Thành phố Sóc Trăng với công tác phòng, chống bệnh tay - chân - miệng

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã ghi nhận số ca bệnh tay - chân - miệng tăng so với cùng kỳ năm 2023. Do đó, công tác phòng, chống dịch tay - chân - miệng trên địa bàn thành phố luôn được ngành Y tế chủ động, tích cực triển khai thực hiện.

Ngành Y tế thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) tăng cường các hoạt động truyền thông - giáo dục sức khỏe tại các trường học. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Tính đến ngày 14/4/2024, trên địa bàn thành phố Sóc Trăng ghi nhận hơn 58 ca tay - chân - miệng (tăng 37 ca so cùng kỳ năm 2023) và ghi nhận 2 ổ dịch (tương đương cùng kỳ năm 2023). Đa số là ca nhẹ, điều trị ngoại trú. Hầu hết các ca bệnh là trẻ dưới 6 tuổi. Bác sĩ Chuyên khoa 2 Hồ Tấn Thịnh - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng cho biết: “Nhìn chung, tình hình dịch bệnh năm 2024 có xu hướng diễn biến phức tạp, do đó ngành Y tế thành phố chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu năm. Mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ mắc, khống chế kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh bùng phát để góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Công tác giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố được đảm bảo”.

Với thực trạng nêu trên, ngành Y tế thành phố luôn chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay - chân - miệng. Theo đó, Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: phát thanh, truyền hình, qua Zalo, tờ rơi… nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về phòng, chống dịch bệnh. Ngành Y tế thành phố Sóc Trăng còn tăng cường phối hợp đưa thông tin về kiến thức phòng, chống dịch vào trường học, mục đích nâng cao kiến thức và thực hiện công tác phòng bệnh dựa vào lực lượng giáo viên, học sinh.

Cô Phạm Thị Hồng Trang - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ, Phường 6 (thành phố Sóc Trăng) chia sẻ: “Nhà trường luôn quan tâm và thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tay - chân - miệng theo hướng dẫn của ngành y tế. Tổng vệ sinh các khu vực là hoạt động được tổ chức hằng ngày của nhà trường. Giáo viên và nhân viên thường xuyên vệ sinh phòng học, bếp ăn bằng cách lau sàn với dung dịch khử khuẩn Cloramin B hoặc các dung dịch khử khuẩn khác như xà phòng, chất tẩy rửa. Các khu vực lớp học, khu vực vui chơi phải thoáng mát, thường xuyên vệ sinh các vật dụng, đồ chơi… bằng dung dịch khử khuẩn. Giáo viên hướng dẫn cho trẻ hình thành thói quen vệ sinh cá nhân hằng ngày, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch dưới vòi nước chảy trước khi ăn uống và sau khi đi vệ sinh; dạy các con phải ăn chín, uống sôi, hướng dẫn cách che miệng, mũi khi ho hay hắt hơi. Nếu bé có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì giáo viên liên hệ với phụ huynh đón bé về, đưa bé đi khám bệnh. Nếu bé mắc bệnh thì phụ huynh thông tin để các cô kịp thời vệ sinh trường lớp, đồ dùng đồ chơi… ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh tại trường. Nhà trường gửi các nội dung thông tin tuyên truyền về dịch bệnh đến phụ huynh thông qua Zalo nhóm lớp và dán tờ rơi ở các bảng tin trước lớp để phụ huynh cập nhật kịp thời và phối hợp trong việc phòng, chống dịch bệnh”.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng dự trù các trang thiết bị, hóa chất cho các hoạt động phòng, chống dịch. Cử các đoàn giám sát, xử lý các ổ dịch đang xảy ra ngoài cộng đồng; duy trì các hoạt động giám sát thường xuyên. Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng tổ chức tập huấn chuyên môn cho viên chức trung tâm, trạm y tế, lực lượng cộng tác viên, giáo viên, ban ngành, đoàn thể có liên quan về quy trình giám sát, xử lý dịch, quản lý dịch, kỹ năng truyền thông vận động cộng đồng tham gia. Ngành y tế kiện toàn hệ thống giám sát, chống dịch, xây dựng kế hoạch chi tiết, giám sát và các phương án chống dịch khẩn cấp, thiết lập đường dây nóng để trao đổi thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh trong thành phố và địa bàn lân cận; khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch tại cộng đồng theo quy định.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Khải - viên chức Trạm Y tế Phường 6 (thành phố Sóc Trăng) cho hay: “Thời gian qua, viên chức Trạm Y tế được tham gia các lớp tập huấn về phòng, chống dịch bệnh nên cũng bổ sung, cập nhật nhiều thông tin, kiến thức mới về phòng dịch bệnh, trong đó có tay - chân - miệng. Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe được triển khai thường xuyên, phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tay - chân - miệng. Để từ đó có sự chủ động trong phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát tình hình dịch bệnh tay - chân - miệng trên địa bàn”.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Hồ Tấn Thịnh cho biết thêm: “Ngành Y tế thành phố tiếp tục giám sát chặt chẽ ca tay - chân - miệng; phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo trong phòng, chống dịch tay - chân - miệng trong nhà trường, tăng cường công tác truyền thông. Để phòng, chống bệnh ttay - chân - miệng, cả người lớn và trẻ em phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thức ăn cho trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng; ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi); sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng. Làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt; trẻ em phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho các trẻ khác. Cách ly, điều trị kịp thời khi phát bệnh”.

Tình hình dịch bệnh tay - chân - miệng năm 2024 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng gia tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên với những hoạt động được triển khai, tin tưởng rằng, địa phương sẽ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tay - chân - miệng.

HOÀNG PHÚC

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/suc-khoe-va-doi-song/thanh-pho-soc-trang-voi-cong-tac-phong-chong-benh-tay-chan-mieng-72864.html