Thành phố phát triển đô thị xanh gắn với ứng phó biến đổi khí hậu

Năm 2008, Thị xã Sơn La được công nhận là Thành phố. 15 năm qua, thành phố Sơn La đã tranh thủ mọi nguồn lực, phát huy nội lực triển khai động bộ các giải pháp để bứt phá vươn lên, xây dựng đô thị thông minh, xanh - sạch - đẹp - sáng gắn với tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trung tâm đô thị của thành phố Sơn La.

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cho biết: Thực hiện quy hoạch phát triển đô thị thành phố, các phòng, ban chức năng đẩy mạnh nghiên cứu việc quy hoạch đô thị theo hướng đô thị xanh, đô thị sinh thái trên nguyên tắc lấy môi trường làm nền tảng phát triển, giảm thiểu phát thải cacbon, sử dụng năng lượng tái tạo và lồng ghép các yếu tố môi trường (cây xanh, mặt nước, hệ sinh thái tự nhiên) vào trong các quy hoạch đô thị. Đẩy mạnh phát triển cây xanh đô thị và ứng dụng vật liệu xây dựng xanh, không nung trong xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Đối với tiêu chí xây dựng đô thị đẹp, Thành phố tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các khu vực quy hoạch đã được phê duyệt; chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các đơn vị và UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền để nhân dân biết và hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quy hoạch, quy hoạch xây dựng đô thị; kiên quyết xử lý các trường hợp tổ chức, cá nhân khi xây dựng không chấp hành quy định, không theo giấy phép xây dựng, tự cơi nới lấn chiếm vi phạm quy hoạch dẫn đến phá vỡ kiến trúc cảnh quan đô thị.

Ông Lê Hồng Việt, Trưởng phòng Quản lý đô thị Thành phố, cho biết: Đến nay, Thành phố đã xây dựng, hoàn thiện các khu vực không gian công cộng, như: Quảng trường Tây Bắc, Tượng đài, Ao cá Bác Hồ; công viên văn hóa Đôn Sên, 26/10; vườn hoa 26/8; khuôn viên khu đô thị mới tổ 13, phường Quyết Thắng, chợ Chiềng An... Cùng với đó, đồng loạt triển khai cải tạo, lát đá vỉa hè 8 tuyến phố chính, với tổng chiều dài hơn 19 km, tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng; từng bước thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng bóng Led tiết kiệm năng lượng điện; hoàn thành, công nhận 17/34 tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị.

Thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị sạch, UBND Thành phố đã xây dựng, triển khai kế hoạch mở rộng công tác thu gom vận chuyển rác thải tại các đường ngõ xóm; thực hiện thu gom vận chuyển bằng xe cơ giới trên toàn bộ 7 phường, đặt thùng rác thu gom rác trên các tuyến đường trục chính của 5 xã. Đến nay, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 96%; rác thải công nghiệp đạt 96%; rác thải xây dựng đạt 95%; rác thải y tế đạt 100%. Tỷ lệ rác được tái sử dụng, tái chế, đốt, chôn lấp đạt 100%; trên 80% các hộ gia đình đã cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường... Cùng với đó, Dự án thoát nước, xử lý nước thải thành phố Sơn La hoàn thành, đưa sử dụng đã đấu nối thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên phạm vi khoảng 9.000 hộ dân.

Thi công lát vỉa hè tuyến đường Lò Văn Giá, thành phố Sơn La.

Thành đoàn Sơn La ra quân trồng cây tại xã Chiềng Ngần.

Cùng với đó, nhiều công trình, dự án quy mô được phê duyệt, triển khai hứa hẹn thay đổi diện mạo Thành phố gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 8/3/2022, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 970 tỷ đồng. Dự án sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan phát triển Pháp (AFD); được triển khai trên địa bàn thành phố Sơn La và xã Mường Bú, huyện Mường La, gồm: hạ tầng thoát lũ suối Nậm La, giải quyết nút thắt tại điểm cuối xã Chiềng Xôm; hệ thống thoát nước trong khu vực đô thị; hệ thống công viên, hồ điều hòa; hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Sơn La (giai đoạn 2); nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý Nhà nước và người dân trong vùng dự án.

Cán bộ Ban quản lý các dự án ODA tỉnh giám sát thi công hệ thống thoát nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố.

Ông Trịnh Quốc Thịnh, Chánh Văn phòng Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh, thông tin: Đơn vị đang lựa chọn tư vấn và huy động chuyên gia tư vấn lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường; nghiên cứu khả thi và phối hợp với các chuyên gia tư vấn do AFD đánh giá môi trường và xã hội. Dự kiến, tổ chức trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 12/2023, hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt trong quý I/2024; sau đó sẽ tiến hành các bước triển khai thực hiện dự án.

Cùng với đó, các phong trào xây dựng đô thị văn minh được các tổ chức đoàn thể, địa phương và nhân dân tích cực triển khai. Điển hình như Đoàn thành niên triển khai phong trào “Mỗi ĐVTN một phần việc, mỗi cơ sở đoàn một công trình thiết thực tham gia xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp”, từ năm 2022 đến nay, các cơ sở đoàn xây dựng 3 công trình “Ánh sáng bản làng” với chiều dài trên 2 km; thành lập, duy trì 12 đội thanh niên tình nguyện, thu gom hàng chục tấn rác thải; ra quân bóc dỡ trên 5.000 biển quảng cáo sai quy định; trồng mới gần 9.000 cây xanh; thành lập Câu lạc bộ “Vì thành phố Sơn La xanh” với các hoạt động dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, các lòng suối, xóa sạch các điểm đen ô nhiễm môi trường... Các hoạt động góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh, gắn với bảo vệ môi trường.

Với những nỗ lực phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí, kết quả thực hiện xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp theo quy định của Hiệp Hội đô thị Việt Nam, thành phố Sơn La đạt 96/100 điểm. Đây là cơ sở để Thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sớm cán đích đô thị loại I và trở thành đô thị thông minh trong thời gian tới.

Minh Thu-Thanh Huyền

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/thanh-pho-phat-trien-do-thi-xanh-gan-voi-ung-pho-bien-doi-khi-hau-5RVQrwiIR.html