Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Hoàng Long cùng lãnh đạo huyện Thanh Trì đi thăm, thị sát hệ thống cơ sở vật chất TDTT của huyện gồm Cung tập luyện và thi đấu bể bơi, NTĐ TDTT của huyện.

Cung thi đấu thể thao dưới nước của huyện được đầu tư hệ thống bể bơi hiện đại, có hệ thống nước nóng đủ khả năng hoạt động 4 mùa. NTĐ huyện Thanh Trì cũng được nâng cấp với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đủ khả năng đăng cai các giải đấu thể thao cấp Thành phố. Nhiều năm qua, huyện Thanh Trì là điểm sáng của Thủ đô trong hoạt động phát triển TDTT quần chúng, đặc biệt trong phong trào phổ cập bơi cho học sinh.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/847720/thanh-tri-vuot-chi-tieu-thanh-pho-giao-5150-nguoi-chay-dat-tieu-chuan-pho-thong