Thanh Trì: Không để người nghèo bị bỏ lại phía sau

Sinh thời Bác Hồ từng nói: 'tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nhân dân ta, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành...'. Hiện thực hóa mơ ước cháy bỏng của Người, hướng về những người nghèo bằng ý thức trách nhiệm, công tác chăm lo cho người nghèo đã được toàn Đảng, toàn dân, các tổ chức đoàn thể huyện Thanh Trì quan tâm, đùm bọc với quyết tâm 'không để người nghèo bị bỏ lại phía sau'.

“Trao cần câu hơn trao con cá”

Trong ngôi nhà khang trang, rộng rãi, thoáng mát, chị Nguyễn Thị Huyên (thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp) không giấu nổi niềm vui, vì từ nay, 3 mẹ con chị sẽ không còn phải ở trong ngôi nhà tạm bợ, chật chội. Chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con nhỏ, bản thân chị công việc không ổn định, gánh nặng gia đình được gửi trọn trên đôi vai người phụ nữ trẻ lo toan cuộc sống gia đình và chăm lo cho các con ăn học.

Cảm thông trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Tam Hiệp đề xuất với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì hỗ trợ xây mới ngôi nhà với số tiền 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của huyện.

Chị Nguyễn Thị Huyên, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp (áo trắng) từ nay đã có căn nhà mới khang trang

Chị Nguyễn Thị Huyên, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp (áo trắng) từ nay đã có căn nhà mới khang trang

Chị Huyên chia sẻ: “Có được ngôi nhà để sinh sống là ước mơ bấy lâu nay của gia đình tôi. Đây cũng là động lực để tôi yên tâm làm ăn, nuôi dạy các con ăn học, thành người có ích cho xã hội. Cũng nhờ được an cư nên gia đình chúng tôi sẽ cố gắng vươn lên để “lạc nghiệp”, thoát nghèo. Tôi mong muốn các hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ để phát triển sản xuất”.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cùng với sự giúp sức của cộng đồng, những ngôi nhà Đại đoàn kết đã và đang được triển khai xây dựng. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình không chỉ thể hiện tấm lòng sẻ chia đùm bọc của cộng đồng với các hộ nghèo, đối tượng chính sách mà còn trở thành nguồn động viên, khuyến khích họ “có nơi an cư tốt”, hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương Thanh Trì.

Anh Nguyễn Đắc Lừng (cụm 5, thôn Ích Vịnh, xã Vĩnh Quỳnh) hạnh phúc chia sẻ: “Gia đình chúng tôi vừa được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Chúng tôi rất phấn khởi khi hoàn thành được ngôi nhà mới. Không thể nói hết niềm vui và hạnh phúc ấy, chúng tôi rất cám ơn huyện, xã, thôn đã kết nối các nhà hảo tâm, hỗ trợ gia đình chúng tôi có mái ấm, an cư lạc nghiệp”.

Gia đình anh Nguyễn Đắc Lừng nay đã có căn nhà mới khang trang hơn trên mảnh đất này

Gia đình anh Nguyễn Đắc Lừng nay đã có căn nhà mới khang trang hơn trên mảnh đất này

Khi có dịp thăm lại những hộ gia đình được Quỹ "Vì người nghèo" huyện hỗ trợ xây mới nhà ở, cuộc sống của họ đã có nhiều đổi mới, những căn nhà không chỉ đơn thuần nơi che mưa nắng, mà còn là những căn nhà vững vàng, ấm áp, là nơi ấp ủ những ước mơ tươi sáng, sưởi ấm lòng người giúp người nghèo có khó khăn về nhà ở có động lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tiếp nối hành trình vì người nghèo

Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong hành trình “vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Thanh Trì đã trao tặng nhiều mô hình sinh kế, góp phần giúp các hộ dân khó khăn từng bước thoát nghèo.

Không dừng lại ở hỗ trợ tiền hay con giống, cây giống, với quan điểm “Trao cần câu hơn trao con cá”, Ủy ban MTTQ các địa phương còn hướng đến hỗ trợ trang thiết bị để hộ nghèo tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập; trao tặng tiền hỗ trợ các mô hình kinh doanh dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Sung, Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp cho biết, trong năm 2023 xã còn 35 hộ cận nghèo. Với tinh thần cố gắng để không còn ai bị bỏ lại phía sau, xã đã tích cực trong công tác chỉ đạo trong tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo. Đồng thời, tổ chức các hoạt động ý nghĩa giúp cho các hộ sớm bớt đi khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

"Vừa qua chúng tôi tổ chức tặng 2 xe máy, 1 xe đạp điện, 1 máy ép nước mía cho 4 hộ gia đình cận nghèo của xã. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục quan tâm, tặng phương tiện để lao động sản xuất kinh doanh để các hộ phát huy các nguồn lực vươn lên thoát nghèo bền vững”, Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp cho biết thêm.

Hỗ trợ phương tiện đi lại cho hộ cận nghèo

Hỗ trợ phương tiện đi lại cho hộ cận nghèo

Chị Dương Thị Hường (xã Vĩnh Quỳnh) cho biết, gia đình chị nghèo không có tiền mua xe máy nên cả gia đình gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, đi học, đi làm. Vừa qua chị được Quỹ "Vì người nghèo" huyện Thanh Trì hỗ trợ một chiếc xe máy, chị rất cảm động. “Có xe máy gia đình sẽ bớt được nhiều thời gian đi lại, tiết kiệm được sức khỏe, thời gian để làm kinh tế. Gia đình tôi rất cảm ơn các cấp huyện, xã, thôn đã quan tâm và xin hứa sẽ nỗ lực làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo”, chị Hường xúc động nói.

Theo kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023 - 2025, hiện nay trên địa bàn huyện Thanh Trì còn 499 hộ cận nghèo (chiếm 0,059%). Hằng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đều xây dựng và triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Các tổ vận động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, tới từng doanh nghiệp” để vận động, quyên góp.

Công tác quản lý và sử dụng Quỹ đúng mục đích, hỗ trợ đúng đối tượng đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch đúng quy chế. Từ đó tạo niềm tin cho các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Thật ý nghĩa biết bao khi sự giúp đỡ từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nguồn Quỹ “vì người nghèo” đã giúp hàng nghìn người nghèo vươn lên có cuộc sống mới từ việc hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo về vốn phát triển sản xuất để thoát nghèo bền vững, hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết cho người nghèo hàng năm.

Tặng cây giống để hộ sản xuất nông nghiệp thoát nghèo bền vững.

Tặng cây giống để hộ sản xuất nông nghiệp thoát nghèo bền vững.

Ông Lưu Văn Sáng (Công ty cổ phần dược phẩm Lưu Công) cho hay, nhiều năm hoạt động kinh doanh trên địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, Công ty đã dành rất nhiều chỉ tiêu việc làm cho những người dân địa phương.

“Khi gần những người dân địa phương hơn, thấy rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi thấy có trách nhiệm dành một phần kinh phí để hỗ trợ họ phát triển. Và đặc biệt là chung tay với địa phương giúp họ thoát nghèo bằng cách bố trị việc làm, hỗ trợ công cụ lao động sản xuất”.

Bà Trần Thị Hằng, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Hà Khánh cũng chia sẻ: “Song song với các hoạt động kinh doanh, chúng tôi chú ý tới công tác thiện nguyện. Không chỉ ban lãnh đạo và nhân viên công ty đều sôi nổi với các hoạt động hướng về cộng đồng. Trong định hướng phát triển doanh nghiệp tới đây, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, chung tay đóng góp vì người nghèo”.

Ông Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì cho biết, Ủy ban MTTQ huyện đã nỗ lực thực hiện tốt các cuộc vận động vì người nghèo, làm tốt việc chăm lo cho người nghèo, trong đó có hoạt động hỗ trợ xây nhà đoàn kết và tặng sinh kế cho người nghèo.

Những gương mặt rạng ngời hạnh phúc trong ngôi nhà Đại đoàn kết

Những gương mặt rạng ngời hạnh phúc trong ngôi nhà Đại đoàn kết

Năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì và Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã vận động được 4,4 tỷ đồng. Từ nguồn lực đó đã hỗ trợ xây, sửa 29 nhà đại đoàn kết, trị giá 1,452 tỷ đồng; tặng 45 xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, máy ép nước mía, cây, con giống… giúp các hộ khó khăn phát triển sản xuất, trị giá 560 triệu đồng.

Quỹ đã hỗ trợ 1.196 học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học tập với số tiền trên 498 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, Tết… với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Phối hợp tặng 98 xe đạp với số tiền hơn 170 triệu cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 131 thiết bị học trực tuyến hỗ trợ học sinh ước trị giá hơn 627 triệu đồng.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên vận động, kêu gọi xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong xã hội cùng với Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, hỗ trợ người nghèo, các đối tượng khó khăn; phối hợp rà soát đảm bảo việc trao tặng quà đúng đối tượng, công bằng, sử dụng số tiền được hỗ trợ một cách thiết thực, hiệu quả.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các nhà hảo tâm, việc chăm lo, hỗ trợ người nghèo của huyện Thanh Trì đã đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/thanh-tri-khong-de-nguoi-ngheo-bi-bo-lai-phia-sau-161510.html