Thành trì lớn nhất của IS ở Syria được giải phóng

Lực lượng đối lập Syria do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành trì Raqqa từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), kết thúc 'chiến dịch quân sự lớn'.

Việc giành quyền kiểm soát thành phố Syria đánh dấu một chiến thắng quyết định trong cuộc chiến chống lại IS, dù các quan chức Mỹ cho biết vẫn còn những tay súng thánh chiến trong thành phố.

"Hầu hết các hoạt động quân sự ở Raqqa đã kết thúc nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục quét nốt những phần tử sót lại - nếu có - và bom mìn", Talal Salo, phát ngôn viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) nói với CNN. SDF là liên minh của các chiến binh Arab và người Kurd.

"Tình hình ở Raqqa đang được kiểm soát và sẽ sớm có tuyên bố chính thức về việc giải phóng thành phố", Salo cho hay.

SDF vui mừng sau khi giải phóng Raqqa. Ảnh: Getty.

SDF vui mừng sau khi giải phóng Raqqa. Ảnh: Getty.

Thất thủ tại Raqqa khiến IS mất đi thành trì quan trọng nhất của mình ở Syria. Nhóm khủng bố hiện chỉ còn kiểm soát một dải đất nhỏ dọc theo sông Euphrates ở miền Bắc nước này.

Thành phố này đã trở thành "thủ đô" của "Nhà nước Hồi giáo" sau khi chúng bành trướng lãnh thổ ở Iraq và Syria vào năm 2014. Đây là căn cứ để nhóm khủng bố gieo rắc nỗi kinh hoàng cho khắp thế giới.

Một trong những chiến trường cuối cùng là Paradise Square, khu vực nổi tiếng ở trung tâm nơi các chiến binh IS hành quyết người dân và tù binh bằng cách chặt đầu và bị đóng đinh trên cây.

"SDF đã gây ra vài vụ đụng độ trong những giờ vừa qua và chúng tôi tin rằng vẫn còn những chiến binh IS cố thủ ở đây trong vài ngày tới", CNN dẫn lời phát ngôn viên của liên quân chống IS Ryan Dillon.

Vị trí của thành phố Raqqa. Đồ họa: BBC.

Thành trì của nhóm khủng bố ở Iraq là Mosul đã được giải phóng hồi tháng 7. Lực lượng chính phủ Syria đã lấy lại thành phố Mayadeen, gần biên giới với Iraq, vào ngày 14/10.

IS vẫn chiếm đóng một số phần của tỉnh Deir el-Zour, Syria và tỉnh Anbar, Iraq, đồng thời có các "hang ổ" nhỏ nằm rải rác ở những nơi khác.

Tàu ngầm Nga bắn 10 tên lửa vào mục tiêu IS ở Syria 2 tàu ngầm Kilo của Nga ở Địa Trung Hải phóng 10 tên lửa hành trình Kalibr phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng của IS ở tỉnh Deir ez-Zor, Syria.

Hoa Hạ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-tri-lon-nhat-cua-is-o-syria-duoc-giai-phong-post788276.html