Thành phố Tam Điệp: Bước tiến mới sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, năng động, sáng tạo, Thành ủy Tam Điệp đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, qua đó đạt nhiều thành tựu, tạo động lực quan trọng cho nửa nhiệm kỳ còn lại.

Thành phố Tam Điệp đang từng bước chuyển mình, trở thành cực tăng trưởng Tây Nam của tỉnh.

Tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X được triển khai thực hiện trong bối cảnh có nhiều khó khăn như: Tác động của đại dịch COVID-19; tình hình kinh tế, chính trị thế giới, những tồn đọng, vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ các dự án của Trung ương, của tỉnh, quản lý khai thác vật liệu, đất đai, tài nguyên, môi trường…

Đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Điệp cho biết: Trước những khó khăn trên, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đúng quy định; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; phát huy tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm của cá nhân và tập thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã ban hành 4.418 văn bản lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, chủ động bám sát Quy chế làm việc của Thành ủy, các quy định và thực tiễn, linh hoạt, tập trung, quyết liệt chỉ đạo xử lý, giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách, nổi cộm, phức tạp mới phát sinh, những vấn đề tồn tại lâu năm, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Một trong những vấn đề trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đó là thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; giải phóng mặt bằng và tài nguyên môi trường. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đã đề ra, đó là: "đưa Tam Điệp sớm đạt được các tiêu chí đô thị loại II".

Theo đó, Thành ủy, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập, quản lý quy hoạch đô thị đảm bảo chất lượng, phù hợp với đặc điểm của thành phố, mở rộng không gian đô thị, nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2045.

Cùng với đó, thành phố Tam Điệp tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, tiệm cận với các tiêu chí của đô thị loại II. Trong đó, quan tâm cân đối nguồn lực từ đấu giá quyền sử dụng đất; xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, trong đó tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và ưu tiên đầu tư các dự án quan trọng, cấp bách có tính chất kết nối, lan tỏa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 127 dự án với tổng mức đầu tư 1.728,5 tỷ đồng, đã giải ngân 734,2 tỷ đồng; các dự án đầu tư thi công theo tiến độ cấp vốn không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Công tác quản lý Nhà nước về quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Trong đó công tác GPMB thực hiện các dự án được tập trung chỉ đạo quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các dự án trọng điểm của Quốc gia, của tỉnh, đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công theo kế hoạch (nhất là dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam; tuyến đường Đông Tây - giai đoạn 1; dự án khu liên hợp du lịch và thể thao sân Golf 54 lỗ hồ Yên Thắng). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã thực hiện GPMB 15 dự án với tổng diện tích 160 ha.

Tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực đất đai, nhất là việc giao 196 lô đất tại khu dân cư mới đường Vòng, xã Yên Bình - nay là phường Yên Bình chưa đúng quy định theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đã tổ chức thực hiện tốt các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và cải thiện môi trường; tỷ lệ hộ gia đình được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,2%, vượt mục tiêu Đại hội đề ra (99,1%).

Triển khai phong trào chung sức xây dựng đô thị văn minh, nhiều thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố đã được quan tâm đầu tư, góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho nhân dân.

Khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Tam Điệp đã và đang tạo nhiều bước chuyển tích cực toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong bối cảnh nhiều yếu tố khách quan không mấy thuận lợi, kinh tế thành phố Tam Điệp vẫn duy trì, phát triển khá. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và tăng trưởng khá mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Doanh thu công nghiệp năm 2022 đạt 10.754 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020; 6 tháng đầu năm 2023 đạt 4.847 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2022 đạt 4.206 tỷ đồng, tăng 29,9% so với năm 2020; 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 2.232 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022. Hằng năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đều đạt và vượt dự toán tỉnh, thành phố giao.

Nông nghiệp phát triển theo hướng hữu cơ, sản xuất hàng hóa; nâng cao giá trị của các cây trồng là lợi thế, thế mạnh của địa phương như cây dứa, cây đào phai, cây ăn quả có múi. Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác năm 2022 đạt 176,8 triệu đồng, tăng 31% so với năm 2020 (134,7 triệu đồng/ha); thành phố có 18 sản phẩm được tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh, trong đó có 15 sản phẩm đạt 4 sao, 3 sản phẩm đạt 3 sao.

Chăn nuôi có sự chuyển biến mạnh mẽ từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại; phát triển mạnh các con nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao như dê, hươu, nai, gà đồi, lợn bản địa,… Đã xuất hiện nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng trọt ở vùng trũng đem lại hiệu quả cao. Tổng diện tích nuôi thủy sản là 660 ha, tăng 2,1% so với năm 2020, sản lượng đạt 1.300 tấn, tăng 10% so với năm 2020.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%.

Nửa nhiệm kỳ qua, thành phố Tam Điệp cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh. Đến nay, đã thực hiện bố trí 7/9 Bí thư Đảng ủy và 2/9 Chủ tịch UBND phường, xã không phải là người địa phương. Công tác phát triển Đảng, tăng cường quản lý đảng viên, phân công công tác cho đảng viên, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên; đã thành lập mới 6 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; kết nạp được 423 đảng viên.

Những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, tạo động lực, làm tiền đề cho sự bứt phá của thành phố trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo, xây dựng thành phố Tam Điệp ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Mai Lan

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thanh-pho-tam-diep-buoc-tien-moi-sau-nua-nhiem-ky-thuc-hien/d2023072108422498.htm