Thành phố Hòa Bình: Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuối tháng 7, cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình), chúng tôi về dự buổi sinh hoạt chi bộ của tổ dân phố số 3. Chi bộ có 58 đảng viên, chia thành 3 tổ đảng, đảng viên chủ yếu là cán bộ hưu trí. Đồng chí Nguyễn Hồng Mạch, Bí thư chi bộ cho biết: Đảng viên của chi bộ là các đồng chí có trình độ, một số đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, nhà trường, có tiếng nói, uy tín, sức ảnh hưởng trong khu dân cư. Do đó, chúng tôi xác định đảng viên của chi bộ phải là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (BVNTTTCĐ); giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, chúng tôi đều lồng ghép việc tuyên truyền BVNTTTCĐ.

Đảng viên chi bộ tổ dân phố số 3, phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) trao đổi, nghiên cứu những quy định, chính sách mới được ban hành.

Cũng như chi bộ tổ dân phố số 3, công tác tuyên truyền BVNTTTCĐ được các xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố thực hiện thường xuyên, lồng ghép trong nhiều hoạt động của khu dân cư. Đặc biệt, phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Thành phố đã quan tâm phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng trong BVNT TTCĐ. Hiện nay, toàn thành phố có 4 báo cáo viên cấp tỉnh; 28 báo cáo viên cấp thành phố; 69 chi, đảng bộ trực thuộc có 1.118 tuyên truyền viên cơ sở; 368 tổ tuyên truyền. Thực hiện công tác BVNTTTCĐ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, chính thống trên mạng xã hội. Hệ thống chính trị thành phố đã thành lập 2 trang thông tin điện tử, 1 website với hàng chục nghìn lượt người truy cập. Qua đó, tích cực tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa các thông tin tích cực, định hướng dư luận.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ trì, tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác BVNTTTCĐ với các hình thức phong phú, hiệu quả như: tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Một số giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sử dụng mạng xã hội”; hội nghị tập huấn công tác "BVNTTTCĐ, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; giao ban định kỳ... Các cơ quan, đơn vị chức năng thành phố chủ động phối hợp tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội... Những hoạt động trên góp phần quan trọng vào sự ổn định an ninh chính trị và phát triển chung của thành phố.

Dương Liễu

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/41/180434/thanh-pho-hoa-binh-tuyen-truyen-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang.htm