Thành phố Lạng Sơn: Nhiều nguy cơ từ 'ma trận' cáp viễn thông

Tình trạng dây, cáp viễn thông mắc chằng chịt đã và đang ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và mất an toàn cho người dân. Trong đó, đặc biệt là tại thành phố Lạng Sơn, mật độ các tuyến dây, cáp vô cùng dày đặc.

Tại khu vực đường Chu Văn An, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, không khó để bắt gặp hình ảnh những cột điện được giăng mắc chằng chịt hàng chục đường dây, cáp điện, cáp viễn thông. Trung bình mỗi chiếc cột có khoảng 10 - 20 đường dây to nhỏ các loại được mắc vào. Nhiều đường dây trong số đó thậm chí còn được giăng mắc gần như sát với mái nhà, mái che của nhà dân. Được biết, cuối tháng 2/2024, tại khu vực trên đã có một dây cáp viễn thông bị đứt và rơi xuống đường, gây ảnh hưởng đến giao thông và mất an toàn cho người dân.

Tại một số tuyến đường khác như: Trần Quang Khải, phường Chi Lăng; Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh; đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ..., hầu như các đường dây, cáp đều được mắc chung với dây điện một cách lộn xộn chồng chéo. Những cột ít thì có khoảng 10 đường dây, còn những cột nhiều thì ngay cả chúng tôi cũng khó đếm được vì có quá nhiều đường dây và chúng được giăng mắc với mật độ rất dày. Với số lượng như vậy, mỗi chiếc cột phải "còng lưng" để gánh từng búi dây, cáp có khối lượng không hề nhỏ. Đáng nói hơn, tại một số tuyến đường, vì không có cột nên dây viễn thông được mắc thẳng lên các cây xanh ven đường một cách sơ sài.

Ông Ngô Đức Anh, chủ cơ sở kinh doanh tại đường Trần Quang Khải cho biết: Chỉ riêng cột điện ngay trước cửa quán của tôi đã có khoảng 30 - 40 dây điện, dây cáp viễn thông lớn nhỏ được mắc chung. Điều này trông rất mất mỹ quan, đồng thời chúng tôi cũng rất lo lắng vì có thể xảy ra chập, cháy gây mất an toàn.

Qua trao đổi với một số người dân khác, chúng tôi được biết, rất nhiều trường hợp dây cáp đứt thòng xuống đường vẫn không có ai đến thu gọn, xử lý trong thời gian dài. Trên thực tế, trước đây Báo Lạng Sơn đã đưa tin về một số trường hợp dây, cáp viễn thông và tủ phân phối cáp trên địa bàn thành phố bị đứt, thòng xuống đường đi hoặc treo lơ lửng ngay trên đầu người dân chỉ khoảng 1 - 2 mét. Nhưng chỉ đến khi được các kênh thông tin và mạng xã hội đưa tin, đăng tải thì các trường hợp trên mới được các đơn vị liên quan tiến hành xử lý.

Nhiều dây viễn thông tại đường Chu Văn An đã bị đứt, không còn sử dụng và trở nên cũ kỹ nhưng chưa được xử lý, dỡ bỏ

Tình trạng dây, cáp viễn thông và dây điện được mắc lộn xộn như hiện nay không chỉ ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị thành phố mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ chập, cháy gây mất an toàn cho người dân. Tuy nhiên, trao đổi với đại diện một số đơn vị viễn thông trên địa bàn chúng tôi được biết, việc xử lý, sắp xếp lại hệ thống dây, cáp viễn thông còn gặp rất nhiều khó khăn. Theo tìm hiểu từ đơn vị viễn thông lớn nhất toàn tỉnh là Viettel Lạng Sơn, được biết, việc hệ thống dây cáp viễn thông được mắc chung với hệ thống dây điện như hiện nay chủ yếu là do trước đây, đơn vị còn thiếu hạ tầng nên các tuyến dây chủ yếu được mắc cùng với các cột dây điện. Cùng đó, những năm qua, nhu cầu của người dân về sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet ngày càng tăng nên đơn vị vẫn tiếp tục phát triển các tuyến dây, cáp mới. Điều này càng khiến việc sắp xếp dây, cáp viễn thông trở nên khó khăn hơn.

Được biết, giữa năm 2019, UBND thành phố đã tổ chức các cuộc họp làm việc với các đơn vị viễn thông và điện lực thành phố, thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức tháo dỡ, thu hồi các dây không sử dụng, bó, đánh dấu, treo biển nhận biết đường dây trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, việc thực hiện vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Ông Bùi Đình Khoa, Giám đốc Viettel Lạng Sơn cho biết: Để xử lý tình trạng trên thì việc hạ ngầm các tuyến dây, cáp là bắt buộc. Tuy nhiên, điều này cần sự phối hợp đồng bộ từ chính quyền địa phương cũng như các sở, ngành và cơ quan liên quan. Cùng đó, công tác trên cần có lộ trình, kế hoạch rất cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và nguồn lực vô cùng lớn. Do đó, trước mắt đơn vị vẫn chỉ tập trung phối hợp với công ty điện lực và các đơn vị liên quan lắp đặt, thiết kế các tuyến dây, cáp mới đảm bảo mỹ quan đô thị.

Còn theo đánh giá từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, ngoài nguyên nhân thiếu hạ tầng trong những năm trước đây, từ phía các đơn vị viễn thông trong quá trình tháo dỡ các tuyến dây cáp không còn sử dụng hoặc xử lý các tuyến dây sắp xếp chưa hợp lý đôi khi còn chưa thực hiện nghiêm túc. Bà Trình Thị Nga, Trưởng Phòng Hạ tầng số, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết: Để chấn chỉnh tình trạng trên, cần một lộ trình dài hơi và có quy hoạch cụ thể. Trước mắt, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu Sở thực hiện các biện pháp như kiểm tra, giám sát định kỳ (1 lần mỗi 6 tháng). Cùng đó, đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tập trung nguồn lực, bố trí kinh phí, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động kiểm tra nội bộ, kịp thời xử lý các tuyến dây cáp không còn sử dụng và bó gọn hệ thống dây, cáp.

GIA KHÁNH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/thanh-pho-lang-son-nhieu-nguy-co-tu-ma-tran-cap-vien-thong-5003837.html