Thành phố của Ukraine bị 'tấn công tên lửa quy mô lớn'

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết thủ đô Ukraine và thành phố Kharkiv bị tấn công sáng 2/1, sau khi Tổng thống Nga tuyên bố đáp trả vụ pháo kích ở Belgorod.

Theo Reuters, giới chức Ukraine cho biết, Nga đã tấn công Kiev và Kharkiv ngày 2/1, vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả vụ pháo kích của Ukraine vào thành phố Belgorod của Nga khiến 24 dân thường thiệt mạng.

Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ tấn công tên lửa ở Kiev, Ukraine. (Ảnh: Reuters)

“Nổ lớn ở thủ đô”, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo trên mạng xã hội, cho biết "làn sóng" tên lửa tấn công thủ đô Ukraine vào giờ cao điểm buổi sáng.

Ông Klitschko nói rằng đường ống dẫn khí đốt ở một số khu vực bị hư hại, nhiều trong thành phố bị mất điện, các mảnh vỡ từ vũ khí bị bắn rơi khắp nơi và kêu gọi người dân giữ an toàn.

Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết thành phố Kharkiv cũng bị "tấn công tên lửa quy mô lớn".

Trước đó, lực lượng không quân Ukraine tuyên bố họ đã phá hủy toàn bộ 35 máy bay không người lái mà Nga lúc rạng sáng, nhằm vào một số thành phố ở Ukraine, bao gồm cả Kiev.

Cũng trong ngày 2/1, quân đội Ukraine đưa ra cảnh báo phòng không trên toàn quốc, cảnh báo có mối đe dọa tấn công tên lửa từ máy bay ném bom Nga.

"Báo động tấn công tên lửa hành trình từ máy bay Tu-95MS. Tổng cộng có 16 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đang hoạt động”, lực lượng không quân Ukraine cho hay.

Một chiếc máy bay ném bom Tu-95MS của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Theo quân đội Ukraine, 16 chiếc Tu-95MS này xuất phát từ căn cứ Olenya ở phía bắc và Engels ở phía nam của Nga. Bên cạnh đó, 4 oanh tạc cơ Tu-22M3 khác cũng xuất kích từ sân bay Shaikovka gần biên giới Belarus.

Các sự việc diễn ra sau khi Tổng thống Nga Putin ngày 1/1 tuyên bố sẽ tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine nhằm đáp trả vụ pháo kích nhắm vào Belgorod.

"Những gì xảy ra ở Belgorod là một hành động khủng bố, không còn cách nào khác để mô tả nó. Kiev muốn uy hiếp và gây ra tình trạng bất ổn. Chúng ta sẽ tăng cường các cuộc tập kích đáp trả, không có hành động nào nhắm vào dân thường mà không bị trừng phạt", ông Putin nói.

"Tuy nhiên, quân đội Nga sẽ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự", ông Putin nhấn mạnh.

Hôm 30/12/2023, quân đội Ukraine đã sử dụng đạn pháo phản lực để tập kích thành phố Belgorod. Vụ việc khiến 24 người đã chết và 131 người bị thương.

Hoa Vũ (Nguồn: Reuters, The Hindu)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thanh-pho-cua-ukraine-bi-tan-cong-ten-lua-quy-mo-lon-ar845009.html