Thành phố Hà Nội bảo đảm đủ cơ sở cách ly, điều trị

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TP Hà Nội đã sẵn sàng các phương án để ứng phó với từng tình huống, nhất là nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất cho hoạt động cách ly, điều trị...

Không để thiếu các cơ sở điều trị

Nhằm chuẩn bị dự phòng cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, từ ngày 19-3, UBND TP Hà Nội đã giao Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) khẩn trương sửa chữa, cải tạo cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Mê Linh (thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh) để làm bệnh viện dã chiến với quy mô hơn 200 giường.

 Khu vực điều trị tại cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh được cải tạo, sửa chữa, sẵn sàng phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Khu vực điều trị tại cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh được cải tạo, sửa chữa, sẵn sàng phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Những ngày qua, trong khuôn viên cơ sở cũ của BVĐK huyện Mê Linh, những chiếc máy ủi, máy xúc liên tục hoạt động hết công suất. Các công nhân cũng gấp rút sửa chữa, cải tạo các hạng mục ngổn ngang do để hoang lâu ngày với 2 tòa nhà (4 tầng và 3 tầng). Ông Nguyễn Văn Luyến, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), chia sẻ: “Ngay khi được Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao sửa chữa, cải tạo cơ sở cũ của BVĐK huyện Mê Linh, tổng công ty đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và huy động khoảng 300-500 cán bộ, công nhân, chia 3 ca làm việc liên tục, khẩn trương cải tạo khu điều trị tại 2 khối nhà”. Cùng với đó, đơn vị cũng tiến hành xây mới nhà công vụ của cán bộ, nhân viên và các công trình phụ trợ, như: Nhà để xe, trạm xử lý nước thải, khu chứa bình ô xy trung tâm… Sau khoảng 7 ngày thi công, 2 khối nhà dùng để điều trị cơ bản hoàn thành. Công trình sau khi hoàn thiện sẽ được bàn giao cho Sở Y tế thành phố đưa vào quản lý, sử dụng.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền: Hiện các phương án nhân sự và trang thiết bị cho bệnh viện dã chiến tại huyện Mê Linh đều đã sẵn sàng. Sở Y tế thành phố sẽ chuyển cán bộ, nhân viên của BVĐK huyện Mê Linh sang làm việc tại bệnh viện dã chiến và cử Phó giám đốc BVĐK quận Đống Đa làm Giám đốc bệnh viện dã chiến.

Khẳng định bảo đảm các cơ sở điều trị trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, trong trường hợp sử dụng hết công suất khám và điều trị cho 1.000 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, thành phố sẽ chuyển sang phương án sử dụng cơ sở cũ của BVĐK huyện Mê Linh với công suất chữa trị cho hơn 200 bệnh nhân. Đồng thời, thành phố yêu cầu, chủ đầu tư dự án nghiên cứu phương án thiết kế thêm khu điều trị, tăng công suất tối đa lên 1.000 giường bệnh khi cần. Thành phố cũng có các phương án tiếp theo khi đã sử dụng hết công suất tại Bệnh viện dã chiến huyện Mê Linh với việc huy động các bệnh viện trên địa bàn theo 2 cấp độ: 6 bệnh viện và 41 bệnh viện.

Bảo đảm đủ cơ sở cách ly tập trung

Trước tình hình thời gian qua, số lượng công dân về nước tăng nhanh, Chính phủ giao TP Hà Nội tiếp nhận 20.000 người đưa về cách ly tập trung. Qua đó, khoanh vùng không để xảy ra tình trạng dịch lây lan trong cộng đồng. Để bảo đảm đủ cơ sở cách ly, không xảy ra hiện tượng quá tải, TP Hà Nội đã thực hiện trưng dụng những địa điểm rộng, có quy mô lớn làm các khu cách ly tập trung.

Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tính đến ngày 25-3, thành phố đã bố trí thêm 5 khu cách ly tập trung với quy mô 12.100 chỗ ở: Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm) với quy mô 4.800 chỗ lưu trú; Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) với quy mô 4.000 chỗ; Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm) với quy mô 800 chỗ; Trường Trung cấp nghề số 18 (huyện Thanh Trì) với quy mô 500 chỗ; Khu ký túc xá Trường Đại học FPT (huyện Thạch Thất) với quy mô 2.000 chỗ. Theo đó, thành phố đã bố trí được 15 khu cách ly (9 khu cách ly tập trung của quân đội, 1 khu cách ly của Bệnh viện Công an thành phố và 5 khu dân sự) với 14.629 chỗ. Thành phố cũng đang tiếp tục khảo sát, bổ sung thêm 5 địa điểm trên địa bàn với quy mô 6.236 chỗ ở, từ đó nâng tổng số chỗ lưu trú trên địa bàn đạt hơn 20.000 chỗ, bảo đảm số lượng người cách ly tập trung được Chính phủ giao cho thành phố.

Để thực hiện tốt việc đưa vào sử dụng các khu cách ly tập trung, UBND TP Hà Nội giao Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lý, vận hành và phục vụ khu cách ly tập trung; bảo đảm về hậu cần, xe vận chuyển, đưa đón người cách ly, nhận và bàn giao người cách ly theo đúng quy định. UBND thành phố cũng giao Sở Y tế thành phố bố trí cán bộ bảo đảm công tác phun khử khuẩn, vệ sinh phòng, chống dịch bệnh và chuyển viện kịp thời những trường hợp nghi ngờ; cấp giấy xác nhận khi hết thời gian cách ly; tổ chức xét nghiệm khi được sự chỉ đạo của UBND thành phố.

Bài và ảnh: NGUYỄN VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/thanh-pho-ha-noi-bao-dam-du-co-so-cach-ly-dieu-tri-613528