Thành phố “nói không” với Valentine

Lo ngại về “an ninh tinh thần” cho người dân, thành phố Belgorod (Nga) mới đây đã ban bố nhiều lệnh cấm các hoạt động vui chơi, giải trí, kỷ niệm trong ngày lễ tình nhân Valentine (14.2) sắp tới.

Các trường đại học của Belgorod đã cấm sinh viên tham gia vào các lễ hội Valentine, bao gồm cả đi xem ca nhạc, đi nhảy ở vũ trường... Các sở thú cũng hủy bỏ chương trình giảm giá cho các cặp vợ chồng vào dịp lễ tình nhân. Chưa dừng lại, giới chức trách Belgorod đang kêu gọi tất cả các trường học, cơ quan nhà nước “cấm triệt để” hình ảnh trái tim, biểu tượng bị những người Nga bảo thủ quy là “hiện tượng văn hóa nước ngoài không lành mạnh”. Theo nhiều phương tiện truyền thông Nga đưa tin, sáng kiến cấm ngày Valentine chỉ là một phần nhỏ trong chỉ thị mới của chính quyền Belgorod về “các biện pháp bảo đảm an ninh tinh thần” sẽ được đưa vào tất cả các trung tâm văn hóa, giáo dục trong thành phố. Không chỉ nói không với Valentine, người dân Belgorod còn có thể phải nói không với ngày Halloween và các dịp lễ khác trong tương lai... Theo Phạm Hải (TNO)

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20110209023041270p1017c1077/thanh-pho-noi-khong-voi-valentine.htm