Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công

Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan cần tập trung, quyết liệt cho các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có vấn đề đầu tư công. Trong quý I/2024, vướng mắc, tồn đọng của các dự án cần được xử lý dứt điểm để bước sang khâu triển khai trong 6 tháng cuối năm.

Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Quân phát biểu (ảnh: HMC).

Ngày 6/3, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp về tình hình, kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3 năm 2024.

Dự và chủ trì phiên họp có ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng các Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc các Sở, ngành.

Tại phiên họp, ông Phan Văn Mãi cho biết, sau 2 tháng đầu năm của năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân được khoảng 1.600 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ của năm trước. Tuy nhiên, với việc được giao số vốn lớn, thành phố mới giải ngân được 2% tổng vốn đầu tư công của năm nay.

Do đó, ông Mãi yêu cầu các cơ quan cần tập trung, quyết liệt cho các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có vấn đề đầu tư công. Trong quý I, vướng mắc, tồn đọng của các dự án cần được xử lý dứt điểm để bước sang khâu triển khai trong 6 tháng cuối năm.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung giải quyết các vấn đề về thủ tục dự án, điều chỉnh vốn. Thành phố và từng địa phương cần bám sát các chương trình hành động, kết luận và kiên trì với mục tiêu giải ngân ít nhất 10% tổng vốn trong quý I, song song với đó là giải quyết vấn đề về thiếu vật liệu xây dựng.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho các bên cần hoàn tất trong tháng 6. Sau cuộc họp này, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cần rà soát nhiệm vụ, tìm ra điểm vướng mắc để báo cáo lại, huy động cả hệ thống chính trị tham gia ngay từ đầu nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, ông Trần Hoàng Quân - Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, thị trường bất động sản đầu năm 2024 có nhiều điểm sáng, có chuyển biến theo hướng không âm. Theo ông Quân, qua rà soát sơ bộ thì cả thành phố có nhu cầu trên 340.000 căn nhà ở xã hội; trong khi đó, hiện thành phố có gần 600.000 căn nhà trọ với sức chứa gần 2 triệu người, trong đó 50% là công nhân thuê ở.

Dự kiến đến ngày 30/4/2025, Thành phố sẽ có nguồn nhà ở xã hội với trên 35.000 căn nhằm chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để đạt được chỉ tiêu trên, Sở Xây dựng đã yêu cầu các doanh nghiệp hoàn tất thủ tục để khởi công các dự án ngay trong quý II.

Ngoài ra, theo nhận định của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động sản xuất công nghiệp của Thành phố hai tháng đầu năm 2024 đã có dấu hiệu phục hồi; ghi nhận IIP đạt mức tăng trưởng dương 4,3% so cùng kỳ sau hai năm liên tục giảm.

Thiên Nam

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-quyet-liet-thuc-day-tang-truong-giai-ngan-dau-tu-cong-371092.html