Thanh tra vụ đấu giá mảnh đất chưa giải phóng mặt bằng ở Ninh Thuận

Thanh tra huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận sẽ thanh tra lại toàn bộ quy trình đấu giá thửa đất được cho là chưa giải phóng mặt bằng.

Ngày 23-2, ông Kiều Tấn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cho biết UBND huyện đã có văn bản giao Thanh tra huyện thanh tra lại toàn bộ quy trình đấu giá thửa đất bốn năm chưa thể bàn giao cho người trúng đấu giá.

Khu đất liên quan vụ đấu giá đất chưa giải phóng mặt bằng. Ảnh: H.H

Trước đó, ông Hoàng An (ngụ xã Quảng Sơn) khiếu nại việc UBND huyện Ninh Sơn đấu giá quyền sử dụng thửa đất 364 mà chưa thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ liên quan.

Theo Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận, thửa đất trên chưa đủ điều kiện để đấu giá do “không sạch”, đang có người lấn chiếm. Về nguyên tắc, UBND huyện Ninh Sơn phải xử lý xong việc lấn chiếm mới được đem ra đấu giá.

Ông Hoàng An cho biết vừa nhận thông báo của UBND xã Quảng Sơn yêu cầu tháo dỡ, di dời tài sản để bàn giao đất cho người trúng đấu giá đất.

Như PLO đã phản ánh, một người dân ở thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn kiến nghị UBND huyện bàn giao thửa đất số 364 xã Quảng Sơn mà người này trúng đấu giá quyền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2020.

Theo hồ sơ mảnh đất bán đấu giá này nằm ven quốc lộ 27 và liên quan đến cơ sở kinh doanh nông cụ của ông Hoàng An ở phía trong và chủ cơ sở này cũng có đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng.

HUỲNH HẢI

Nguồn PLO: https://plo.vn/thanh-tra-vu-dau-gia-manh-dat-chua-giai-phong-mat-bang-o-ninh-thuan-post777277.html