Thành phố Lào Cai: Phát huy vai trò các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần và hỗ trợ nhau về vốn phát triển kinh tế… là những hoạt động thiết thực từ mô hình 'Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau' của người cao tuổi thành phố Lào Cai trong thời gian qua.

Thành lập từ tháng 11/2017, đến nay, Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xã Cam Đường có 139 hội viên, gồm 70% hội viên là người cao tuổi và 30% hội viên trẻ tuổi. Tham gia câu lạc bộ, các thành viên được chăm sóc sức khỏe định kỳ, giao lưu văn hóa và văn nghệ, hỗ trợ vay vốn… Câu lạc bộ đã xây dựng được quỹ với 44 triệu đồng, giúp 22 thành viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế.

Câu lạc bộ luôn hướng tới mục tiêu tạo cơ hội cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là người cao tuổi được nâng cao chất lượng cuộc sống bản thân và gia đình.

 Mô hình chăn nuôi lợn, gà của bà Phan Thị Vinh - thành viên của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xã Cam Đường.

Mô hình chăn nuôi lợn, gà của bà Phan Thị Vinh - thành viên của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xã Cam Đường.

Trước đây, gia đình bà Phan Thị Vinh - thành viên của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xã Cam Đường - có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn sản xuất. Câu lạc bộ đã tạo điều kiện cho bà Vinh vay 4 triệu đồng. Số tiền này cùng với tiền tiết kiệm của gia đình được bà Vinh dùng đầu tư nuôi cá, lợn và gà. Quy mô chăn nuôi tuy nhỏ nhưng đã mang lại hiệu quả. Hiện nay, mô hình mang lại cho gia đình bà thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng, là nguồn kinh phí quan trọng giúp trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Mặc dù mới đi vào hoạt động được 6 tháng nhưng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của xã Cốc San đã trở thành “điểm tựa” tinh thần của người cao tuổi trên địa bàn. Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ đã vận động các thành viên đóng góp kinh phí hoạt động được hơn 25 triệu đồng. Bà Lý Thị Kim, Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: Kinh phí duy trì hoạt động của câu lạc bộ chưa sử dụng đến được chúng tôi cho các thành viên có nhu cầu vay để phát triển kinh tế với lãi suất 1%/năm. Mặc dù số vốn cho vay không lớn nhưng cũng phần nào giúp các thành viên lúc khó khăn.

Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ còn tổ chức các nhóm phù hợp theo năng khiếu như tổ thể dục dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe; tổ múa hát truyền thống và nhảy dân vũ… để các thành viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp luyện tập…

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình do Trung ương Hội Người cao tuổi phát động nhằm tạo cơ hội cho người cao tuổi cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe và tăng cường vai trò, sự đóng góp của người cao tuổi đối với xã hội. Câu lạc bộ có nhiều lứa tuổi, hoàn cảnh, trong đó phần lớn là người cao tuổi, phụ nữ, người có hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu của câu lạc bộ là liên kết các thành viên nhằm hỗ trợ người cao tuổi khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình.

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình có tính nhân văn cao, hỗ trợ toàn diện và hiệu quả trong chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Khi phát triển mô hình câu lạc bộ này, chúng tôi xác định không coi trọng số lượng mà đặt chất lượng hoạt động lên hàng đầu. Vì thế, theo quy định, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có 8 mảng hoạt động nhưng chúng tôi tập trung chủ yếu vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe, cho hội viên vay vốn và các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Lào Cai

Đến nay, trên địa bàn thành phố Lào Cai hiện có 8 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với tổng số thành viên tham gia gần 600 người.

Thực tế cho thấy, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thành phố Lào Cai đã phát huy hiệu quả, được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã tạo thêm sân chơi, giúp nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thanh-pho-lao-cai-phat-huy-vai-tro-cac-cau-lac-bo-lien-the-he-tu-giup-nhau-post379249.html