Thanh thiếu niên, HS tìm hiểu về an toàn giao thông

(GD&TĐ) - Chiều ngày 25 tháng 9, tại thành phố Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tổ chức vòng chung kết Hội thi Học sinh trung học cơ sở tìm hiểu về an toàn giao thông.

Tham dự vòng thi này có 06 đội học sinh trung học cơ sở (gồm: thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, các huyện: Diễn Châu, Hưng Nguyên, Đô Lương và Quỳ Châu) đã giành giải Nhất từ các hội thi của 06 cụm huyện trong toàn tỉnh. Đây là hội thi được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tiến hành ngay từ sau ngày khai giảng năm học mới 2011-2012 đến nay. Hội thi nhằm giúp học sinh trung học cơ sở tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn, xử lý tốt các tình huống khi tham gia giao thông và tuyên truyền cho người khác cùng thực hiện. Tiểu phẩm "Chỉ vì một phút sai lầm" Các đội tham gia dự Hội thi đã cùng thực hiện 04 phần thi: trình bày một tiểu phẩm ngắn tự sáng tác để giới thiệu về đơn vị và các thành viên trong đội của mình; trả lời bằng phương pháp trắc nghiệm một gói 20 câu hỏi về Luật Giao thông đường bộ; diễn xuất một tiểu phẩm tự sáng tác về tình huống giao thông thường gặp đối với học sinh THCS nhằm tuyên truyền, vận động học sinh thực hiện Luật Giao thông đường bộ; vẽ tranh (bằng bút lông, bút dạ trên giấy A1) cổ động về thực hiện an toàn giao thông. Thi vẽ tranh cổ động về ATGT Kết thúc Hội thi, Đội học sinh THCS Diễn Châu giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về 02 đội học sinh THCS: Hưng Nguyên và Vinh. Ban Tổ chức cũng đã trao cho Đội học sinh THCS Hưng Nguyên giải Tiểu phẩm tự giới thiệu ấn tượng nhất; Đội học sinh THCS Diến Châu giải Tiểu phẩm tình huống giao thông hay nhất; Đội học sinh THCS Quỳ Châu giải Bức tranh cổ động thực hiện an toàn giao thông đặc sắc nhất. Cũng trong ngày 25-9, Tỉnh Đoàn và Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định đã phối hợp tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2011”. Ngày hội có sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên thuộc Thành Đoàn Quy Nhơn và các Đoàn Trường: Đại học Quy Nhơn, Đại học Quang Trung, Cao đẳng Bình Định, Cao đẳng nghề Quy Nhơn, Cao đẳng y tế Bình Định. Đoàn viên thanh niên ĐH Quang Trung đang thiết kế mũ bảo hiểm Trong khuôn khổ của ngày hội, các bạn đoàn viên thanh niên đã tham gia tranh tài sôi nổi qua các phần thi: Kỹ năng lái xe an toàn, Vẽ tranh tuyên truyền an toàn giao thông, Thiết kế mô hình mũ bảo hiểm; thi sân khấu hóa với chủ đề “Văn hóa giao thông”. Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định cũng đã tổ chức diễu hành bằng xe đạp điện qua các đường phố của TP. Quy Nhơn để tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức cũng như ý thức chấp hành tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên nói riêng và người tham giao giao thông nói chung. Minh Đức, Xuân Nguyên ,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2774/201109/Thanh-thieu-nien-HS-tim-hieu-ve-an-toan-giao-thong-1953443/