Thanh tra Bộ GTVT tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa phối hợp với Trường Cán bộ quản lý GTVT tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC)

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng phát biểu tại hội nghị

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 6 điểm cầu: TP Vũng Tàu, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Quy Nhơn, TP Nha Trang và TP Cần Thơ. Hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức đã được nghe phổ biến, quán triệt các văn bản về PCTN, TC và kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, TC và tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo và quán triệt triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng, Bộ GTVT về công tác PCTN, TC, Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng nhấn mạnh: "Hàng năm, Bộ GTVT được Nhà nước giao thực hiện lượng vốn xây dựng cơ bản rất lớn; Bộ vừa là cơ quan quản lý nhà nước, vừa là cơ quan trực tiếp thực hiện các dự án. Công tác quản lý Nhà nước của Bộ GTVT đều liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Với đặc thù như vậy, các lĩnh vực do Bộ GTVT quản lý tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng".

Cũng theo ông Lâm Văn Hoàng, thời gian vừa qua, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác PCTN, TC đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn xảy ra một số vụ việc tiêu cực, tham nhũng, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và nỗ lực, cố gắng của ngành GTVT. Nguyên nhân chính là một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp ủy, người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC; công tác tự phòng ngừa, tự phát hiện tham nhũng chưa tốt; thể chế, pháp luật, quy chuẩn vẫn còn sơ hở, bất cập; công tác tuyên truyền, giáo dục còn chưa thực chất; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi cán bộ, công chức trong thực thi công vụ chưa chặt chẽ.

Để tăng cường phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, ông Lâm Văn Hoàng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, có kết quả cụ thể, kết quả phải được nắm bắt, đo đếm được… để có sự đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai thực hiện. Cùng với đó, rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách; quy trình, quy định nội bộ để khắc phục sơ hở, chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm khi không kịp thời nhận diện, kiểm tra; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác tư tưởng; quán triệt văn bản về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng kiểm tra, sau kiểm tra phải kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, cảnh báo chung.

Ông Lâm Văn Hoàng cũng lưu ý công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện nghiêm túc, trung thực, chính xác theo mẫu, không tự ý cắt bỏ các nội dung; kê khai đầy đủ, chính xác tổng thu nhập giữa hai lần kê khai, tránh dẫn đến chênh lệch giữa thu nhập thực tế và khoản kê khai...

Giảng viên chính Khổng Nguyệt Anh, Trường Cán bộ quản lý GTVT phổ biến các văn bản tại hội nghị.

Giảng viên chính Khổng Nguyệt Anh, Trường Cán bộ quản lý GTVT phổ biến các văn bản tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giảng viên chính Khổng Nguyệt Anh, Trường Cán bộ quản lý GTVT phổ biến các văn bản, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC; Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 5/10/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT về tiếp tục tăng cường công tác PCTN, TC; Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả PCTN, TC giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030”…

TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ trao đổi tại hội nghị.

TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ trao đổi tại hội nghị.

TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, trình bày, trao đổi nội dung về “nhận diện, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực và một số tồn tại, sai phạm thường xảy ra được phát hiện, xử lý qua công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ; bài học kinh nghiệm rút ra đối với các đơn vị, doanh nghiệp”; chia sẻ một số lưu ý trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Cũng tại Hội nghị này, các báo cáo viên của Thanh tra Bộ GTVT đã triển khai nội dung tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, TC và tội phạm cho đội ngũ cán bộ, người lao động Tổng công ty Đảm bảo an toàn Hàng hải miền Nam.

PV

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/thanh-tra-bo-gtvt-tap-huan-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-183231026101121124.htm