Thành phố Hồ Chí Minh cấm xe khách trên một số tuyến đường

Lý do cấm đường là giao thông ở khu vực này rất phức tạp khi có nhiều ôtô khách lưu thông, gây ùn tắc, nhất là giờ cao điểm.

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chi Minh cho biết từ ngày 29 tháng 10, một số tuyến đường trên địa bàn sẽ cấm xe khách trên 25 chỗ lưu thông.

Theo đó xe ôtô khách trên 25 chỗ bị cấm lưu thông ở cả hai chiều trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ trên đường Lê Hồng Phong (quận 10), đoạn từ đường Hùng Vương đến Lý Thái Tổ.

Lệnh cấm này cũng áp dụng đối với đường Vĩnh Viễn, đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Ngô Gia Tự.

Ngoài ra đường Trần Nhân Tôn, đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Hùng Vương cũng cấm xe khách trên 25 chỗ lưu thông từ 6 giờ đến 22 giờ.

Lý do cấm đường là giao thông ở khu vực này rất phức tạp khi có nhiều ôtô khách lưu thông, gây ùn tắc, nhất là giờ cao điểm.

Ngoài ra, tại đây còn có bãi đỗ xe của một doanh nghiệp vận tải hoạt động đón trả khách, gây mất an ninh trật tự.

Động thái này của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nhằm lập lại trật tự giao thông ở khu vực nội thành, chống xe dù, bến cóc./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-cam-xe-khach-tren-mot-so-tuyen-duong/412561.vnp